Thứ sáu, 29/03/2024 18:54 (GMT+7)

Tin tức môi trường mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 26/9/2018

MTĐT -  Thứ tư, 26/09/2018 06:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 26/9. Cập nhật tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 26/9.

Các chỉ số chất lượng không khí tại Hà Nội được cải thiện

Theo đánh giá của Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội, nhìn chung chất lượng không khí trong ngày 25/9 ở mức trung bình, không khu vực nào có chỉ số AQI ở mức kém.

Chỉ số chất lượng không khí ngày (24 giờ gần nhất) tại 10 trạm quan trắc tại Hà Nội (số liệu được cập nhật vào lúc 14h ngày 25/9/2018): Trung Yên 3: 57 (Trung bình); Minh Khai - Bắc Từ Liêm: 97 (Trung bình); Hoàn Kiếm: 59 (Trung bình); Hàng Đậu: 80 (Trung bình); Kim Liên: 52 (Trung bình); Thành Công: 64 (Trung bình); Tân Mai: 54 (Trung bình); Mỹ Đình: 54 (Trung bình); Phạm Văn Đồng: 82 (Trung bình); Tây Mỗ: 54 (Trung bình).

So với hôm qua, hầu hết các chỉ số đo được giảm, 2 chỉ số tăng (Thành Công, Mỹ Đình). Khu vực Hàng Đậu có chất lượng không khí không thay đổi.

Tại các điểm đo giao thông: Trạm Minh Khai giảm từ 137 xuống 97; trạm Phạm Văn Đồng giảm từ 105 xuống 82. Khu vực dân cư có chỉ số dao động từ 52 - 57.

Nước lũ đổ về, nhiều nông dân trồng mía có nguy cơ trắng tay

Tính đến ngày 25/9, đã có hơn 124 ha mía ở xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) bị ngập lũ, nhiều nông dân có nguy cơ trắng tay.

Nước lũ đổ mạnh về vùng hạ nguồn kết hợp cùng triều cường đã gây thiệt hại nặng cho vùng mía nguyên liệu tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Tính đến ngày 25/9, đã có hơn 124 ha mía ở xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp bị ngập lũ, nhiều nông dân có nguy cơ trắng tay. “Năm nay nước lũ về sớm hơn năm ngoái rất là nhiều. Diện tích mía chết do thương lái không mua. Nhiều diện tích mía của nông dân ở đây gần như thiệt hại hoàn toàn” - ông Đặng Văn Hồng Minh, Trưởng ấp Long Phụng, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp cho biết.

Theo chính quyền địa phương trong khu vực này, mặc dù có đầu tư hệ thống đê bao nhưng chưa thể khép kín nên khi triều cường lên nhanh, người dân không kịp trở tay.

Hậu Giang: Mở đợt cao điểm xử lý lục bình

Tỉnh Hậu Giang chọn huyện Phụng Hiệp làm điểm ra quân và chỉ đạo chung của tỉnh. Các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm xử lý lục bình, rác thải, khơi thông dòng chảy ở các tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn, đồng thời chọn điểm chỉ đạo chung của đơn vị mình quản lý.

Bên cạnh đó, các địa phương của tỉnh Hậu Giang huy động mọi nguồn lực, lực lượng tại chỗ cùng tiến hành triển khai vớt lục bình, rác thải trên địa bàn, đảm bảo thông thoáng dòng chảy, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thông đường thủy, phục vụ công tác phòng chống lũ.

Thực tế, cho thấy tình trạng lục bình ùn ứ làm tắc nghẽn dòng chảy ở nhiều đoạn sông tại các huyện Vị Thủy, Long Mỹ, Phụng Hiệp,... gây rất nhiều khó khăn cho các phương tiện đường thủy lưu thông mua bán, sản xuất. Bên cạnh đó, lục bình lấn chiếm sông, kênh, còn gây ô nhiễm môi trường và thiếu nước sinh hoạt.

Bến Tre: Phấn đấu đến năm 2020 có 100% xã đạt tiêu chí 17 về môi trường

Trong bộ 19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới (NTM), UBND tỉnh Bến Tre đã giao cho Sở TN&MT tham mưu, thực hiện tiêu chí 17 về môi trường. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 có 100% xã đạt tiêu chí 17.

Ông Nguyễn Văn Chinh - Giám đốc Sở TN&MT Bến Tre cho biết: Tiêu chí môi trường được đánh giá là khó thực hiện trong 19 tiêu chí xây dựng NTM bởi vì các chỉ tiêu trong tiêu chí  phần lớn thuộc trách nhiệm của hộ gia đình tự thực hiện nên đòi hỏi công tác vận động, tuyên truyền để người dân tự giác thực hiện các phần việc thuộc về hộ gia đình là rất quan trọng.

Để đạt được tiêu chí 17 như mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X đề ra, Sở TN&MT đã chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố xây dựng Đề án thực hiện tiêu chí 17 giai đoạn 2018 - 2020 nhằm đề ra các nhiệm vụ và giải pháp để các ngành, các địa phương thực hiện. Mục tiêu phấn đấu năm 2020 có 100% xã đạt tiêu chí 17 về môi trường.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức môi trường mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 26/9/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới