Thứ sáu, 19/04/2024 11:35 (GMT+7)

Quảng Bình: Cá chết hàng loạt tại hồ Trạm là do nắng nóng

MTĐT -  Thứ sáu, 26/06/2020 15:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Những ngày qua nắng nóng kéo dài, mực nước xuống thấp đã khiến cá trong hồ Trạm, phường Đồng Hải, TP Đồng Hới chết hàng loạt.

Theo phản ánh của người dân sống xung quanh hồ Trạm, phường Đồng Hải cho biết, 2 ngày qua (ngày 24-25/6) cá tại hồ đột nhiên chết nổi trắng cả hồ, hiện tượng này thường xảy ra vào mùa nắng nóng hàng năm, tuy nhiên lượng cá chết năm nay nhiều hơn các năm khác, gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường.

Cá chết nổi trắng hồ Trạm.

Ông Nguyễn Thanh Hải, người dân sống gần đây cho biết: “Mấy ngày trước tôi đã thấy cá chết rồi, cá chết nổi chềnh ềnh, bốc mùi hôi thối. Hồ này cá chết thường xuyên, đặc biệt là khi nắng nóng kéo dài, mực nước trong hồ sụt giảm nên cá chết, có năm hồ cạn nước trơ đáy”.

Theo ghi nhận của PV, cá chết tại hồ Trạm chủ yếu cá chép, rô phi và các loại cá nhỏ khác. Nhiều vị trí cá nổi tấp vào ven hồ từng lớp, mặt nước có màu đen ngòm và bốc lên mùi hôi thối. Thời điểm này, nước trong hồ Trạm một số điểm có thể nhìn thấy đáy.

Nắng nóng kéo dài khiến mức nước hồ Trạm rút mạnh.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV, ông Nguyễn Thăng Long – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Đồng Hới nhận định, do thời tiết nắng nóng kéo dài nước trong hồ cạn nên đã khiến cá chết. “Bình thường cá hay chết vào tháng 5, năm nay diễn ra vào tháng 6. Thời gian qua, do nắng nóng kéo dài, mực nước trong hồ cạn, nhiệt độ nước tăng cao, cộng thêm việc bùn phân hủy mạnh, tảo phát triển nhanh, thiếu oxy nên khiến cá chết hàng loạt. Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng đã có văn bản chỉ đạo Trung tâm công viên cây xanh thành phố Đồng Hới kịp thời trục vớt, xử lý”.

Hiện tượng cá chết vẫn thường xuyên diễn ra tại hồ Trạm.

Được biết, hiện tượng cá chết tại hồ Trạm thường xuyên diễn ra vào tháng 5,6 hàng năm, thời điểm nắng nóng kéo dài. Hiện, UBND TP. Đồng Hới đã chỉ đạo Trung tâm Công viên cây xanh thành phố Đồng Hới triển khai các phương án vớt cá chết tránh tình gây ô nhiễm môi trường.

Theo TN&MT

Bạn đang đọc bài viết Quảng Bình: Cá chết hàng loạt tại hồ Trạm là do nắng nóng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hậu Giang gắn camera quan sát rừng
Tỉnh Hậu Giang sẽ gắn thêm thiết bị camera quan sát tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn sẽ còn diễn ra gay gắt và kéo dài trong thời gian tới.

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?