Thứ sáu, 26/04/2024 04:25 (GMT+7)

Kinh ngạc “siêu” cây có thể làm sạch môi trường có ở VN

MTĐT -  Thứ bảy, 04/08/2018 15:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cây Kiri - một loài cây bản địa của Nhật Bản chính là “siêu cây” bởi khả năng làm sạch môi trường đáng kinh ngạc.

Cây Kiri được gọi là “siêu cây” vì nó có khả năng hấp thụ khí C02 gấp 10 lần các loài cây khác, đồng thời nhả ra lượng oxy cao vượt trội. Ảnh: wtop.

Cây Kiri là một trong những loài cây lớn nhanh nhất thế giới với sức sống rất mãnh liệt. Ảnh: over-blog.

Thậm chí, cây Kiri có thể sống tốt ở những môi trường ô nhiễm và cải tạo chính mảnh đất bị ô nhiễm đó. Ảnh baumschule-newgarden.

Cây Kiri là cây thân gỗ lớn có chiều cao từ 10m - 25m, lá to, bản rộng tới 15cm – 40cm, mọc thành cặp trên cành. Ảnh blogspot.

Ở Việt Nam, cây Kiri còn được biết đến với tên gọi khác là cây hông. Tên gọi này xuất phát từ việc đồng bào các tỉnh phía Bắc dùng gỗ cây này làm chõ hông xôi. Ảnh blogspot.

Ở nước ta, cây Kiri phân bổ trong rừng tự nhiên tại một số tỉnh phía Bắc giáp với biên giới Trung Quốc. Ảnh baovemoitruong.

Gỗ cây Kiri được sử dụng để làm tủ, hộp và guốc, sản xuất than củi, vỏ được làm thành thuốc nhuộm trong khi lá được sử dụng để điều chế thuốc trừ sâu. Ảnh ytimg.

TheoKiến thức

Bạn đang đọc bài viết Kinh ngạc “siêu” cây có thể làm sạch môi trường có ở VN. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.