Thứ sáu, 29/03/2024 03:52 (GMT+7)

Nhà máy rác ngừng hoạt động, hơn 500 tấn rác bốc mùi nồng nặc

MTĐT -  Thứ năm, 25/10/2018 13:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhà máy xử lý rác thải ở xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) bị hỏng máy móc, ngừng hoạt động khiến hơn 500 tấn rác thải chưa được xử lý bốc mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt khu du lịch Hải Tiến và các xã lân cận đặt tại xã Hoằng Trường, do UBND huyện Hoằng Hóa làm chủ đầu tư, hoạt động từ năm 2017.

Nhà máy có công suất xử lý 14 tấn rác thải/ngày, xử lý rác thải cho 8 xã ven biển và lân cận xã Hoằng Trường.

Tuy nhiên, từ khi hoạt động, người dân xã Hoằng Trường đã nhiều lần phản ảnh đến chính quyền về việc nhà máy gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Khi nhà máy hoạt động, rác thải của 8 xã đổ về đây để phân loại thô sơ và đốt gần khu dân cư. Mùi đốt rác cháy khét kèm khói bốc lên ngút trời, lan tỏa vào khu dân cư, ảnh hưởng đến người dân.

Suốt nhiều tuần nay, nhà máy xử lý rác thải bị hỏng máy móc nên tạm ngừng hoạt động. Hơn 500 tấn rác thải các loại tập kết về đây chưa được phân loại, xử lý bằng phun hóa chất nên đang bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Hàng trăm tấn rác chưa qua xử lý đang ùn ứ tại nhà máy xử lý rác ở xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Ảnh: Hà Đồng.

Những ngày trời nắng, gió thổi mạnh đẩy mùi hôi thối từ nhà máy này xộc vào khu dân cư, khiến người dân nơi đây phải đeo khẩu trang cả ngày, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe.

Bà Lê Thị Tùng ở xã Hoằng Trường cho biết: "Từ năm 2016, người dân xã Hoằng Trường đã phản đối việc UBND huyện Hoằng Hóa xây nhà máy ở địa phương vì khoảng cách không hợp lý, rất gần khu dân cư.

Hiện nay, khu dân cư với hàng trăm hộ dân cùng trường mầm non, trường tiểu học, trạm y tế xã chỉ cách nhà máy này từ 200-400 mét, bị ảnh hưởng trực tiếp từ nhà máy.

Từ khi nhà máy ngừng hoạt động đến nay, hàng trăm tấn rác ùn ứ chưa xử lý bốc mùi hôi thối. Nguồn nước đen ngòm từ khu tập kết rác của nhà máy chảy xuống mương nước sản xuất nông nghiệp khiến người dân bức xúc".

Nhà máy xử lý rác ngừng hoạt động nhiều tuần nay - Ảnh: Hà Đồng.

Ông Lê Văn Hoàng, chủ tịch UBND xã Hoằng Trường, cho biết sau khi nhà máy xử lý rác thải ngừng hoạt động, hàng trăm tấn rác chưa được xử lý tồn đọng trong khu tập kết, gây ô nhiễm môi trường, cách đây một tháng UBND xã đã báo cáo vụ việc với UBND huyện.

UBND huyện đã chỉ đạo nhà máy không tiếp nhận rác từ các xã đổ về, mà chuyển rác sang địa phương khác xử lý; đồng thời yêu cầu nhà máy sớm sửa chữa máy móc để hoạt động trở lại.

Hàng trăm tấn rác chưa qua xử lý đang ùn ứ - Ảnh: Hà Đồng.

Tuy nhiên, đến nay nhà máy vẫn chưa được sửa chữa, rác tồn đọng ở nhà máy không được phun hóa chất khử mùi nên đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Sỹ Nghiêm, chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa, cho biết: "Lãnh đạo huyện đã giao Phòng Tài nguyên môi trường huyện tham mưu về kinh phí và tìm kiếm đơn vị đủ năng lực để sửa chữa máy móc nhằm sớm đưa nhà máy hoạt động bình thường.

Phòng chuyên môn này có trách nhiệm tham mưu cho UBND huyện về việc vận hành nhà máy đúng theo quy định về pháp luật bảo vệ môi trường".

Theo Tuổi trẻ

Bạn đang đọc bài viết Nhà máy rác ngừng hoạt động, hơn 500 tấn rác bốc mùi nồng nặc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Việt Nam nỗ lực giải quyết ô nhiễm nhựa
Ngày 26/4, tại TP.HCM, Bộ TN&MT chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức hội thảo tham vấn với các bên liên quan về xây dựng kịch bản đàm phán cũng như kiến nghị xoay quanh Bản dự thảo số “0” sửa đổi của Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.