Tin môi trường ngày 6/3: Nhà máy gạch Hà Hải “đầu độc” môi trường
Những tin môi trường đáng chú ý ngày 6/3: Cẩm Giàng (Hải Dương): Nhà máy gạch Hà Hải “đầu độc” môi trường; Đà Lạt (Lâm Đồng) hai cơ sở ô nhiễm nghiêm trọng chưa được xử lý...
Cẩm Giàng (Hải Dương): Nhà máy gạch Hà Hải “đầu độc” môi trường
Tin tức trên báo Tài nguyên Môi trường, gần 10 năm qua, Nhà máy sản xuất gạch tuynel Hà Hải đi vào hoạt động, cũng là lúc hàng 100 hộ dân thôn Đỗ Xá, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) sống gần nhà máy phải “hứng” chịu ô nhiễm, từ khói bụi độc hại thải ra trong quá trình nung gạch tuynel.Ống khói nhà máy quá thấp là tác nhân gây ảnh hưởng môi trường, cây trồng |
Nghệ An: Xác động vật hôi thối ùn ứ trên sông Đào
Tin tức trên báo Dân Việt, những ngày qua, người dân bức xúc vì xác động vật trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối nổi lềnh bềnh trên sông Đào (thuộc địa phận xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) khiến nhiều gia đình "mất ăn mất ngủ".
Nhiều tấn rác thải xuất hiện sau Tết Nguyên đán. Ảnh: Lê Tập |
Ông Hoàng Danh Thọ - Chủ tịch UBND xã Lăng Thành cho biết: “Tình trạng xác chết động vật do người dân vứt xuống sông Đào thuộc địa phận xã Lăng Thành xảy ra thường xuyên. Theo tôi, những xác động vật này có thể trôi từ khu vực xã Văn Thành chảy qua cầu Dền, cầu Diệu và mắc lại tại cống Ùn (thuộc xã Lăng Thành) khiến người dân xã chúng tôi phải hứng chịu”.
Ông Nguyễn Văn Lệ - Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi đầu mối cho biết: “Đây là hệ thống kênh chính từ Đô Lương đến huyện Quỳnh Lưu, tình trạng, xác chết động đang trong giai đoạn phân hủy trôi nổi ở cống Ùn thuộc (địa phận xã Lăng Thành) là có.
Mặc dù công nhân thủy nông thường xuyên kiểm tra nhưng người dân thiếu ý thức vứt vào ban đêm nên khó phát hiện. Chúng tôi sẽ làm việc với địa phương cùng với người của công ty tiến hành kiểm tra những xác chết động vật này có dịch bệnh gì không và tiến hành chôn cất tránh ô nhiễm môi trường”.
Đà Lạt (Lâm Đồng) hai cơ sở ô nhiễm nghiêm trọng chưa được xử lý
Theo thông tin trên báo Lâm Đồng, ngành chức năng Đà Lạt cho biết, trên địa bàn thành phố hiện vẫn còn 2 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng căn cứ theo các quy định của Chính phủ.
Ảnh minh họa |
Cơ sở thứ nhất là Bãi rác Cam Ly ở Phường 5. Tổng diện tích của bãi rác này khoảng 12 ha được sử dụng để xử lý rác thải của Đà Lạt trong nhiều năm, chủ yếu là chôn lấp tự nhiên xuống các khu vực thấp. Dù bãi rác này đã ngừng sử dụng trong thời gian gần đây nhưng lượng nước thải rỉ ra từ số rác chôn lấp vẫn tiếp tục gây ô nhiễm cho môi trường chung quanh. Hiện Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt đang lập phương án xử lý bãi rác này theo phương pháp hoàn nguyên tại chỗ; đồng thời Lâm Đồng cũng vận động nguồn vốn hỗ trợ từ trung ương để xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng này trong thời gian đến.
Cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng thứ 2 là Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch – Đà Lạt. Theo ngành chức năng, Bệnh viện này đến nay về cơ bản đã hoàn thành các nội dung cam kết thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường về quản lý và xử lý môi trường không khí, chất thải rắn, chất thải nguy hại theo đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt. Tuy nhiên, nguồn phát sinh ô nhiễm chính của Bệnh viện là nước thải y tế chưa được xử lý theo đúng qui định; hệ thống xử lý nước thải chưa xử lý nước thải đáp ứng các quy định hiện hành, không đạt quy chuẩn cho phép; Bệnh viện cũng chưa tiến hành lập hồ sơ chứng nhận ra khỏi danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Ngoài ra, thống kê của Đà Lạt cho biết, toàn thành phố hiện nay có 21 cơ sở chế biến cà phê trên địa bàn. Trong đó, nhiều cơ sở chế biến cà phê không thực hiện đủ cam kết môi trường.
Gần 200 chiến sỹ mang quân hàm xanh tham gia chiến dịch “Hãy làm sạch biển”
Ngày 5/3, lực lượng thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với huyện đoàn Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) phát động chiến dịch “Hãy làm sạch biển” năm 2018.
Gần 200 cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Bãi Giá, Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng, Huyện đoàn Trần Đề và Xã đoàn Trung Bình tiến hành dọn vệ sinh, thu gom rác thải với chiều dài gần 3km dọc bờ biển Trần Đề.
Chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng tham gia chiến dịch “Hãy làm sạch biển”. |
Bên cạnh đó, các cán bộ, chiến sỹ đã tuyên truyền vận động người dân sinh sống ở gần biển nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi ra các bãi biển, hãy chung tay cùng bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ nhất.
Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” năm 2018 là một trong những hoạt động thiết thực và ý nghĩa hưởng ứng tháng Thanh niên năm 2018.
Bảo Yên (Lào Cai) nước suối Ràng nhiều lần chuyển màu đen
Theo một số hộ dân sinh sống gần suối Ràng, thị trấn Phố Ràng, Bảo Yên (Lào Cai) tình trạng nước suối “bỗng dưng” đổi màu đen đã xuất hiện cả năm nay.
Suối Ràng bắt nguồn từ khu hồ thuộc địa phận dốc km3 của thị trấn Phố Ràng và đổ ra sông Chảy. Đây cũng là nguồn cung cấp nước tưới chính cho các hộ trồng rau nằm dọc bên suối.
Dòng suối chuyển màu đen khoảng 20 phút. |
Tuy nhiên, thời gian qua, nước của dòng suối này thi thoảng chuyển sang màu đen. Theo các hộ dân sống gần suối, tình trạng này đã xuất hiện rất lâu.
Từ Tết Nguyên đán Mậu Tuất đến nay, nước suối đã 2 lần chuyển màu đen (cả 2 lần thời tiết đều không có mưa). Lần gần nhất là vào chiều 1/3, dòng suối Ràng chuyển màu đen trong khoảng 20 phút, sau đó nước trở lại trong như cũ.
“Mỗi khi nước chuyển màu đen nhìn rất sợ. Chúng tôi sinh sống gần khu vực suối, hằng ngày sử dụng nước suối để tưới rau nên có phần lo lắng về sự chuyển màu đột ngột của dòng nước”- một hộ dân sống gần suối Ràng cho biết.
Thiết nghĩ, ngành chức năng cần sớm vào cuộc để làm rõ nguyên nhân về hiện tượng trên.
Tuấn Anh (TH)