Thứ sáu, 19/04/2024 12:36 (GMT+7)

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 16/12/2018

MTĐT -  Chủ nhật, 16/12/2018 11:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 16/12/2018. Cập nhật tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 16/12/2018.

Indonesia nỗ lực giảm rác thải nhựa

Nhằm bảo vệ môi trường và các loài sinh vật biển, Indonesia đã đặt mục tiêu loại bỏ rác thải nhựa trên biển.

Theo đó, nước này kỳ vọng đến năm 2025 sẽ giảm được 70% lượng rác thải trên biển. Indonesia cũng phát động chiến dịch "Indonesia sạch rác thải nhựa" nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của môi trường trong sạch.

Indonesia là quốc gia có tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa lớn thứ hai thế giới. Nước này thải ra 3,2 triệu tấn rác thải nhựa không được xử lý đúng cách mỗi năm, trong đó 1,29 triệu tấn trôi ra đại dương.

Bình Định: Ô nhiễm kéo dài, chính quyền chậm giải quyết!

Hàng chục hộ dân sống thôn Háo Lễ, xã Phước Hưng (huyện Tuy Phước) đang “gồng” mình sống chung với mùi hôi thối bốc lên từ kênh thủy lợi Nam Gò Đậu đoạn chảy qua địa bàn.

Người dân ở thôn Háo Lễ, phản ánh: Kênh thủy lợi Nam Gò Đậu trở nên nặng mùi hôi thối là do các hộ chăn nuôi heo xả thải phân heo, chất thải cặn bã ra ngoài. Theo ghi nhận của PV, hiện có nhiều đường ống được người dân nối từ các chuồng, trại chăn nuôi heo ra thẳng tuyến kênh. Sau thời gian trở thành “túi” chứa nước thải, nguồn nước trong kênh trở nên đục ngầu, bốc mùi hôi thối nồng nặc, gây ảnh hưởng trầm trọng đến cuộc sống của người dân và học sinh tại Trường Tiểu học số 2 Phước Hưng.

Để hạn chế mùi hôi thối phát tán từ kênh Nam Gò Đậu, nhiều hộ gia đình ở thôn Háo Lễ còn phải bỏ tiền mua tôn để đậy miệng kênh. Nhiều hộ còn sử dụng cuốc, xẻng để thu gom, dọn dẹp bớt lượng chất thải, rác thải ứ đọng trong kênh. Song được thời, nước thải từ phân heo, rác thải tiếp tục xả ra và ứ đọng trở lại.

Không chỉ ô nhiễm từ kênh, người dân ở thôn Háo Lễ còn phản ánh tình trạng một số hộ dân còn vứt xả rác bừa bãi ra tuyến đường liên xã qua địa bàn, song chính quyền sở tại không có biện pháp xử lý. Trao đổi với PV, ông Dương Minh Tân, Chủ tịch UBND xã Phước Hưng, cho rằng: “Địa phương cũng đau đầu giải quyết tình hình ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi. Đây thật sự là vấn đề nan giải, nhưng cần phải có biện pháp xử lý triệt để”.

Rác ngập đường phố sau trận chung kết AFF Cup

Rác thải tràn ngập trước sân Mỹ Đình trong ngày tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup. Một cô bé 10 tuổi cùng nhóm thiện nguyện của mình đã ở lại góp phần dọn dẹp "bãi chiến trường".

Sau tiếng còi mãn cuộc, hàng nghìn người hâm mộ bên ngoài sân Mỹ Đình hòa vào dòng người "đi bão" mừng chiến thắng. Họ để lại vô số rác thải tại nơi mình ngồi.

Trao đổi với Zing, một cán bộ công an quận Nam Từ Liêm cho biết các công nhân môi trường đô thị sẽ phải làm việc từ sáng sớm mai để dọn dẹp "bãi chiến trường".

Tại TPHCM, Khi những cổ động viên rời đi, rác thải gồm nhiều chai lọ, bịch xốp, bao bóng, giấy… tràn ngập khắp khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 16/12/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hậu Giang gắn camera quan sát rừng
Tỉnh Hậu Giang sẽ gắn thêm thiết bị camera quan sát tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn sẽ còn diễn ra gay gắt và kéo dài trong thời gian tới.

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?