Thứ sáu, 26/04/2024 06:13 (GMT+7)

Sắp phát động cuộc thi viết “Nói không với rác thải nhựa” ở TP. HCM

MTĐT -  Thứ tư, 18/09/2019 18:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lễ Phát động cuộc thi viết: “Nói không với rác thải nhựa” sẽ diễn ra vào lúc 8h00 ngày 26/9 tại Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP. HCM, số 42 – 44 Võ Thị Sáu, phường Tân Định, quận 1, TP. HCM.

Nhằm tuyên truyền chủ trương của Đảng, Nhà nước về vấn đề hạn chế rác thải nhựa, giúp người dân nâng cao ý thức trong việc sử dụng rác thải nhựa (ni lông, vỏ chai, bao bì nhựa…), đồng thời, nêu lên những tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường, giống nòi và phát triển kinh tế xã hội, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam đã chính thức phát động cuộc thi viết “Nói không với rác thải nhựa” tại TP. Hưng Yên vào ngày 15/8/2019.

Bên cạnh đó, nhằm phản ánh thực trạng “ô nhiễm trắng” ngày càng báo động trên toàn thế giới và Việt Nam, TC Môi trường và Đô thị Việt Nam cũng đã phát động cuộc thi báo chí viết về “Nói không với rác thải nhựa”.

Để nhân rộng phạm vi, tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa tầm quan trọng của việc hạn chế rác thải nhựa, ngày 26/9 tới đây, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam tiếp tục phối hợp với Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP. HCM phát động cuộc thi viết “Nói không với rác thải nhựa” tại TP. HCM.

Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam tiếp tục phối hợp với Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP. HCM phát động cuộc thi viết “Nói không với rác thải nhựa” tại TP. HCM.

Đặc biệt lần phát động này có sự đồng hành của 6 vị đại sứ gồm: Nghệ sĩ hài Thúy Nga; Hoa hậu Hà Kiều Anh; Diễn viên điện ảnh Thùy Trang; MC Quỳnh Hoa ; MC Vũ Mạnh Cường và Đại sứ Áo dài Việt Nam Vũ Trần Bảo Nguyên.

Ngoài ra, tham dự sự kiện còn nhiều nghệ sỹ khác như: Nghệ sĩ Chánh Tín, Đạo diễn Đồng Đăng Giao cùng nhiều anh chị em nghệ sĩ , ca sĩ, diễn viên nổi tiếng khác.

Lễ Phát động cuộc thi viết: “Nói không với rác thải nhựa” sẽ diễn ra vào lúc 8h00 ngày 26 tháng 9 năm 2019 (Thứ Năm) tại Hội trường Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP. Hồ Chí Minh, số 42 – 44 Võ Thị Sáu, phường Tân Định, quận 1, TP. HCM.

Thông qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn tìm ra những ý tưởng, sản phẩm hạn chế rác thải nhựa thông qua các bài dự thi, từ đó kết nối tác giả với các doanh nghiệp, đơn vị để tìm ra một mô hình hiệu quả nhất đối với việc hạn chế rác thải nhựa hiện nay.

Trước đó, vào ngày 15/8 tại thành phố Hưng Yên, Tạp chí cũng đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên tổ chức thành công Lễ phát động cuộc thi viết “Nói không với rác thải nhựa”.

Lễ Phát động cuộc thi "Nói không với rác thải nhựa" đã được tổ chức thành công tại TP. Hưng Yên vào ngày 15/8/2019. 

Đồng thời, nằm trong chuỗi chương trình hoạt động: "Quảng trị: Thu hút đầu tư, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường", đoàn công tác TC Môi trường và Đô thị Việt Nam đã phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện đảo Cồn Cỏ, phát động chương trình: "Vì Cồn Cỏ xanh – chung tay nhặt rác".

Tại đây, hơn 100 cán bộ, phóng viên của Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam; cùng các cán bộ, chiến sĩ trong Ban chỉ huy quân sự huyện đảo Cồn Cỏ đã tham gia cùng nhau nhặt rác, làm sạch bờ biển...

Bạn đang đọc bài viết Sắp phát động cuộc thi viết “Nói không với rác thải nhựa” ở TP. HCM. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.