Thứ sáu, 29/03/2024 06:48 (GMT+7)

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 1/5/2019

MTĐT -  Thứ tư, 01/05/2019 09:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 1/5/2019. Cập nhật tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 1/5/2019.

Hà Tĩnh: Mưa lớn kèm lốc xoáy thổi bay hơn 100 mái nhà

Khoảng 17h ngày 30/4, trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã gây nhiều thiệt hại nặng nề về nhà cửa, cây cối, hoa màu cho những hộ dân ở các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Ông Nguyễn Trọng Thuần, Chủ tịch UBND xã Sơn Lâm (huyện Hương Sơn) cho biết trận lốc xoáy làm gần 50 ngôi nhà dân trên địa bàn bị tốc mái, hư hỏng nặng. Cùng với đó là hàng chục ha lúa, hoa màu bị lốc xoáy phá hoại.

Hiện thiệt hại về tài sản của người dân xã Sơn Lâm chưa thể thống kê hết, xã đang làm báo cáo sơ bộ ban đầu gửi UBND huyện Hương Sơn.

Cùng thời điểm, mưa lớn kèm lốc xoáy xảy ra tại xã Hương Long, huyện Hương Khê khiến nhiều cây ăn quả và hơn 60 cây dó trầm từ 3-6 năm tuổi của nhiều hộ dân bị gãy đổ.

Mái nhà và giàn che nắng của 20 hộ dân khác cũng bị gió làm tốc mái, hư hỏng nghiêm trọng.

Tại huyện Nghi Xuân, trận lốc xoáy kèm mưa lớn kéo dài hơn 10 phút đã khiến nhiều ngôi nhà trên địa bàn bị tốc mái, hư hỏng nặng, nhiều diện tích lúa đang thời kỳ thu hoạch bị đổ, gây thiệt hại lớn cho bà con nông dân.

Trại bò gây ô nhiễm, dân khốn khổ vì ruồi

Theo vov, thời gian gần đây, hàng trăm người dân ở thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình phải khốn khổ vì bị ruồi nhặng bay vào nhà, cuộc sống đảo lộn, người dân nguy cơ dịch bệnh. Nguyên nhân là do công trình xử lý môi trường của Công ty TNHH chăn nuôi bò Hòa Phát quá tải không chấp hành nghiêm các quy định về môi trường.

Đối phó với ruồi, người dân đi mua các tấm bẫy dính diệt ruồi. Tuy nhiên, do mật độ ruồi dày đặc, sinh sản nhanh nên dùng bẫy dính vẫn không hiệu quả. Khổ nhất là người già và trẻ nhỏ, luôn bị ruồi bu bám vào người, gây ngứa ngáy, khó chịu. Vậy là mọi người phải đóng kín cửa nhà trốn ruồi.

Tìm hiểu được biết, Công ty TNHH chăn nuôi bò Hòa Phát nhập số lượng lớn bò về nuôi, trong khi hệ thống tiếp nhận, xử lý phân, xử lý nước thải bị quá tải. Công ty này đã đưa khoảng 3.000 tấn phân bò chưa ủ hoai, làm khô đưa ra bên ngoài môi trường để tiến hành bón cho đồng cỏ và cánh đồng ngô. Ông Phan Văn Hào, Chi cục Trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình cho biết, việc này làm thu hút và phát sinh lượng lớn ruồi, muỗi kéo đến, làm đảo lộn cuộc sống của bà con.

Được biết, Công ty TNHH Chăn nuôi bò Hòa Phát từng nhiều lần bị xử lý vi phạm, gây ô nhiễm môi trường. Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Quảng Bình khẳng định, nếu công ty không sớm khắc phục, hoàn thiện các hạng mục công trình như trong phê duyệt đánh giá tác động môi trường thì cơ quan chức năng sẽ đình chỉ toàn bộ mọi hoạt động.

Chất lượng không khí cải thiện đáng kể dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Từ số liệu quan trắc chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại 10 trạm quan trắc trên địa bàn thành phố do Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) công bố cho thấy, chất lượng không khí trên địa bàn Thủ đô liên tục được cải thiện trong những ngày nghỉ lễ 30/4 – 1/5.

Cụ thể, từ ngày 27/4, AQI tại các trạm quan trắc chủ yếu ở mức trung bình, duy nhất trạm quan trắc tại khu vực Tân Mai có AQI ở mức tốt. Đến các ngày 28, 29/4, số trạm quan trắc có AQI ở mức tốt tăng dần. Tính đến ngày 30/4, có 7/10 trạm quan trắc có AQI ở mức tốt gồm trạm quan trắc tại các khu vực: Hoàn Kiếm, Trung Yên 3, Mỹ Đình, Kim Liên, Thành Công, Tây Mỗ, Tân Mai.

Theo Chi cục Bảo vệ Môi trường, sở dĩ chất lượng không khí trên địa bàn Thủ đô liên tục được cải thiện trong những ngày nghỉ lễ là do lượng phương tiện tham gia giao thông và hoạt động của các nhà máy, các công trình xây dựng giảm giúp giảm lượng khí thải phát ra môi trường.

Thêm vào đó điều kiện khí tượng trong các ngày nghỉ lễ tương đối thuận lợi như nền nhiệt duy trì ở mức khá cao, có gió, trời quang mây... đã tạo điều kiện thuận lợi để các khí thải, khói, bụi trong không khí khuếch tán lên các tầng khí quyển cao hơn. Đặc biệt, ngày 30/4, trên địa bàn thành phố Hà Nội có mưa lớn, nước mưa đã làm sạch hầu hết các luồng bụi bẩn trôi nổi trong không khí, giúp cho không khí xung quanh ở gần mặt đất duy trì chất lượng tốt, chứa ít các chất gây hại tới sức khỏe con người.

Chính phủ Đức cam kết cấm xuất khẩu rác thải nhựa chưa phân loại

Bộ trưởng Môi trường Đức Svenja Schulze cho biết Đức cam kết đảm bảo rằng chỉ có chất thải nhựa sạch và không pha trộn mới được giao dịch tự do.

Ngày 29/4, tại Hội nghị các quốc gia thành viên của Công ước Basel, công ước toàn cầu về quản lý vận chuyển rác thải độc hại xuyên biên giới tại Geneva (Thụy Sĩ), Bộ trưởng Môi trường Đức Svenja Schulze cho biết Đức cam kết đảm bảo rằng chỉ có chất thải nhựa sạch và không pha trộn mới được giao dịch tự do, nhấn mạnh rằng Đức đặt mục tiêu cấm xuất khẩu chất thải nhựa chưa phân loại.

Phóng viên TTXVN tại châu Âu dẫn lời Bộ trưởng Schulze cho biết Đức muốn tham gia đề xuất của Na Uy nhằm thúc đẩy lệnh cấm xuất khẩu trên toàn thế giới đối với chất thải nhựa chưa phân loại và khó tái chế.

Theo bà Svenja, châu Âu phải chịu trách nhiệm phân loại rác thải nhựa và có thể tái chế của riêng mình. Bà chỉ ra rằng chất thải nhựa xuất khẩu theo pháp luật hiện hành không được vứt bỏ, phải qua phân loại và tái chế. Chỉ chất thải không nguy hại mới có thể được giao dịch tự do để thu hồi.

Công ước Basel vốn cấm các nước phát triển chuyển rác thải độc hại hay nguy hiểm sang các nước đang phát triển mà không được sự đồng ý của nước tiếp nhận. Các quốc gia thành viên của Công ước Basel bắt đầu nhóm họp tại Geneva (Thụy Sĩ) từ ngày 29/4.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 1/5/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Yên Bái lan tỏa phong trào thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt
Hưởng ứng Phong trào "Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh phát động, thời gian qua, các địa phương của tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai, cụ thể hóa bằng nhiều phong trào, hoạt động cụ thể.

Tin mới

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.
Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.