Thứ năm, 28/03/2024 23:06 (GMT+7)

Miền Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng

MTĐT -  Thứ năm, 18/02/2021 08:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hôm nay Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ cao nhất có nơi lên tới 26 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hôm nay (18/2), không khí lạnh có cường độ ổn định. Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ cao nhất có nơi lên tới 26 độ C.

Ảnh hưởng của không khí lạnh, vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao từ 2,0-3,0m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh; sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Hôm nay Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ cao nhất có nơi lên tới 26 độ C. (Ảnh:Internet).

Dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm 18/2:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C, riêng Lai Châu - Điện Biên 23-26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 25 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, phía Nam có nơi trên 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C; phía Nam 27-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, miền Đông có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Miền Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Việt Nam nỗ lực giải quyết ô nhiễm nhựa
Ngày 26/4, tại TP.HCM, Bộ TN&MT chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức hội thảo tham vấn với các bên liên quan về xây dựng kịch bản đàm phán cũng như kiến nghị xoay quanh Bản dự thảo số “0” sửa đổi của Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.