Thứ tư, 24/04/2024 17:42 (GMT+7)

Long An: Vấn đề xử lý rác tiếp tục nóng!

MTĐT -  Chủ nhật, 21/01/2018 18:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Là "điểm nóng" ô nhiễm môi trường trong thời gian vừa qua nên năm 2018, Nhà máy xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa và Cụm Công nghiệp Hoàng Gia thuộc diện được giám sát chặt chẽ.

"Sở tiếp tục theo dõi chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường tại Nhà máy xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa (đóng tại huyện Thạnh Hóa), Khu công nghiệp Xuyên Á, Cụm công nghiệp Hoàng Gia, Cụm công nghiệp Đức Hòa Hạ và Đức Hòa Đông (huyện Đức Hòa)", Chánh văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường - Nguyễn Văn Thông cho biết.

Đại sứ Phần Lan thăm và làm việc tại tỉnh Long An

Nhà máy xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa (thuộc xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) được đầu tư từ năm 2011, dự kiến công suất xử lý 300 tấn rác/ngày. Đến tháng 1/2012, nhà máy bắt đầu tiếp nhận rác. Sau thời gian đi vào hoạt động, nhà máy xử lý rác nhưng... trở thành bãi rác vì luôn trong tình trạng quá tải.

Đầu tháng 10/2017, Nhà máy Tâm Sinh Nghĩa dừng tiếp nhận rác từ huyện Đức Hòa (do còn nợ nhà máy tiền xử lý rác). Từ đó, nhiều ngày liền, rác sinh hoạt trên địa bàn huyện bị tồn ứ dọc các tuyến đường, cổng khu công nghiệp, chợ,... khá nhiều, gây ô nhiễm môi trường.

Theo thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường, lượng rác sinh hoạt trên toàn tỉnh thu gom được khoảng 550 tấn/ngày. Ngoài đưa về xử lý ở Nhà máy Tâm Sinh Nghĩa thì rác thải tại huyện Cần Đước và Cần Giuộc được chuyển về Khu Xử lý chất thải rắn Đa Phước (TP.HCM), một vài nơi xử lý tại lò đốt của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, ông Nguyễn Văn Được tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Kari Kahiluoto.

Trong những nỗ lực kêu gọi các nhà đầu tư về dự án xử lý rác, hôm 16/01/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, ông Nguyễn Văn Được cùng đại diện lãnh đạo các Sở /ngành của tỉnh đã làm việc với đoàn công tác của Phần Lan do Đại sứ Phần Lan ông Kari Kahiluoto làm trưởng đoàn.

Đại sứ Kari Kahiluoto chào xã giao đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Long An, ông Phạm Văn Rạnh.

Phía tỉnh Long An kêu gọi Phần Lan xem xét hỗ trợ ODA trong việc thiết kế và triển khai dự án xử lý nước thải của thành phố Tân An, mời gọi các doanh nghiệp Phần Lan đầu tư với hình thức PPP; trao đổi về việc xử lý nước thải trong chăn nuôi, chế biến gia cầm; hỗ trợ công nghệ xử lý rác thải và hợp tác đầu tư; mời gọi các doanh nghiệp Phần Lan đầu tư vào các dự án năng lượng mặt trời của tỉnh; mời gọi các doanh nghiệp Phần Lan đến đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp của tỉnh.

Bạn đang đọc bài viết Long An: Vấn đề xử lý rác tiếp tục nóng!. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

M.Trí – N.Thịnh

Cùng chuyên mục

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.