Thứ sáu, 26/04/2024 02:15 (GMT+7)

TP.HCM: Tăng cường xử lý hiệu quả các vi phạm về tiếng ồn

Ngọc Bùi -  Thứ năm, 04/07/2019 16:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND TP.HCM vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp xử lý hiệu quả vi phạm về tiếng ồn và rải đinh, vật nhọn trên đường.

Đối với vi phạm về tiếng ồn, UBND các quận-huyện, phường-xã, thị trấn cần đa dạng hóa, kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để nâng cao nhận thức của người dân. Đồng thời, tăng cường rà soát, kiểm tra các khu vực thường xuyên bị phản ánh có tiếng ồn để kịp thời xử lý khi có tình huống phát sinh.

Chủ tịch UBND và Trưởng Công an xã, phường, thị trấn là người trực tiếp chịu trách nhiệm về mâu thuẫn, tranh chấp liên quan vi phạm quy định về tiếng ồn.

TP.HCM sẽ tăng cường xử lý hiệu quả các vi phạm về tiếng ồn 

Công an TP cần tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm quy định về bảo vệ môi trường nói chung và tiếng ồn nói riêng.

Cụ thể, đối với các cơ sở thường xuyên bị phản ánh gây tiếng ồn (quán bar, beer club, nhà hàng có hoạt động kinh doanh rượu bia) tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường cũng như kiểm tra việc chấp hành quy định trong các lĩnh vực khác như giao thông (giữ xe, đậu xe lấn chiếm lòng lề đường, xử lý các hành vi lạm dụng rượu bia của người tham gia giao thông...), kinh doanh bia rượu, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm, lao động, bảo hiểm xã hội, thuế...

Ngoài ra, kiến nghị Trung ương điều chỉnh các quy định về tiếng ồn và xử lý các vi phạm về tiếng ồn cho phù hợp với thực tế. Đồng thời, tham mưu UBND TP trang bị các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cho các cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn TP.

Sở Văn hóa và Thể thao nghiên cứu bổ sung tiêu chí chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường. Trong đó bao gồm nội dung không gây tiếng ồn vào các tiêu chuẩn văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cũng như vào hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

Sở Công Thương tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra đối với việc nhập khẩu, kinh doanh các loại thiết bị phát thanh có công suất lớn. Đặc biệt là tại các khu vực chuyên kinh doanh các loại thiết bị này, xử lý nghiêm các vi phạm.

Riêng đối với hành vi rải đinh, vật nhọn trên đường, UBND các quận-huyện cần nâng cao nhận thức của người dân, cũng như ý thức cảnh giác, trách nhiệm đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật của người dân.

Bên cạnh đó, chú trọng công tác nêu gương người tốt, việc tốt thông qua các phóng sự, chuyên mục trên báo, đài. Ngoài ra, địa phương cũng cần phải chú ý đến công tác vận động người dân trình báo các vụ tai nạn do hành vi rải đinh, vật nhọn gây ra.

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Tăng cường xử lý hiệu quả các vi phạm về tiếng ồn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.