Thứ bảy, 20/04/2024 01:23 (GMT+7)

Người dân Khánh Hòa chạy lũ trong đêm

Mạc Tường Vi -  Thứ ba, 01/12/2020 14:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mưa lớn diện rộng đã khiến nhiều nơi ở Khánh Hòa ngập nặng, một người bị lũ cuốn mất tích, người dân Nha Trang chạy lũ trong đêm.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, nhiều địa phương ra thông báo cho học sinh nghỉ học để tránh gây thiệt hại về người. 

Lũ lên nhanh trong đêm khiến người dân Khánh Hòa gặp khó khăn trong việc sơ tán

Tối 29.11, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Khánh Hòa cho biết, mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn các sông đổ về khu vực hạ du, kết hợp với lưu lượng mưa khu giữa đã gây ngập lụt nhiều khu vực dọc các sông như Vĩnh Phương, Vĩnh Trung, Vĩnh Thái, Vĩnh Hiệp (Nha Trang), xã Suối Hiệp (huyện Diên Khánh) và nhiều khu vực đồng ruộng tại xã Vạn Bình, Vạn Phú, Vạn Ninh. 

Cầu tràn ở huyện Khánh Vĩnh bị lũ cuốn trôi.

Trên địa bàn tỉnh có 31 hồ chứa nước (28 hồ thủy lợi, 3 hồ chứa thủy điện). Tổng dung tích các hồ là 225 triệu m3, đạt 90% so với tổng dung tích thiết kế các hồ là 250 triệu m3. Một số hồ chứa đã tiến hành xả lũ điều tiết như Hoa Sơn (112m3/s), Đá Bàn (98,1m3/s), Suối Hành (37,7m3/s), Am Chúa (23,13m3/s), Suối Dầu 89,2 m3/s và Đá Đen (32,5m3/s).

Nước lũ dâng cao tràn vào nhà dân ở Khánh Hòa.

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến nhiều địa điểm ở tỉnh Khánh Hòa chìm trong nước. Tối 29/11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Vạn Ninh cho biết, có 3 người dân đi rừng kẹp trái đác tại khu vực Thác Bay - Kèo Chò (xã Vạn Bình), trên đường về bị nước lũ cuốn trôi mất tích. Lực lượng đang tổ chức tìm kiếm. Cùng ngày, Sở GD&ĐT Khánh Hòa chỉ đạo các địa phương cho học sinh nghỉ học vào ngày mai (30/11) để tránh gây thiệt hại về người.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP. Nha Trang, trên sông Cái Nha Trang, mực nước lúc 15 giờ ngày 30/11 tại Đồng Trăng đạt 6,69m dưới báo động 1 là 1,31m. Do điều tiết xả lũ kết hợp mưa lớn kéo dài, một số vùng trũng thấp tại các xã: Vĩnh Trung, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Phương, Vĩnh Thái, Phước Đồng…, nước vẫn chưa rút.

Người dân TP Nha Trang cố cứu tài sản của mình

 Đến chiều 30/11, thêm một số điểm bị ngập như khu vực cầu Ké (xã Vĩnh Hiệp), nước tràn qua mặt cầu từ 20-30cm; khu vực đường trung tâm trước chợ Ga (xã Vĩnh Thạnh) ngập 20-50cm.

Tính đến chiều 30/11, lực lượng chức năng đã di dời 434 hộ/1.542 nhân khẩu của TP. Nha Trang. Từ 13 giờ ngày 30/11, các địa phương có những điểm, khu vực xung yếu (Phước Đồng, Vĩnh Trường, Vĩnh Phước, Vĩnh Hải, Vĩnh Hòa…) tiếp tục tổ chức vận động nhân dân di dời, thông tin đang tiếp tục cập nhật.

Bạn đang đọc bài viết Người dân Khánh Hòa chạy lũ trong đêm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hậu Giang gắn camera quan sát rừng
Tỉnh Hậu Giang sẽ gắn thêm thiết bị camera quan sát tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn sẽ còn diễn ra gay gắt và kéo dài trong thời gian tới.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...