Thứ bảy, 20/04/2024 14:57 (GMT+7)

TP.HCM: Báo động tình trạng rác thải tại các chợ đầu mối

PV Ban Truyền hình -  Thứ hai, 12/08/2019 17:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, hàng trăm tấn rác thải đủ loại được thải ra mỗi đêm, gây ảnh hưởng môi trường nghiêm trọng.

Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, huyện Hóc Môn, Tp.HCM là một trong những nơi giao thương mua bán lớn, tập trung đông người ra vào và gần nơi dân cư sinh sống. Chính vì vậy, việc rác thải chưa được xử lý tốt đã gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng không nhỏ đến cộng đồng.

Bao bì nilon, thùng xốp… bày la liệt khắp nơi

Theo quan sát của PV Pháp luật Môi trường điện tử, không chỉ sau khi tan chợ mới xuất hiện tình trạng nhếch nhác, ô nhiễm. Ngay trong lúc vận chuyển, mua bán, thì những bao nilong, rau củ quả hư thối đã được người bán vứt bừa bãi khắp nơi. Cứ thế, bao bì nilon, rơm rạ, chất thải gia cầm, thùng xốp và nông sản hư hỏng… chất thành đống trong khắp khuôn viên chợ. Kinh khủng nhất là các loại rau củ hư lâu ngày, phát sinh giòi, ruồi chi chít cộng thêm mùi hôi vô cùng nồng nặc.

Tại các lối đi vào chợ và khu vực các hộ tiểu thương, rác thải cũng tồn đọng ngày càng nhiều do chưa được xử lý hết, nhất là khu vực buôn bán gia súc gia cầm, lông và chất thải chất ngổn ngang, nhìn rất phản cảm. Hiện trạng này không chỉ gây mất mỹ quan khu vực, gây ô nhiễm nghiêm trọng, mà còn tiềm ẩn nguy cơ về an toàn vệ sinh thực phẩm, phát sinh các nguồn dịch bệnh từ rác thải.

Khó có thể tưởng tượng được đây là lối đi vào chợ

Theo Ban Quản lý chợ, hàng ngày đều có đội ngũ công nhân đi thu gom rác đưa về khu vực xử lý, nhưng do lượng rác thải quá lớn nên không thể kiểm soát được.

Có thể thấy, ý thức kém của phần lớn các tiểu thương trong chợ cũng là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng ô nhiễm đáng báo động như trên.

Các loại rau củ hư lâu ngày, phát sinh giòi, ruồi chi chít cộng thêm mùi hôi vô cùng nồng nặc

Chúng tôi đề nghị Ban Quản lý chợ đầu mối nông sản Hóc Môn cần tăng cường giám sát chất lượng môi trường; quá trình vận hành, hoạt động của các công trình xử lý rác thải theo quy định. Đồng thời tuyên truyền, vận động các tiểu thương và cả người mua không xả rác ra môi trường, cũng như có chế tài thật nặng đối với các trường hợp cố tình vi phạm để đảm bảo an toàn thực phẩm cũng như sức khỏe của người dân xung quanh.

Rác chất đống khắp nơi trong chợ

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Báo động tình trạng rác thải tại các chợ đầu mối. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ