Thứ tư, 24/04/2024 00:56 (GMT+7)

Uông Bí (Quảng Ninh): Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

MTĐT -  Chủ nhật, 03/06/2018 15:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 3/6, TP Uông Bí tổ chức mít tinh trọng thể, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Tháng hành động vì môi trường.

Ngày Môi trường thế giới năm 2018 có chủ đề "Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon" nhằm tuyên truyền, vận động, kêu gọi mọi người cùng nhau thay đổi thói quen trong cuộc sống hàng ngày để giảm gánh nặng ô nhiễm chất thải nhựa tới môi trường tự nhiên và sức khoẻ con người.

TP Uông Bí tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới.

Tại buổi lễ, ông Đặng Đình Sách, Phó Chủ tịch UBND TP Uông Bí yêu cầu các đơn vị trực tiếp tham gia vào công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải theo quy định; đề nghị các phòng, ban, xã, phường, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tập trung thực hiện tốt các hoạt động bảo vệ môi trường.

Ngay sau buổi lễ, các đại biểu và nhân dân TP Uông Bí đã trồng 500 cây hoa giấy dọc QL18A đoạn qua phường Quang Trung.

Đại diện TP Uông Bí kêu gọi nhân dân xây dựng nếp sống hợp vệ sinh, gia đình văn hóa, đăng ký hộ gia đình vệ sinh gương mẫu, trồng cây phủ xanh, phòng ngừa, ngăn chặn nạn đốt phá rừng, tiết kiệm năng lượng, hạn chế việc sử dụng nhiên liệu hoá thạch.

Trong đó đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các mô hình tiên tiến về bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tập trung tuyên truyền về những nội dung liên quan đến tác hại của chất thải nhựa, túi nilon; định hướng các biện pháp giảm thiểu phát sinh, giảm sử dụng, tái sử dụng chất thải nhựa; giải pháp chống lại ô nhiễm chất thải nhựa; biểu dương khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng, bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học...

Theo Báo Quảng Ninh

Bạn đang đọc bài viết Uông Bí (Quảng Ninh): Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bảo tồn chim hoang dã: Cần một giải pháp hiệu quả và bền vững
Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) vừa ra mắt tài liệu “Các loài chim hoang dã nghiêm cấm hoặc hạn chế quảng cáo và mua bán” nhằm hỗ trợ các nỗ lực thực thi Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách bảo tồn chim hoang dã

Tin mới