Thứ năm, 28/03/2024 20:35 (GMT+7)

Nghệ An: 10 năm chưa xong dự án bãi xử lý rác thải

LÊ THÀNH -  Thứ hai, 29/07/2019 11:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong lúc rác thải sinh hoạt quá tải và gây ô nhiễm trên địa bàn thì dự án Bãi xử lý rác thị trấn Quỳ Hợp và các xã phụ cận được xây dựng tại xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp lại đang dang dở suốt 10 năm nay

Theo đó, Dựa án Bãi xử lý rác thị trấn Quỳ Hợp và các xã phụ cận được UBND tỉnh Nghệ An ra Quyết định phê duyệt quy hoạch từ năm 2010. Quy mô diện tích đất quy hoạch 6,507 ha, rác thải được xử lý theo hình thức chôn lấp. Phân khu chức năng gồm: Khu chôn lấp; Khu xử lý nước rác; Khu điều hành, Khu cây xanh cách ly; Đất giao thông. Công suất dự án dự kiến 30 tấn/ngày, đêm. Dự án do UBND huyện Quỳ Hợp làm chủ đầu tư, khi hoàn thành sẽ góp phần thu gom, xử lý rác thải quá tải trên địa bàn thị trấn Quỳ Hợp và các xã phụ cận.

Tuy nhiên từ đó đến nay trải qua nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh dự án, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, lập lại Báo cáo tác động môi trường... thì đến nay vẫn đang dang dở.

Hơn 6 ha đất dự án 10 năm án binh bất động, cỏ mọc um tùm, làm bãi chăn thả trâu bò.

 Mục sở thị dự án, PV nhận thấy chủ đầu tư  mới thi công xong phần đường giao thông, đường điện đi vào Bãi, còn các hạng mục khác đang án binh bất động. Trên phần đất hơn 6 ha thực hiện các hạng mục dự án cỏ mọc um tùm, làm bãi thả trâu bò cho người dân.

Bà Thu, người dân sống gần vùng Quy hoạch dự án cho biết: "Dự án kéo dài cả chục năm nay, nói là vướng mắc đền bù, nhưng khi nghe vận động người dân chúng tôi đã nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng. Nhưng công trình vẫn không thấy, mấy ha đất trống, cỏ mọc, làm bãi thả trâu bò. Trong lúc dân chúng tôi thì thiếu đất sản xuất".

 Theo tìm hiểu, sở dĩ dựa án kéo dài lâu như vậy vì nhiều lý do như vướng mắc đền bù giải phóng mặt bằng; thiếu vốn thi công; tái lấn chiếm mặt bằng; quy định về pháp luật quản lý đầu tư xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường thay đổi. Cụ thể, vướng mắc trực tiếp hiện nay là giữa chủ đầu tư và Sở xây dựng Nghệ An chưa thống nhất giá đất sét sử dụng cho hạng mục Ô chôn lấp và Hồ sinh học thuộc công trình. Về phía chủ đầu tư, trước đó, có kế hoạch lấy nguồn đất này tại xóm Món, xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp, đây là điểm lấy đất thuận tiện đường giao thông, đẩy nhanh quá trình thi công; mặt khác tận dụng của nhà dân nên không phải chịu các loại thuế phí tài nguyên môi trường, thuế giá trị gia tăng. Nhưng điểm lấy đất này không được Sở xây dựng Nghệ An đồng ý, qua kiểm tra, khảo sát vị trí lấy đất chưa được cấp giấy phép khai thác nên không có cơ sở để công bố giá đất theo đề xuất của Chủ đầu tư.

Trong lúc đó, rác thải sinh hoạt người dân thị trấn Quỳ Hợp xả trộm tràn lan tại cầu tràn bản Điếm (xã Châu Đình) làm ô nhiễm sông Dinh.

Về vấn đề dự án kéo dài, ông Trương Văn Nam - Giám đốc Ban quản lý Dự án xây dựng cơ bản huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết: "Vướng mắc chính ở khâu giải phóng mặt bằng, nay đã xong. Nhưng lại phát sinh vấn đề chưa thống nhất giá đất sét để hoàn thành dự toán xây dựng công trình. Chúng tôi đã có văn bản gửi Sở xây dựng về phương án lấy nguồn đất sét và báo giá đất. Hy vọng sẽ sớm được đồng ý để công trình tiếp tục thực hiện".

Như vậy, trong lúc các cơ quan chức năng đang loay hoay với các vấn đề thủ tục pháp lý thì nguy cơ tái chiếm mặt bằng dự án hiện hữu, rác thải trên địa bàn thị trấn Quỳ Hợp cùng các xã lân cận vẫn chưa được giảm tải, gây ô nhiễm môi trường.

Bạn đang đọc bài viết Nghệ An: 10 năm chưa xong dự án bãi xử lý rác thải. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Việt Nam nỗ lực giải quyết ô nhiễm nhựa
Ngày 26/4, tại TP.HCM, Bộ TN&MT chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức hội thảo tham vấn với các bên liên quan về xây dựng kịch bản đàm phán cũng như kiến nghị xoay quanh Bản dự thảo số “0” sửa đổi của Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.