Thứ sáu, 29/03/2024 17:19 (GMT+7)

Ngổn ngang rác thải, phế liệu xây dựng trên tuyến đường Trường Chinh

Thảo Phương -  Thứ hai, 06/08/2018 09:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đã từ lâu, đường Trường Chinh trở nên "nhếch nhác" bởi phế liệu xây dựng ngổn ngang, bãi rác tự phát hôi thối khiến bất kì ai đi qua đều lắc đầu ngán ngẩm.

Thủ đô Hà Nội đang thay đổi từng ngày, nhiều tuyến đường được mở rộng khang trang hơn, sạch sẽ hơn. Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển đó thì vấn đề vệ sinh môi trường đô thị vẫn đang là bài toán khó giải. Đường Trường Chinh (đoạn qua quận Đống Đa, Hà Nội) là một trong số những địa điểm nổi bật của sự "nhếch nhác" đô thị. 

Trong quá trình giải phóng mặt bằng, người dân sống xung quanh khu vực gặp rất nhiều bất cập, đặc biệt là vấn đề rác thải xây dựng đổ bừa bãi. 

Theo quan sát của PV, rác thải xây dựng, gạch, đá xi măng rơi rớt nằm lộn xộn, nhất là khu vực đang giải tỏa. Bên cạnh đó, rác thải sinh hoạt vẫn bị vứt vô tội vạ. 

Trao đổi với PV, anh Nguyễn Văn Hưng (Vĩnh Tuy, Hà Nội) cho biết: "Công ty củaở tôi ở Trung Kính (Cầu Giấy) nên ngày nào tôi cũng phải đi qua tuyến đường Trường Chinh. Tình trạng ùn tắc kéo dài do công việc giải phóng mặt bằng quá chậm, việc tắc đường và rác thải xây dựng khiến tôi rất bức xúc”.

Những ngày trời mưa, tuyến đường ngập úng, trong khi lưu lượng xe lưu thông qua đây rất đông khiến cho việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Việc ùn tắc giao thông ở tuyến đường Trường Chinh đã trở thành ác mộng của mỗi người khi đi qua đây.

Dưới đây là một số hình ảnh mà PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử ghi nhận được:

Giải phóng mặt bằng chưa xong, vật liệu xây dựng tràn lan xuống cả lòng đường

Gạch, đá...tràn cả xuống vỉa hè, lòng đường gây mất an toàn cho người tham gia giao thông

Rác thải sinh hoạt cũng được người dân tự ý mang ra đây đổ

Tuyến đường Trường Chinh lúc nào cũng trong tình trạng ùn tắc giao thông

Những miệng hố dù đã có biển cảnh báo nguy hiểm nhưng không che đi được sự nhếch nhác

Nắp cống ngổn ngang gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông

Bạn đang đọc bài viết Ngổn ngang rác thải, phế liệu xây dựng trên tuyến đường Trường Chinh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.