Thứ sáu, 26/04/2024 03:46 (GMT+7)

Long An: Báo động ô nhiễm môi trường vì dân ồ ạt... ương cá giống

MTĐT -  Chủ nhật, 15/04/2018 13:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Việc nông dân ương cá bột tại các huyện vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh Long An đang xả thải trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm và làm lây lan dịch bệnh nghiêm trọng.

Theo bà Đinh Thị Phương Khanh – Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Long An, hiện nông dân ương cá bột tại các huyện vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh, như: Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh, Thạnh Hóa và thị xã Kiến Tường đang xả thải trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm và làm lây lan dịch bệnh nghiêm trọng.

“Người nuôi chưa được tập huấn kỹ thuật ương, xử lý môi trường chưa đảm bảo, nhất là việc xả thải trực tiếp ra kênh rạch sau khi thu hoạch hoặc khi gặp dịch bệnh…

Hiện, trên 10% diện tích ao ương cá gặp một số bệnh, như: gan thận mủ, xuất huyết, trắng gan, trắng mang không thể điều trị được. Tỷ lệ cá ương sống chỉ khoảng 10%”, bà Khanh cho biết.

Khoảng một năm nay, các huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh, Thạnh Hóa và thị xã Kiến Tường có gần 800ha ao ương cá bột được hình thành trên đất lúa.

Trước tình hình này, UBND tỉnh Long An đã yêu cầu các sở ngành liên quan rà soát lại tình hình ương cá bột trên địa bàn các địa phương trên nhằm không gây ô nhiễm môi trường; tuyên truyền, tập huấn cho người ương cá các giải pháp xử lý nước thải nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường và lây lan dịch bệnh.

Trước tình hình này, UBND tỉnh Long An đã yêu cầu các sở ngành liên quan rà soát lại tình hình ương cá bột trên địa bàn các địa phương trên nhằm không gây ô nhiễm môi trường; tuyên truyền, tập huấn cho người ương cá các giải pháp xử lý nước thải nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường và lây lan dịch bệnh.

Hiện, sản xuất lúa mang lại hiệu quả kinh tế không cao. Trong khi đó, mỗi ha ương cá tra bột cho lợi nhuận 500 – 700 triệu đồng. Do đó, diện tích ương cá bột ở Long An sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới.

Riêng với các huyện: Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh, Thạnh Hóa và thị xã Kiến Tường, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương không khuyến khích việc chuyển đổi từ trồng lúa sang đào ao nuôi cá, thường xuyên tổ chức tuyên truyền các quy định về xử phạt vi phạm hành chính nếu người dân tự ý chuyển mục đích sang nuôi trồng thủy sản khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Đồng thời, các địa phương nên cân nhắc và thận trọng trong việc điều chỉnh quy hoạch đất nuôi trồng thủy sản trong thời gian tới.

Theo Dân Việt

Bạn đang đọc bài viết Long An: Báo động ô nhiễm môi trường vì dân ồ ạt... ương cá giống. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.