Thứ tư, 24/04/2024 07:25 (GMT+7)

TP.HCM tốn 2.000 tỷ đồng xử lý rác thải hàng năm

MTĐT -  Thứ tư, 28/08/2019 16:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thông tin này được chia sẻ trong buổi tọa đàm “Chống rác thải nhựa, phân loại rác tại nguồn từ gia đình đến cộng đồng” được diễn ra sáng 28/8 do Hội LHPN TPHCM và Sở TN-MT PHCM phối hợp tổ chức.

Phó Giám đốc Sở TN-MT TPHCM TPHCM Nguyễn Thị Thanh Mỹ cho biết, ước tính trung bình TPHCM phải gánh chịu áp lực rất lớn trong việc thu gom, xử lý 9.000 tấn rác mỗi ngày, vào dịp lễ con số này lên hơn 10.000 tấn, tiêu tốn kinh phí ước khoảng 2.000 tỷ đồngnăm.

Bà Mỹ cho biết thêm, việc chống rác thải nhựa và phân loại rác tại nguồn đòi hỏi thực hiện ngay bước đầu từ  hộ gia đình, dân cư, khu phố. Người dân cần chủ động hạn chế sử dụng túi nilon, phân loại rác thải sinh hoạt.

Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Trần Thị Phương Hoa cho biết, phụ nữ có vai trò đóng góp rất lớn trong việc tham gia bảo vệ môi trường, là lực lượng tuyên tuyền có hiệu quả đến cộng đồng dân cư, đến từng hộ gia đình, tuyến đường, ngõ hẻm.

Hiện nay, Hội đang duy trì được hơn 400 câu lạc bộ phụ nữ để thực hiện công việc ý nghĩa này.

Theo SG Đầu tư

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM tốn 2.000 tỷ đồng xử lý rác thải hàng năm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bảo tồn chim hoang dã: Cần một giải pháp hiệu quả và bền vững
Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) vừa ra mắt tài liệu “Các loài chim hoang dã nghiêm cấm hoặc hạn chế quảng cáo và mua bán” nhằm hỗ trợ các nỗ lực thực thi Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách bảo tồn chim hoang dã

Tin mới