Thứ năm, 25/04/2024 04:16 (GMT+7)

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 2/11/2018

MTĐT -  Thứ sáu, 02/11/2018 10:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 2/11/2018. Cập nhật tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 2/11/2018.

Cà Mau: Không chấp nhận cho nhà máy xử lý rác TP ngưng hoạt động

Ngày 1/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi cùng với một số Sở, ngành và chủ đầu tư Nhà máy xử lý rác TP. Cà Mau (công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý) kiểm tra nhà máy rác này sau khi nhận được tờ trình xin tiếp tục gia hạn đóng cửa thêm 3 tháng.

Chủ đầu công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý đã chỉ ra những khó khăn khiến nhà máy phải tiếp tục xin gia hạn thời gian ngưng hoạt động như: Chờ nhập một số thiết bị nhập từ nước ngoài về; từ ngày đi vào hoạt động nhà máy rác thua lỗ 130 tỷ đồng; đang bị ngành thuế phạt trên 10 tỉ đồng nên rất khó khăn về vốn;...

Quảng Bình: Nước thải từ nhà máy tinh bột sắn “bức tử” sông Dinh

Theo thông tin trên báo Nhân đạo và đời sống, nhà máy tinh bột sắn Sông Dinh thuộc Công ty Cổ phần Focosev Quảng Bình (có địa chỉ tại tổ dân phố Quyết Tiến, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đi vào hoạt động từ năm 2004 đến nay. Suốt thời gian dài qua, người dân tại địa phương này rất lo lắng vì ô nhiêm nước thải từ nhà máy này.

Nhà của anh P.T.N cách dòng sông Dinh không bao xa, trước đây anh N thường hay đánh cá tại con sông này, thời gian qua anh hầu như không đánh bắt được gì vì nguồn nước của con sông bị ô nhiễm.

Anh T cho hay, từ khi nhà máy hoạt động thì tình trạng xả thải diễn ra, đặc biệt là lúc trời mưa. Đi ngược dòng sông, người dân phát hiện cống xả thải của nhà máy này, nước thải chảy ra đục ngầu khu vực xung quanh đó khiến cá không thể sinh sống.

Ông Nguyễn Đức Trường – Chủ tịch UBND thị trấn Nông trường Việt Trung – cho biết: “Người dân nhiều lần kiến nghị, phản ánh trong các đợt tiếp xúc cử tri, phía chính quyền địa phương cũng đã có ý kiến về vấn đề này. Sở với huyện đã tiến hành kiểm tra và có lập biên bản xử phạt năm trước”.

Đốt rác thải độc hại gần cổng bệnh viện

Thời gian qua, trên Quốc lộ 1A, ngay lối vào Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương, tại địa phận xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), người dân rất khó chịu vì rác thải công nghiệp độc hại đổ và đốt ngay ven đường. Được biết, đây là rác do Công ty Cổ phần Ô tô Tuấn Nam Trang thải ra.

Lượng rác thải đổ ra bốc mùi hôi thối và rất khó chịu khiến người dân nơi đây bức xúc. Nhiều bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Xương mỗi sáng đi qua khu vực này đều phải bịt mũi để tránh mùi hôi thối.

Theo ông Lê Văn Đại, người dân sống ở khu vực này, cho biết, Công ty Cổ phần Ô tô Tuấn Nam Trang thường xuyên tập kết rác thải ra khu vực này. Rác thải chủ yếu gồm giẻ lau, dầu mỡ bảo quản, bảo dưỡng động cơ đã qua sử dụng... Cứ thỉnh thoảng ông lại bắt gặp công ty này cho người đốt vào buổi tối, thậm chí là buổi chiều muộn (xem ảnh). Lượng khói khi đốt bay ra đen ngòm, lan khắp cả một đoạn quốc lộ và khu dân cư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến người, phương tiện tham gia giao thông và đời sống dân cư khu vực này.

Phú Thọ: Rác thải bủa vây khu di tích Đền Hùng

Khu di tích lịch sử đền Hùng là chốn linh thiêng, chân kính của cả dân tộc, nhưng thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ đổ trộm phế thải công nghiệp có tính chất nguy hại. Việc này đã gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường và chốn linh thiêng, thanh tịnh bị vấy bẩn.

“Quanh khu di tích đền Hùng có nhiều khu công nghiệp, không hiểu việc đổ chất thải vào khu di tích có ẩn chứa một dụng ý nào khác không? Bởi lẽ, nếu chỉ đổ chất thải đơn thuần để tránh phải đem đi xử lý hay giảm cước vận chuyển thì các đối tượng sẽ không chọn đổ ở đây mà còn nhiều nơi khác hoang vắng, dễ đổ và ít bị để ý hơn”, ông Đào Văn Hà - người dân sống gần hồ Đồng Lếnh thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết.

Ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, trong thời gian gần đây, tại các khu vực Rừng Quốc gia Đền Hùng nơi tiếp giáp với huyện Phù Ninh và TP. Việt Trì (Phú Thọ) đã xuất hiện nhiều bãi rác thải như thế này. Các đối tượng đã chuyên chở rác thải công nghiệp như phế thải vải, may, thậm chí là chất thải sinh hoạt đến đổ tại khu vực này và đốt gây nguy cơ cháy rừng rất cao.

Cũng theo ông Khánh, đây là hành vi không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn có nguy cơ gây cháy rừng cao. Cụ thể, do việc đốt rác thải, Rừng Quốc gia Đền Hùng đã nhiều lần bị cháy, khiến lực lượng kiểm lâm và cán bộ nhân viên của khu di tích phải rất vất vả mới dập tắt được.

Thanh tra hoạt động khai thác than và đổ thải tại mỏ than Bố Hạ

Ngày 31/10/2018, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ TN&MT) đã có Quyết định số 1012/QĐ-ĐCKS do ông Lại Hồng Thanh, Phó tổng cục trưởng ký về việc thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật về bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác than và đổ thải tại mỏ than Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang của Công ty CP Khoáng sản Bắc Giang.

Quyết định nêu rõ, việc kiểm tra đối với hoạt động khai thác than và đổ thải tại mỏ than Bố Hạ theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 2956/GP-BTNMT ký ngày 22/12/2016 do Bộ TN&MT cấp cho Công ty CP Khoáng sản Bắc Giang.

Đoàn kiểm tra do ông Trịnh Minh Cường - Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Bắc, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam làm Trưởng đoàn cùng các thành viên và đại diện của Sở TN&MT Bắc Giang. Thời hạn kiểm tra bắt đầu từ ngày 01/11 đến hết ngày 02/11/2018.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 2/11/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành