Thứ tư, 24/04/2024 06:45 (GMT+7)

Những dòng sông “chết” ở Hà Nội liệu có sống lại?

MTĐT -  Thứ hai, 14/05/2018 10:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau gần 1 năm Hà Nội quyết tâm làm "sống lại" những con sông chết thì tình trạng ngập rác thải, nước đen kịt, bốc mùi trên sông vẫn xảy ra.

Năm 2017, Hà Nội có chủ trương làm “sống lại” 4 con sông Tô Lịch, sông Tích, sông Nhuệ và sông Đáy. Việc phải đương đầu chính là những con sông ô nhiễm nặng nề, ngập rác thải.

Tại nhiều đoạn sông trên đường Nguyễn Ngọc Vũ, rác thải sinh hoạt rải rác, đầy khắp mặt sông.

Tại một đoạn sông Tô Lịch ở đường Nguyễn Khang, rác thải ứ đọng ngay bên bờ.

Người dân vô tư xả rác xuống dòng sông, một phần ứ đọng bên bờ gần khu vực Ngã Tư Sở.

Một bãi phế thải lớn nằm ngay bên cạnh bờ sông. Ảnh chụp tại khu vực đường Láng.

Không những thế, sông Hà Nội cũng là nơi phải đón nhận nước thải của thành phố mỗi ngày. 

Nước thải bốc mùi, màu khác lạ thải ra sông.

Một đoạn sông, người dân dùng thanh tre ngăn rác thải ở bề mặt.

Khiến bề mặt dòng sông đặc quánh chất bẩn.

Những công nhân môi trường của công ty Cấp thoát nước Hà Nội vẫn miệt mà làm việc nhưng rác thải vẫn ngập ngụa.

Nhiều người dân đi bộ xung quanh cho biết khi thời tiết nắng lên, dòng sông bốc mùi gây khó chịu.

Theo dự kiến, đến năm 2020, TP Hà Nội sẽ hoàn thành việc tách nước thải đưa về hệ thống xử lý tập trung trước khi đổ vào hồ, xử lý tất cả các hồ nội thành và các hồ gắn với di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Theo VOV

Bạn đang đọc bài viết Những dòng sông “chết” ở Hà Nội liệu có sống lại?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bảo tồn chim hoang dã: Cần một giải pháp hiệu quả và bền vững
Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) vừa ra mắt tài liệu “Các loài chim hoang dã nghiêm cấm hoặc hạn chế quảng cáo và mua bán” nhằm hỗ trợ các nỗ lực thực thi Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách bảo tồn chim hoang dã

Tin mới