Thứ sáu, 29/03/2024 22:22 (GMT+7)

Mưa lũ miền Trung đã khiến 40 người chết và mất tích

MTĐT -  Thứ ba, 13/10/2020 09:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tính đến 22 giờ ngày 12-10, có 40 người chết và mất tích do mưa lũ, tăng 10 người so với ngày hôm qua.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai công bố sáng nay, tính đến 22 giờ ngày 12-10, có 40 người chết và mất tích do mưa lũ, tăng 10 người so với ngày hôm qua.

Cụ thể, Quảng Trị có 8 người chết và 5 người mất tích; Thừa Thiên Huế có 5 người chết, 1 người mất tích; Quảng Nam có 6 người chết, 2 người mất tích; Đà Nẵng có 1 người chết, 3 người mất tích; Quảng Bình và Kon Tum có 2 người chết; Gia Lai 1 người chết, 1 người mất tích; các tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Lâm Đồng 1 người chết.

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, hiện nay, các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam đã có báo cáo, tờ trình đề xuất về nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp hàng dự trữ quốc gia, gồm: 6.500 tấn gạo (Quảng Bình: 3.000; Quảng Trị 1.500; Thừa Thiên Huế 1.000; Quảng Nam 1.000); 5,5 tấn lương khô (Quảng Trị: 1,5; Thừa Thiên Huế: 2,0; Quảng Nam: 2,0); 20.000 thùng mỳ tôm (Thừa Thiên Huế:10.000; Quảng Nam: 10.000); các loại thuốc, hóa chất khử trùng và vật tư, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn.

Hiện nay, lũ trên sông Thạch Hãn (Quảng Trị) đang dao động ở mức đỉnh 7,15m (trên BĐ3: 1,15m); các sông ở Thừa Thiên Huế đang lên chậm; sông Kiến Giang (Quảng Bình) và các sông ở Quảng Nam đang xuống.

Dự báo, lũ các sông ở Thừa Thiên Huế dao động ở mức cao; sông Thạch Hãn sẽ xuống, sông Kiến Giang và các sông ở Quảng Nam tiếp tục xuống.

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai công bố sáng nay, tính đến 22 giờ ngày 12-10, có 40 người chết và mất tích do mưa lũ, tăng 10 người so với ngày hôm qua. (Ảnh: Vietnamnet).

Có 217 xã, phường/111.329 hộ bị ngập (tăng 41 xã, phường/17.052 hộ so với báo cáo ngày 11-10), độ ngập sâu từ 0,3m đến 1,5m. Trong đó, Quảng Bình có 15 xã; Quảng Trị 81 xã; Thừa Thiên Huế 115 xã/phường; Đà Nẵng 6 xã/phường).

Theo báo cáo của Bộ đội biên phòng, tính đến 16 giờ ngày 12-10, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 52.100 phương tiện tàu thuyền với 229.805 lao động. Trong đó, hoạt động khu vực từ 15,5 đến 20 độ Vĩ Bắc; từ 111 đến 118,5 độ Kinh Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa): 86 tàu và 678 người. Hoạt động khu vực khác: 5.156 tàu và 24.452 người. Neo đậu tại các bến: 46.858 tàu và 204.675 người.

Trước tình hình trên, các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế đã có báo cáo, tờ trình đề xuất về nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp hàng dự trữ Quốc gia.

Trong đó các địa phương đề nghị hỗ trợ có 4.000 tấn gạo (Thừa Thiên -Huế 1.000 tấn; Quảng Bình 3.000 tấn); 10.000 thùng mỳ tôm, 2 tấn lương khô (Thừa Thiên- Huế); 110 tấn giống ngô, rau các loại (Quảng Bình); các loại thuốc, hóa chất khử trùng và trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn.

 Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời các gia đình có người chết; hỗ trợ lương thực, thực phẩm, vệ sinh môi trường, nhà ở, nước sạch cho người dân bị thiệt hại; khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, phục hồi sản xuất.

Các địa phương lưu ý chỉ đạo, giám sát việc vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện đảm bảo an toàn công trình và hạ du, đặc biệt là đối với các hồ chứa lưu vực sông Hương, Vu Gia - Thu Bồn và các hồ chứa khu vực Bắc Bộ đã đầy nước.

Tiếp tục rà soát, đánh giá thiệt hại do mưa lũ và nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định hỗ trợ.

Minh Thư (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Mưa lũ miền Trung đã khiến 40 người chết và mất tích. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới