Thứ sáu, 19/04/2024 07:43 (GMT+7)

Mực nước đang rút, Hà Nội “thoát” mức báo động 3

Tiêu Diệp -  Thứ ba, 07/08/2018 18:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều ngày 6/8  Ban chỉ huy PCTT và TKCN báo cáo tổng hợp tình hình mưa, úng ngập và công tác khắc phục hậu quả trên địa bàn Hà Nội từ ngày 17/07 – 6/8 tại cuộc họp giao ban Thành ủy.

Tính đến thời điểm hiện tại, trong khu vực nội thành, theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội không có điểm úng ngập, không xảy ra tình trạng đổ cây, cành gẫy.

Với sự nỗ lực của lãnh đạo địa phương các cấp cùng Công ty nước sạch Hà Đông thường xuyên cung cấp nước sạch cho nhân dân các xã, thị trấn vùng bị úng, ngập.

Thực hiện công tác khám chữa bệnh 1.728 người và vệ sinh môi trường cho các xã, thị trấn trong vùng bị ngập. Đã cấp phát 4.688 túi thuốc, hàng hóa cho các xã, thị trấn, thực hiện vệ sinh môi trường cho gần 500 hộ dân. Cử cấp cứu cơ động thường xuyên 05 người tai đê Tả Bùi.

Báo cáo tại cuộc họp giao ban Báo chí của Thành ủy Hà Nội về thiệt hại do mưa, úng, khu vực ngoại thành tình trạng ngập úng diện rộng chủ yếu diễn ra tại huyện Chương Mỹ, Quốc Oai, Mỹ Đức, Thạch Thất… 

Nước dâng cao đã làm tràn nhiều đoạn đê hữu Bùi làm ngập đê Bùi 2 thuộc các xã Hoàng Văn Thụ, Tân Tiến, Nam Phương Tiến, đê Ao Đông xã Thanh Bình, đê Bối Bạt xã Tốt Động gây ngập úng cho hầu hết diện tích canh tác của đê Hữu Bùi và các khu vực trũng, thấp vùng Tả Bùi - Hữu Đáy. Số km đê bị tràn và sạt trên địa bàn huyện Chương Mỹ hơn 10km, đường giao thông bị ảnh hưởng cần nâng cấp là hơn 13km; 6 Trường học và 5 công trình văn hóa bị ảnh hưởng, hư hỏng.

Ông Đỗ Đức Thịnh, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết mực nước đã rút.

Năm 2018 là năm Chương Mỹ ghi nhận "lụt kỷ lục".

Người dân xã Nam Phương Tiến và Tân Tiến, huyện Chương Mỹ tiếp nhận hàng cứu trợ. 

Hiện nay mực nước trên sông Tích, sông Bùi đang rút và ở mức dưới báo động 3. Tình hình úng ngập tại một số khu vực ngoài bãi sông ở các huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức đã cơ bản được giải quyết.

Ông Đỗ Đức Thịnh, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) cho biết: Hiện mực nước sông Bùi tại Yên Duyệt (huyện Chương Mỹ) trên mức báo động II là 0,25m; trong đợt mưa lũ vừa qua, mức nước cao nhất lúc 13 giờ ngày 30/7 là 7,51m, trên mức báo động III là 0,51m. Mực nước tại sông Nhuệ cũng xuống mức báo động I; mức nước sông Tích xuống dưới báo động III từ 40-60 cm.

Cũng tại buổi họp, ông Hoàng Mạnh Yến, Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ cho biết: “Đến ngày 7/8, huyện Chương Mỹ đã nhận đươc hơn 6,1 tỷ đồng cứu trợ. Toàn bộ tiền, hàng do các tổ chức, cá nhân, hội đoàn thể hỗ trợ cho người dân các xã bị ngập lụt đều được chuyển đến từng hộ dân đầy đủ, kịp thời”.

Tuy nhiên, tại huyện Chương Mỹ tình hình úng ngập vẫn còn khá nghiêm trọng ở một số địa bản như: Thủy Xuân Tiên, Mỹ Lương, Hữu Văn, Hoàng Văn Thụ... huyện Chương Mỹ tập trung trong công tác đảm bảo an toàn đê điều, công trình thủy lợi cũng như đảm bảo về y tế, vệ sinh môi trường, đời sống của nhân dân trong vùng úng ngập.

Bạn đang đọc bài viết Mực nước đang rút, Hà Nội “thoát” mức báo động 3. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hậu Giang gắn camera quan sát rừng
Tỉnh Hậu Giang sẽ gắn thêm thiết bị camera quan sát tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn sẽ còn diễn ra gay gắt và kéo dài trong thời gian tới.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.