Thứ năm, 18/04/2024 13:00 (GMT+7)

Những dòng suối “chết” vì ô nhiễm trên địa bàn huyện Điện Biên

MTĐT -  Chủ nhật, 06/01/2019 10:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hàng chục cơ sở chế biến dong riềng trên địa bàn một số xã của huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đang ngày đêm xả thải trực tiếp ra môi trường tự nhiên đầu độc “giết” dần các con suối.

Hàng chục cơ sở chế biến dong riềng trên địa bàn một số xã của huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đang ngày đêm xả thải trực tiếp ra môi trường tự nhiên đầu độc “giết” dần các con suối cung cấp nước tươi tiêu nội đồng và cũng là đầu nguồn của dòng sông Nậm Rốm chảy qua thành phố Điện Biện Phủ, tỉnh Điện Biên.

Xã Nà Tấu là 1 trong 3 địa bàn vùng ngoài của huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên có hoạt động thu mua, sơ chế, chế biến củ dong riềng sôi động nhất; đồng thời cũng là địa bàn có mức độ ô nhiễm môi trường nặng nhất, từ hoạt động chế biến dong riềng.

Nước suối luôn đậm đặc màu đen, bốc mùi hôi thối do bã dong riềng phân hủy. Ảnh: QĐ.

Theo thống kê của chính quyền địa phương, 10 cơ sở lớn trên địa bàn trung bình mỗi ngày sản xuất, chế biến khoảng 15 tấn củ/1 cơ sở, cao điểm chính vụ lên tới 30 tấn, thải hàng trăm mét khối nước bẩn ra môi trường.

Việc các cơ sở chế biến dong riềng ngang nhiên xả thải ra môi trường khiến nhiều người dân trên địa bàn các xã lân cận như Nà Nhạn, Mường Phăng của huyện Điện Biên đối mặt với nạn ô nhiễm môi trường.

Các cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên đã vào cuộc kiểm tra xử lý, tuy nhiên đến nay tình trạng ô nhiễm sông suối, ao hồ tại các xã có hoạt động chế biến dong riềng trên địa bàn huyện Điện Biên vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện!?

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Thanh tra ghi lại về hoạt động sản xuất ô nhiễm nói trên:

Theo báo Thanh tra

Bạn đang đọc bài viết Những dòng suối “chết” vì ô nhiễm trên địa bàn huyện Điện Biên. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hậu Giang gắn camera quan sát rừng
Tỉnh Hậu Giang sẽ gắn thêm thiết bị camera quan sát tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn sẽ còn diễn ra gay gắt và kéo dài trong thời gian tới.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.
Khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3
Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND TP Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ ba - năm 2024.