Thứ sáu, 29/03/2024 11:44 (GMT+7)

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 25/4/2019

MTĐT -  Thứ năm, 25/04/2019 09:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 25/4/2019. Cập nhật tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 25/4/2019.

Thiên tai làm thiệt hại hơn 170 tỷ đồng

Theo Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai, từ đầu năm đến nay, thiên tai làm tám người chết và mất tích; 21 người bị thương; 280 nhà dân bị sập đổ, 12.188 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 106 điểm trường bị thiệt hại; 21.304 ha lúa và 2.236 ha hoa màu bị ngập, hư hại; hơn 2.800 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 4 km đường giao thông bị ngập và gần 4.893 m³ đất đá, bê-tông sạt lở; 80 tàu, thuyền bị chìm, hư hỏng; ước thiệt hại khoảng 170,5 tỷ đồng.

Quảng Bình: Chung tay bảo vệ môi trường biển

Ngày 24/4, tại bãi biển Nhật Lệ, TP. Đồng Hới (Quảng Bình), hơn 500 đoàn viên, thanh niên đã tham gia dọn vệ sinh, thu gom rác vì vệ sinh môi trường biển.

Để chào đón mùa du lịch biển Đồng Hới trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, sáng 24/4, hơn 500 đoàn viên, thanh niên TP Đồng Hới, cùng cán bộ, nhân viên Ban Quản lý các bãi tắm biển, lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ các xã, phường; các cơ sở kinh doanh dịch vụ đóng trên khu vực bãi tắm Nhật Lệ, Bảo Ninh và Quang Phú cùng tham gia hưởng ứng chương trình “Chung tay bảo vệ môi trường biển”.

Tại buổi lễ, lãnh đạo TP. Đồng Hới đã kêu gọi cộng đồng hãy cùng chung tay bảo vệ môi trường biển bằng những hoạt động thiết thực, thường xuyên, quen thuộc và có ý nghĩa sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người dân; đồng thời, lan tỏa hành động chung tay bảo vệ môi trường biển và nhân rộng tầm ảnh hưởng đến mọi người dân.

“Chung tay bảo vệ môi trường biển” cũng nằm trong hoạt động “Hãy làm sạch biển”, hướng đến Ngày Môi trường thế giới và Tuần lễ biển đảo Việt Nam.

Cá chết hàng loạt trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè gây ô nhiễm nặng

Ngày 24/4, UBND TP.HCM cho biết, thành phố đã giao Sở NN&PT TP.HCM thực hiện việc giảm đàn cá trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè nhằm phòng ngừa sự cố cá chết hàng loạt gây ô nhiễm trong thời gian qua. Đồng thời, Sở NN&PTNT TP.HCM phải thường xuyên theo dõi tình trạng thủy sản trong kênh và kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó, xử lý, không đế xảy ra hiện tượng cá chết.

TP.HCM cũng sẽ hoàn thành lắp đặt và đưa vào vận hành 2 trạm quan trắc chất lượng nước mặt tự động liên tục tại vị trí cầu số 1 và cầu Điện Biên Phủ nhằm giám sát chất lượng nước, khắc phục sự cố khi có hiện tượng cá chết trên kênh.

Đối với việc bồi lắng tích tụ chất ô nhiễm, Sở GTVT TP.HCM yêu cầu Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước thành phố tăng cường thực hiện công tác nạo vét hệ thống thoát nước thuộc lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Trung tâm điều tiết chương trình chống ngập khẩn trương vận hành các van một chiều dọc tuyến thoát nước và cống kiểm soát triều Nhiêu Lộc – Thị Nghè, tăng cường hoạt động hệ thống bơm nước thải nếu có mưa lớn xuất hiện điều tiết mực nước mùa mưa trong kênh cho phù hợp.

UBND các Quận 1, 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận và Tân Bình có trách nhiệm vận động các hộ dân không xả rác, đổ rác thải, nước thải trực tiếp xuống lòng kênh; thường xuyên nạo vét các tuyến cống thoát nước đổ vào kênh.

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM cần tăng cường vớt rác trên tuyến kênh, đặc biệt sau những cơn mưa lớn và khi có hiện tượng cá chết xảy ra.

Các đơn vị bảo đảm nguồn nhân lực, trang thiết bị, phương tiện sẵn sàng để ứng phó xử lý, kịp thời thu gom, tiêu hủy cá chết, đặc biệt tại khu vực từ cầu số 1 đến cầu Lê Văn Sỹ.

Hàn Quốc bổ sung 5,87 tỷ USD chống ô nhiễm không khí

Hàn Quốc ngày 24/4 công bố ngân sách bổ sung 6,7 nghìn tỷ won (5,87 tỷ USD) để giải quyết vấn nạn ô nhiễm không khí mà theo đánh giá của Chính phủ nước này đã đến mức chưa từng thấy.

Theo Reuters, Chính phủ Hàn Quốc cho biết, gói ngân sách bổ sung nói trên bao gồm 2,2 nghìn tỷ won để chống ô nhiễm, trong đó có việc hỗ trợ thay thế những chiếc xe chạy bằng diesel cũ, mua máy lọc không khí và khuyến khích sử dụng các công nghệ năng lượng tái tạo. 4,5 nghìn tỷ won sẽ được sử dụng để tăng tài trợ tín dụng xuất khẩu và tạo việc làm.

Theo Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki, khoản ngân sách bổ sung nói trên sẽ góp phần giúp tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á tăng thêm 0,1 điểm phần trăm trong năm nay và thêm ít nhất 73.000 việc làm.

Biện pháp trên được đưa ra sau khi Quốc hội Hàn Quốc hồi tháng 3 vừa qua đã thông qua dự luật đánh giá vấn đề ô nhiễm không khí là “thảm họa xã hội”, mở đường cho chính phủ của Tổng thống Moon Jae-in soạn thảo chương trình kích thích tài khóa để chống lại tình trạng này.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 25/4/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Khúc giao mùa tháng Ba
Mộc miên thắp lửa đỏ trời///Lúa chiêm trong nắng xanh ngời chân mây///Giấc mơ lả cánh cò bay///Cố hương ơi! Những mê say cuối chiều.