Thứ bảy, 20/04/2024 04:06 (GMT+7)

Xử lý chất thải nguy hại gây… nguy hại!

MTĐT -  Thứ ba, 20/03/2018 09:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhiều tháng nay, người dân ấp 7, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã phải kêu cứu khắp nơi vì bị cơ sở xử lý chất thải độc hại của Công ty Cù Lao Xanh gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Theo người dân ấp 7, khu vực họ sinh sống vốn là vùng nông thôn có không khí trong lành. Thế nhưng, từ khi Khu Liên hiệp Xử lý rác trên núi Le đi vào hoạt động, nhất là khi Công ty Cù Lao Xanh thử nghiệm xử lý chất thải nguy hại (CTNH) cách đây hơn nửa năm, cuộc sống của họ bị ảnh hưởng nặng nề.

Khu xử lý CTNH trên núi Le chủ yếu xử lý kim loại chì, bình ắc-quy phế thải. Người dân cho hay nhiều tháng nay, họ hứng chịu mùi hôi thối nặng nề. Chưa kể, hằng ngày, hàng chục chiếc xe tải chở bình ắc-quy phế thải vào công ty để nấu chì, để lại nước rỉ, mùi hôi khó chịu, nhất là ban đêm.

Theo ghi nhận của chúng tôi, để đối phó mùi hôi theo gió tỏa, nhiều hộ dân phải dùng giấy, giẻ chèn kín các kẽ hở ở cửa nhà khi đi ngủ. Nhiều người lo ngại tình trạng ô nhiễm còn ảnh hưởng đến cả hồ núi Le - cách chỉ vài ki lô mét, cung cấp nước sinh hoạt cho dân trong huyện.

Người dân phải dùng giẻ, giấy báo chèn các khe cửa để tránh mùi hôi, chủ yếu vào ban đêm

Đến nay, hàng trăm hộ dân đã ký đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng nhờ xem xét. Họ cũng đã nhiều lần gửi thông điệp mạnh mẽ đến công ty xử lý chất độc hại được cho là gây ảnh hưởng đến người dân trong vùng.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Tâm, cho biết chính quyền xã đã nắm được thực trạng mà người dân phản ánh. Tuy nhiên, các dự án xử lý rác đều do các cấp có thẩm quyền thuộc huyện, tỉnh và trung ương quản lý nên xã chỉ nắm tình hình ban đầu để báo cáo lên trên, phối hợp xử lý.

"Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện và các cấp liên quan đã có kế hoạch kiểm tra thực tế, giám sát tình hình xử lý. Xã chỉ ghi nhận hiện trạng và ý kiến của bà con để chuyển các cấp…" - ông Hải nói.

Theo thông tin chúng tôi nắm được, hôm qua, 19-3, Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Xuân Lộc cùng các bên liên quan đã tiến hành làm việc về tình trạng ô nhiễm mà người dân ấp 7, xã Xuân Tâm phản ánh.

Theo Người lao động

Bạn đang đọc bài viết Xử lý chất thải nguy hại gây… nguy hại!. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hậu Giang gắn camera quan sát rừng
Tỉnh Hậu Giang sẽ gắn thêm thiết bị camera quan sát tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn sẽ còn diễn ra gay gắt và kéo dài trong thời gian tới.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...