Thứ bảy, 20/04/2024 06:36 (GMT+7)

Nhà máy đường Kon Tum bị tố gây ô nhiễm

MTĐT -  Chủ nhật, 22/04/2018 14:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hơn chục năm qua, hàng trăm hộ dân trú tại TDP15, phường Quang Trung (TP Kon Tum) “sống dở, chết dở” vì ô nhiễm môi trường mà “thủ phạm” là Nhà máy đường Kon Tum.

Người dân đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương nhưng đều nhận được câu trả lời “im lặng”.

Ngày 2 lần bị “tra tấn” mùi hôi thối

10 năm đằng đẵng, khoảng 400 hộ dân với hơn 1000 nhân khẩu, trú tại TDP 15, phường Quang Trung (TP  Kon Tum-tỉnh Kon Tum) “sống dở, chết dở” vì mùi hôi thối bốc lên từ Nhà máy đường Kon Tum. Cực chẳng đã, người dân đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương nhưng đều nhận được câu trả lời…“im lặng”.

Nhà máy đường Kon Tum.

Không cam chịu trước sự “thờ ơ” của chính quyền địa phương và sự “tra tấn” mùi hôi thối của nhà máy đường, hàng trăm hộ dân trú tại TDP15 đã “cầu cứu” tới báo PLVN để vào cuộc, với mong muốn sẽ trả lại cuộc sống bình yên như xưa kia.

Theo nhiều hộ dân, từ khi có Nhà máy đường Kon Tum, chất thải từ bã mía hàng ngày bốc lên khiến cho cả một vùng khu dân cư không thể chịu nổi.  Khi nhà máy đường hoạt động, mùi hôi thối nồng nặc theo hướng gió lùa vào nhà dân khiến cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn.

Anh Nguyễn Tấn Phong (32 tuổi, trú TDP15, phường Quang Trung) bức xúc: “ Nhà tôi nằm phía sau nhà máy đường nên buổi sáng từ 8h-10h, buổi chiều từ 14h đến tối đều ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc theo hướng gió bay vào nhà. Nhiều lúc cả nhà đang ăn cơm, mùi hôi thối xộc thẳng vào mâm cơm, cả gia đình không ai chịu nổi. Quá bức xúc, cả khu phố đã có đơn kiến nghị nhưng rồi cũng không thấy ai xuống giải quyết”.

Trước mùi hôi thối nồng nặc bốc lên khiến cho cuộc sống sinh hoạt của người dân khốn đốn, nhiều người dân cho biết, phía sau nhà máy được công ty xây nhiều bể chứa nước thải màu đen kịt, kèm theo đó là mùi hôi thối và khói từ ống xả thải ngày này qua ngày nọ cứ “hành” người dân.

Chị Đào Thị Liên (43 tuổi, trú tại TDP15, phường Quang Trung), cho biết: Gia đình nhà tôi sống ở đây 10 năm rồi và trong 10 năm đó đều phải gánh chịu mùi hôi thối của Nhà máy đường Kon Tum. Có nhiều hôm, mùi bốc lên quá hôi thối nên cả gia đình phải đeo khẩu trang để giảm thiểu mùi hôi”.

Mùi hôi thối nồng nặc bốc lên thì không cần phải bàn cãi, bởi khi phóng viên xuống ghi nhận thực trạng cũng cảm thấy khó chịu khi liên tục hít phải mùi hôi thối bốc lên từ nhà máy đường ra bên ngoài môi trường. 

Cơ quan chức năng nói gì?

Ông Trần Huy Dương-Tổ trưởng TDP 15, khẳng định: “Việc hàng trăm hộ dân tại TDP15 phản ánh hoàn toàn là đúng sự thật. Không ít lần chúng tôi đã có đơn kiến nghị lên các cấp chính quyền, nhưng không hiểu vì lý do gì cũng không thấy một cơ quan chức năng nào xuống kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng trên”.

Mùi hôi thối bốc lên “tra tấn” hàng trăm hộ dân là đúng sự thật và đằng đẵng 10 năm trời, trong các buổi tiếp xúc cử tri, người dân đã nêu lên nguyện vọng với các cấp chính quyền, từ phường cho đến thành phố về việc xử lý mùi hôi thối tại nhà máy đường Kon Tum. Tuy nhiên, không hiểu sao vấn đề trên lại rơi vào “im lặng” một cách bất thường.

Ông Lý Tấn Bông-Chủ tịch phường Quang Trung (TP.Kon Tum), cho biết: “Nhà máy đường đóng tại địa bàn xã Vinh Quang mà nhiều hộ dân bị ảnh hưởng mùi hôi thối lại nằm ở phường Quang Trung. Về mặt thẩm quyền chúng tôi không thể xử lý và chúng tôi cũng đã nhiều lần kiến nghị lên thành phố để xem xét, sớm có hướng khắc phục để bảo đảm sức khỏe cho bà con, tránh trường hợp kiện tụng kéo dài, gây mất an ninh trật tự”.

Hàng trăm hộ dân trú tại TPD15 đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum nhanh chóng vào cuộc kiểm tra thực trạng tại nhà máy đường Kon Tum và xử lý dứt điểm tình trạng mùi hôi thối để đảm bảo cuộc sống sinh hoạt và sức khỏe của người dân.

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin!

Theo Pháp luật Việt Nam

Bạn đang đọc bài viết Nhà máy đường Kon Tum bị tố gây ô nhiễm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hậu Giang gắn camera quan sát rừng
Tỉnh Hậu Giang sẽ gắn thêm thiết bị camera quan sát tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn sẽ còn diễn ra gay gắt và kéo dài trong thời gian tới.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...