Thứ sáu, 19/04/2024 22:49 (GMT+7)

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 1/10/2019

MTĐT -  Thứ ba, 01/10/2019 10:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 1/10/2019. Cập nhật tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 1/10/2019.

Thủ tướng Thái Lan triệu tập họp khẩn để đối phó với ô nhiễm không khí

Từ sáng sớm 30/9, 14 khu vực của vùng thủ đô Bangkok mở rộng đã bị bao phủ bởi những đám mây bụi mịn, có kích thước nhỏ hơn 2,5 micrometres (PM2.5) có hại cho sức khỏe.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã có cuộc họp trực tuyến khẩn với lãnh đạo của 16 tỉnh và các bộ liên quan để thảo luận các bước chuẩn bị, phối hợp và các biện pháp đối phó với tình trạng ô nhiễm không khí sau khi mức độ ô nhiễm vượt quá ngưỡng an toàn ở thủ đô Bangkok và các vùng lân cận.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngoài Thủ tướng Chan-o-cha, tham dự cuộc họp chiều 30/9 có Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Anutin Charnvirakul, Bộ trưởng Nội vụ, Bộ trưởng Giao thông và người đứng đầu Cục Kiểm soát ô nhiễm.

Trước đó, Cục Kiểm soát ô nhiễm (PCD) thông báo từ sáng sớm 30/9, 14 khu vực của vùng thủ đô Bangkok mở rộng đã bị bao phủ bởi những đám mây bụi mịn, có kích thước nhỏ hơn 2,5 micrometres (PM2.5) có hại cho sức khỏe.

Hầu hết các trạm quan trắc không khí cho thấy mức độ PM2.5 vượt quá ngưỡng 50 microgramme/m3, mức độ nguy hại cho sức khỏe đối với những nhóm dễ bị tổn thương.

Đến 17h00 cùng ngày, mức độ PM2.5 cao nhất ghi nhận được là ở trên tuyến đường Kanchanaphisek thuộc quận Bang Khunthian, với nồng độ 80 microgramme/m³.

Số liệu của IQAir AirVisual cho thấy vào thời điểm đó, Bangkok là thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới, sau đó là Hà Nội và Thành Đô (Trung Quốc).

Hiện tượng thời tiết kỳ lạ, một phần nước Mỹ tê liệt vì băng tuyết ngay đầu Thu

Mặc dù mới chỉ một tuần bước sang Thu, song khu vực phía Bắc dãy núi Rocky (miền Tây Bắc nước Mỹ) đã phải hứng chịu điều kiện thời tiết giá lạnh như giữa mùa Đông, với lượng tuyết rơi kỷ lục làm tê liệt hoạt động giao thông.

Theo ghi nhận của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NWS), vào hôm 30/9, lượng tuyết rơi tại khu vực này là 121 cm. Thậm chí tiểu bang Montana bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong cơn bão sớm đầu mùa này đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp, giải tỏa các con đường bị tuyết chặn đứng.

Thống đốc bang Montana ông Steve Bullock đã kêu gọi tình trạng khẩn cấp sau khi tuyết dày 101 cm rơi xuống thành thị trấn Browning, khiến các tuyến đường cao tốc tê liệt và gây ra loạt vụ tai nạn giao thông. Một số nơi đã phải hoãn các chuyến bay, cắt điện vì lượng tuyết dày đặc.

“Phải quay trở lại những năm 1930 thì hiện tượng bão tuyết rơi sớm vào mùa thu như này mới xảy ra. Khu vực phía Tây Bắc tuyết rơi dày 60-90 cm”, Josh Weiss – nhà dự báo thời tiết tại NWS - cho hay.

Bang Washington cũng hứng chịu lượng tuyết dày gần 50 cm, trong khi một số khu vực khác như California, Nevada, Wyoming, Oregon và Idaho ghi nhận có tuyết rơi.

Lãnh đạo Cần Thơ kiểm tra thực địa khi triều cường vượt mức lịch sử

Chiều tối 30/9, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở, ngành chức năng đã đi kiểm tra tình hình triều cường gây ngập lụt, ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt, mua bán của người dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Đoàn đã đến kiểm tra tại các tuyến đường ngập sâu như Nguyễn Văn Cừ, Mậu Thân, Trần Hưng Đạo, Trần Văn Hoài... Mực nước chiều tối 30/9 được dự báo là đỉnh điểm của đợt triều cường đầu tháng 9 Âm lịch ở thành phố Cần Thơ. Tại các tuyến đường trên có những điểm ngập rất sâu, trên 0,5m, ảnh hưởng nhiều đến việc di chuyển, sinh hoạt của người dân.

Trên đường Nguyễn Văn Cừ, điểm ngập sâu nhất nằm gần dốc cầu Rạch Ngỗng 2. Tại đây, lực lượng Công an, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn bảo vệ dân phố, thanh niên tình nguyên tập trung giúp người dân đẩy xe máy qua những nơi nước sâu, chảy xiết.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ, mực nước cao nhất trong chiều 30/9 được dự báo sẽ bằng hoặc cao hơn mức 2,25m được ghi nhận sáng cùng ngày. Đây cũng là đỉnh triều lịch sử từng xuất hiện tại Cần Thơ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ Phạm Văn Hiểu đề nghị các sở, ngành, quận, huyện tập trung thực hiện công tác ứng phó triều cường, ngập lụt. Theo đó, tập trung tuyên truyền thông tin kịp thời tình hình nước dâng cao hằng tháng để người dân nắm bắt, ứng phó; tập trung di dời người dân ở nơi ngập sâu, có nguy cơ sạt lở đến nơi ở an toàn; các địa phương kiểm tra, gia cố đê bảo vệ các cồn, vườn cây ăn trái trên địa bàn. Quận Ninh Kiều huy động lực lượng là đoàn viên thanh niên, công an hỗ trợ người dân gặp cố khi đi đường.

Hàng chục con lợn chết vứt giữa đường ở Buôn Ma Thuột

Ngày 30/9, theo ghi nhận của phóng viên, hàng loạt con lợn chết được cho vào bao tải buộc chặt miệng. Một số con lợn nằm lộ hẳn ra ngoài. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Bà H’Luanh Êban, Phó Chủ tịch UBND xã Cư Êbur cho biết, đơn vị đã nắm được sự việc và sẽ cử người đến dọn dẹp, tiêu hủy những con lợn chết theo quy định.

"Những hộ gia đình nuôi lợn mắc bệnh dẫn đến chết rồi mang xác ra đường vứt như vậy là thiếu ý thức. Đơn vị sẽ yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan vào cuộc xác minh và sẽ xử lý", bà H’Luanh Êban nói và cho biết thêm, mới đây một hộ dân ở địa phương có đàn lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đàn lợn 64 con đã được cơ quan chức năng tiêu hủy. 

Chi cục Phó Chi cục Chăn nuôi – Thú y tỉnh Đắk Lắk, ông Thủy Lệ Vũ, cho biết, dịch tả lợn châu Phi và tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp tại địa phương.

Theo ông, khi phát hiện lợn nuôi có dịch bệnh, người dân cần báo cho cơ quan chức năng để có hướng xử lý; không nên vứt lợn chết bừa bãi vì sẽ ảnh hưởng đến môi trường và khiến cơ quan chức năng khó xác định điểm dịch.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 1/10/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Yên Bái tạo thói quen “tiêu dùng xanh, sản xuất xanh”
Những năm trước, khái niệm về "tiêu dùng xanh" còn xa lạ với đa số người dân Yên Bái, nhất là tại các huyện vùng cao thì gần đây mọi người đã quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...