Thứ tư, 24/04/2024 22:20 (GMT+7)

Ngộp thở vì ô nhiễm từ bãi rác

MTĐT -  Thứ bảy, 23/05/2020 14:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang, trên địa bàn tỉnh hiện có 8 bãi rác đang hoạt động, rác thải đa phần được xử lí bằng biện pháp chôn lấp, không hợp vệ sinh.

Một số bãi rác đang trong tình trạng quá tải, chưa có hệ thống xử lí nước rỉ rác hoàn chỉnh, nước rỉ ra chỉ xử lý bằng hồ sinh học tự phân hủy, bốc hơi. Vào mùa mưa, nước rỉ rác có khả năng tràn ra ngoài gây ảnh hưởng tới môi trường xung quanh.

Trong đó, một số bãi rác lớn như: Bãi rác xã Tân Lập 1 (huyện Tân Phước) có quy mô trên 14 ha, tiếp nhận khoảng 350 tấn rác/ngày từ thành phố Mỹ Tho, huyện Tân Phước, huyện Cái Bè, huyện Châu Thành, thị xã Cai Lậy, huyện Cai Lậy; bãi rác xã Long Chánh (thị xã Gò Công) có quy mô trên 5,5 ha, tiếp nhận khoảng 70 tấn rác/ngày. Hiện tại, các bãi rác này đang được xử lí bằng biện pháp chôn lấp không hợp vệ sinh và một số bãi rác đang trong tình trạng quá tải.

Tình trạng đốt rác tại bãi rác Tân Lập 1 (huyện Tân Phước) đã xảy ra nhiều năm, khói thải khiến nhiều người dân sống trong khu vực bị ảnh hưởng.

Bãi rác xã Tân Lập 1 chủ yếu xử lý bằng biện pháp chôn lấp kết hợp với phun xịt khử mùi, có ao sinh học để chống tràn nước rỉ rác. Tuy vậy, vào mùa mưa, nước chảy ra gây phát sinh mùi và ảnh hưởng tới môi trường.

Theo báo cáo của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công trình đô thị Mỹ Tho - đơn vị được giao quản lý bãi rác xã Tân Lập 1, công suất chôn lấp của bãi rác là 180 tấn/ngày đêm. Do lượng rác thải quá nhiều, mỗi ngày bãi rác xã Tân Lập 1 phải tiếp nhận khoảng 350 tấn rác, hiện trong trạng thái quá tải trầm trọng.

Ngoài ra, nhiều bãi rác trên địa bàn tỉnh Tiền Giang “bỗng dưng” bốc cháy, tuy đã được lực lượng chức năng tổ chức dập lửa, nhưng hiện tượng cháy âm ỉ vẫn duy trì trong thời gian dài khiến người dân bức xúc vì ngoài mùi hôi khó chịu, khói từ đám cháy bãi rác còn ảnh hưởng lớn tới cuộc sống sinh hoạt, sức khỏe của những hộ dân gần đó.

Tại một số bãi rác như bãi rác xã Tân Lập 1, bãi rác xã Long Chánh... tình trạng cháy đã kéo dài nhiều năm mà chưa có biện pháp xử lí dứt điểm. Mặc dù khi có cháy, lực lượng chức năng đã có mặt dập lửa, nhưng đám cháy vẫn âm ỉ tạo khói, gây ảnh hưởng tới cuộc sống của nhiều hộ dân xung quanh.

Tại bãi rác xã Thanh Bình (huyện Chợ Gạo), dù đã được đầu tư 2 lò đốt với công suất 500 kg/giờ/lò, nhưng theo quan sát thực tế, tình trạng cháy vẫn diễn ra bên ngoài khu vực lò đốt, khói từ đám cháy bốc lên tỏa ra xung quanh.

Bức xúc trước việc mùi hôi và khói từ bãi rác xã Tân Lập 1 bốc ra, ông Phan Văn Phương (ấp 5 xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, Tiền Giang) cho biết: Cách đây khoảng hơn 1 năm, bãi rác có hiện tượng bốc cháy, ảnh hưởng nặng nhất là thời điểm sáng sớm và tối muộn. Khói từ đám cháy bay vào nhà không có cách nào ngăn cản nổi. Mặc dù lực lượng chức năng đã xuống dập lửa, nhưng hiện tượng cháy âm ỉ vẫn kéo dài suốt thời gian qua.

Cùng chung sự bức xúc vì khói phát ra từ đám cháy, bà Trần Ngọc Thủy (xã Long Chánh, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) cho biết: Gia đình bà ở ngay phía sau bãi rác Long Chánh, tình trạng cháy ở bãi rác đã xảy ra từ lâu, hằng ngày phải chịu sự ô nhiễm từ khói đốt rác, ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống sinh hoạt của gia đình.

Việc thu gom, tập kết rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Mỹ Tho cũng khiến nhiều người dân bức xúc. Theo đó, việc thu gom, tập kết các xe rác đẩy tay tại nhiều vị trí không hợp lí, tập trung tại các cổng trường, cơ quan, nơi đông người... vừa gây ảnh hưởng bởi mùi hôi, vừa gây mất mỹ quan đô thị. Việc chậm trễ vận chuyển cũng gây không ít phiền toái cho người dân, nước thải từ các xe rác chảy ra đường không chỉ gây ô nhiễm mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông do đường trơn trượt.

Bãi rác Thanh Bình (huyện Chợ Gạo), tình trạng đốt rác vẫn xảy ra bên ngoài khu vực lò gây ô nhiễm. 

Để giải quyết vấn đề trên, ông Lê Minh Sáng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công trình đô thị Mỹ Tho cho biết: Những bất cập trong việc thu gom, tập kết xử lí rác là do trang thiết bị của đơn vị đã cũ, thường xuyên phải sửa chữa nên chậm trễ trong việc thu gom, vận chuyển. Để giải quyết dứt điểm, thời gian tới, đơn vị đã có phương án trang bị thiết bị mới khép kín, hạn chế tối đa ảnh hưởng tới môi trường. Đối với việc xử lý đám cháy tại bãi rác xã Tân Lập 1, Công ty sẽ trang bị máy bơm, ống dẫn nước để xịt, tưới hằng ngày nhằm hạn chế tối đa vấn đề khói gây ô nhiễm tới môi trường.

Theo ông Huỳnh Hữu Quyền, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang: Hiện nay, lượng rác sinh hoạt phát sinh ngày càng nhiều, một số bãi rác đã được đầu tư xây dựng cách đây nhiều năm, do đó quy mô diện tích không đủ để chứa. UBND tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo ngành lập quy hoạch các bãi rác tập trung ở phía Tây và phía Đông của tỉnh để đầu tư các nhà máy nhằm xử lí lượng rác phát sinh hàng ngày và lượng rác hiện hữu.

UBND tỉnh Tiền Giang giao Sở Xây dựng tổ chức mời gọi đầu tư, xây dựng 2 nhà máy xử lý rác theo công nghệ đốt. Cụ thể, Nhà máy tại bãi rác xã Tân Lập 1 sẽ có quy mô khoảng 2 ha để xử lí khoảng 500 tấn rác/ngày, nhà máy tại bãi rác xã Long Chánh có quy mô xử lí khoảng 200 tấn rác/ngày.

Theo TTXVN

Bạn đang đọc bài viết Ngộp thở vì ô nhiễm từ bãi rác. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.