Thứ năm, 28/03/2024 15:24 (GMT+7)

Nhà máy rác ở Quảng Ngãi trễ hẹn, rác ùn ứ khắp nơi

MTĐT -  Thứ năm, 29/11/2018 14:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhà máy rác ở Quảng Ngãi lại trễ hẹn khiến hàng ngàn tấn rác thải sinh hoạt ùn ứ khắp nơi gây ô nhiễm môi trường, người dân bức xúc...

Sau nhiều lần xin điều chỉnh tiến độ, đến nay nhà máy xử lý rác Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi vẫn trễ hẹn. Hàng ngàn tấn rác thải sinh hoạt ùn ứ khắp nơi gây ô nhiễm môi trường, khiến người dân bức xúc.

Từ nhiều tháng nay, người dân thành phố Quảng Ngãi và các huyện Tư Nghĩa, Sơn Tịnh và Nghĩa Hành bức xúc vì tình trạng rác thải sinh hoạt ùn ứ khắp nơi. Nhiều nơi, rác thải chất thành đống nhiều ngày không được thu gom xử lý, bốc mùi hôi thối.

Ông Tạ Ngọc Quang ở thôn 5, xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng Ngãi bức xúc, tại khu vực giáp ranh với xã Nghĩa Hà, nhiều người dân kém ý thức đem rác đổ tràn lan gây ô nhiễm.

“Đoạn đường cái từ xã Nghĩa Dũng xuống xã Nghĩa Hà, đây là khu vực ranh giới, người dân đổ rác như đống núi gây ô nhiễm. Tôi đề nghị UBND xã Nghĩa Dũng phối hợp với UBND xã Nghĩa Hà xử lý vấn đề ô nhiễm”, ông Ngọc Quang nói.

Rác thải nằm ngổn ngang tại xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 

Không chỉ ở khu vực thôn, xóm, dọc tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi từ huyện Bình Sơn đến Đức Phổ, đâu đâu cũng nhan nhản cảnh rác thải chất thành đống gây mất mỹ quan và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.

Ông Trần Đức Quyền ở thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh than phiền: “Người dân Bắc, Nam đi qua, đi lại nhưng ngay cổng chào làng văn hóa, thôn văn hóa, xã văn hóa mà dưới cổng chào rác chất đầy, hôi thối, cả chục ngày không chở. Các cấp, các ngành cần nghiên cứu xử lý”.

Dự án Nhà máy Xử lý rác thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc làm chủ đầu tư, trên diện tích gần 12 ha, công suất 250 tấn rác/ngày, với tổng vốn đầu tư gần 300 tỷ đồng. Theo cam kết, dự án hoàn thành đưa vào hoạt động tháng 8/2017, đến nay, chủ đầu tư đã nhiều lần xin điều chỉnh tiến độ nhưng nhà máy vẫn chưa hoàn thành.

Nhiều tuyến đường ở TP Quảng Ngãi, các huyện Sơn tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành rác thải chất đống.

Chưa có nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt khiến rác thải ở thành phố Quảng Ngãi, các huyện Tư Nghĩa, Sơn Tịnh và Nghĩa Hành ùn ứ khắp nơi, gây ô nhiễm môi trường. Trước tình trạng này, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định mở lại bãi rác Đồng Nà để tiếp nhận rác của thành phố Quảng Ngãi, còn các địa phương khác tự xử lý rác thải đến khi Nhà máy xử lý rác Nghĩa Kỳ hoàn thành.

Ông Nguyễn Phong, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi thừa nhận: “Nếu địa phương tự chôn lấp thì sẽ không đảm bảo môi trường, gây ô nhiễm, lâu dài sẽ gây ô nhiễm nguồn nước ở nông thôn. Đây là vấn đề cần hết sức cẩn trọng. Chúng tôi cố gắng tham mưu UBND tỉnh để có nơi xử lý rác tập trung ở các huyện, tỉnh; đảm bảo môi trường của người dân trong tương lai”.

Trước tình trạng rác thải sinh hoạt ùn ứ gây ô nhiễm môi trường, người dân phản ứng gay gắt, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã nhiều lần đối thoại giải quyết những vướng mắc liên quan, đồng thời chỉ đạo các đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các cơ sở xử lý rác thải; ban hành cơ chế, chính sách huy động nhiều nguồn lực đầu tư, hiện đại hóa các cơ sở xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Các sở ngành, địa phương đang tập trung quản lý, xử lý tối đa lượng rác thải; hạn chế ô nhiễm môi trường, phòng ngừa phát sinh dịch bệnh, đảm bảo môi trường sống cho người dân.

“Hiện nay, tỉnh gặp nhiều khó khăn trong vấn đề xử lý rác. Chúng tôi đang tích cực xử lý, tuy nhiên đòi hỏi phải có thời gian. Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tạm thời tự xử lý rác tại địa phương, chờ sau khi nhà máy đi vào hoạt động sẽ gom về nhà máy xử lý. Chúng tôi đề nghị bà con cùng chia sẻ khó khăn với tỉnh vấn đề này”, ông Tăng Bính nói./.

Theo VOV

Bạn đang đọc bài viết Nhà máy rác ở Quảng Ngãi trễ hẹn, rác ùn ứ khắp nơi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Việt Nam nỗ lực giải quyết ô nhiễm nhựa
Ngày 26/4, tại TP.HCM, Bộ TN&MT chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức hội thảo tham vấn với các bên liên quan về xây dựng kịch bản đàm phán cũng như kiến nghị xoay quanh Bản dự thảo số “0” sửa đổi của Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa.

Tin mới

Bài thơ: Hoa xương rồng
Đau chẳng khóc, nhoẻn cười trong sắc lạnh.///Thấu lòng người giữa danh lợi phù hoa///Những cứ tưởng trưởng thành chung bối cảnh ///Trân trọng hơn khi gặp giữa ta bà.