Thứ sáu, 29/03/2024 21:33 (GMT+7)

P. Đông Ngạc: Nhiều công trình kiên cố trên hành lang bãi sông Hồng?

Trang Triệu - Trung Hiếu -  Thứ hai, 25/05/2020 09:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một số bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng còn xây dựng các công trình nhà kiên cố trên diện tích bãi sông có nguy cơ gây cản trở sự lưu thông của dòng chảy, phòng, chống sạt, lở bờ, bãi sông.

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội có công văn yêu cầu các Sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo xử lý vi phạm pháp luật về đê điều. Cụ thể, công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc đề nghị ngăn chặn, xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn thành phố.

Hà Nội tăng cường xử lý vi phạm đê điều.

UBND thành phố cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo kiểm tra, rà soát, đánh giá, tổng hợp các vụ việc vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức đợt cao điểm xử lý vi phạm pháp luật về đê điều. Đặc biệt, kiên quyết xử lý dứt điểm, đúng quy định pháp luật các vụ việc vi phạm tồn đọng, đặc biệt các vụ việc vi phạm nghiêm trọng ảnh hưởng đến an toàn đê điều, thoát lũ, gây bức xúc trong dư luận.

Theo đó, ngày 19/3, Sở NN&PTNT Hà Nội đã có Công văn số 741/SNN-ĐĐ  đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng chống lũ, bão năm 2020.

Mặc dù chuẩn bị vào mua mưa lũ, thế nhưng theo ghi nhận của PV hiện nay trên địa bàn Hà Nội vẫn còn tồn tại nhiều công trình vi phạm các quy định về bảo đảm sự lưu thông của dòng chảy, phòng, chống sạt, lở bờ, bãi sông.

Để tìm hiểu vấn đề này, PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đã “mục sở thị” các bãi chứa, trung chuyển cát, sỏi dưới chân cầu Thăng Long thuộc địa phận phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Nhiều bãi chứa, trung chuyển cát, sỏi dưới chân cầu Thăng Long.

Ghi nhận của PV, những chiếc xe tải lớn nhỏ nối đuôi nhau vào bến bãi để chở vật liệu xây dựng, khói bụi bốc lên mù mịt, ngày nắng thì bụi, ngày mưa thì lầy lội, đường bị xuống cấp trầm trọng.

Những chiếc xe tải lớn nhỏ nối đuôi nhau vào bến bãi.
Khói bụi bốc lên mù mịt gây ô nhiễm môi trường.
Nhiều đoạn đường vị xuống cấp trầm trọng.

Hàng loạt bến bãi đang hoạt động tấp nập ngay gần chân cầu Thăng Long, thế nhưng lại không hề có bất kỳ tấm biển hiệu thông báo là của công ty, doanh nghiệp, cá nhân cụ thể nào.

Bên cạnh đó, có những bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng còn xây dựng các công trình nhà kiên cố trên diện tích bãi sông có nguy cơ gây cản trở sự lưu thông của dòng chảy, phòng, chống sạt, lở bờ, bãi sông.

Tại một số bến bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng còn xuất hiện những ngôi nhà được xây kiên cố.

Video:

Hệ lụy này khiến an toàn của cầu Thăng Long, hành lang đê điều đang bị đe dọa. Các bến bãi này có được phép hoạt động hay không? Công tác quản lý của UBND phường Đông Ngạc ra sao khi mùa mưa lũ đang đến gần?

Để rộng đường dư luận, ngày 7/5 PV đã liên hệ làm việc với UBND phường Đông Ngạc, nhân viên văn phòng phường cho biết, đang chuẩn bị cho đại hội nên sang tuần sau nữa mới có thể sắp xếp lịch làm việc.

Tuy nhiên, đã hơn 10 ngày sau khi PV đặt lịch đến nay, dù nhiều lần gọi điện nhưng vẫn không nhận được phản hồi nào từ phía UBND phường Đông Ngạc.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin.

Theo Báo cáo số 367/BC-CCĐĐ của Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội, về tình hình vi phạm Luật Đê điều trên địa bàn thành phố, trong tháng 3/2020. Trong tháng 3, trên địa bàn thành phố phát sinh 12 vụ vi phạm pháp luật về đê điều, trong đó: 01 vụ xây dựng cải tạo nhà thành nhà kiên cố; 09 vụ xây nhà cấp 4, móng công trình phụ; 01 vụ lều, lán, quán tạm và 01 vi phạm khác.
Bạn đang đọc bài viết P. Đông Ngạc: Nhiều công trình kiên cố trên hành lang bãi sông Hồng?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới