Thứ sáu, 29/03/2024 21:13 (GMT+7)

Rác thải từ nhà tràn ra phố!

Phan Hải - Lê Tài -  Thứ tư, 06/06/2018 08:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, trung bình mỗi ngày, TP HCM có khoảng 8700 tấn rác sinh hoạt.

Rác thải sinh hoạt được người dân gom lại cho vào thùng rác, túi ni lông rồi đẩy ra đường chất thành đống chẳng những gây hôi thối cho nhiều người đi đường mà còn làm hình ảnh đô thị TP Hồ Chí Minh trở nên nhếch nhác trong mắt du khách.

Rác chất vương vãi trên đường Trường Chinh - Quận 12

Mặc dù “núi rác” giữa đường phố đang trong lúc đợi xe thu gom rác đến lấy đi thì người dân lại tiện tay vứt thêm rác lung tung ở các gốc trụ điện, ngã ba, ngã tư… cứ thế, lúc nào rác thải cũng có sẵn và tràn ra đường vào mọi lúc, mọi nơi…  

Đi một vòng quanh thành phố vào sáng, trưa, chiều hay tối thì lúc nào cũng bắt gặp những chiếc thùng chứa đầy rác nối đuôi nhau nằm ngổn ngang trên phố, hay các bịch rác được bao bọc sơ sài nằm dưới chân các cột điện, bồn hoa…

Rác trên đường Huỳnh Tấn Phát- huyện Nhà Bè - TP HCM

Ở Cư Xá Đồng Tiến, Cách Mạng Tháng (Quận 10), Trường Chinh (Quận 12), Huỳnh Tấn Phát (huyện Nhà Bè), Vòng xoay Trần Hưng Đạo (Quận 1)…Có thể nói, việc xả rác bừa bãi của bộ phận người dân trên địa bàn thành phố kéo dài bao lâu nay đã trở thành căn bệnh trầm kha khó chữa. Tình trạng vứt rác lung tung chẳng những làm mất vệ sinh môi trường sống của cộng đồng dân cư chính nơi họ sinh sống mà còn vừa làm xấu xí bộ mặt đô thị. Vì vậy, cần lắm có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng để trả lại lòng lề đường thông thoáng, sạch sẽ cho người dân.

Xe rác ngay vòng xoay Trần Hưng Đạo - Quận 1

Xe rác ngổn ngang bốc mùi hôi thối ở Cư xá Đồng Tiến - Quận 10

Bạn đang đọc bài viết Rác thải từ nhà tràn ra phố!. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới