Thứ năm, 28/03/2024 22:37 (GMT+7)

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 2/6/2019

MTĐT -  Chủ nhật, 02/06/2019 09:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 2/6/2019. Cập nhật tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 2/6/2019.

Lốc xoáy cuốn đổ sập hàng chục ngôi nhà ở Quảng Ngãi

Vào lúc 15 giờ ngày 1-6, một trận mưa kèm theo lốc xoáy xảy ra tại huyện Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi) khiến hơn 60 hộ bị thiệt hại nặng nề, nhà tốc mái, cây cối ngã đổ, rất may không có thiệt hại về người.

Đa số các nhà dân bị tốc mái, hư hỏng nặng, trong đó, hộ ông Nguyễn Văn Long (xóm suối, xã Sơn Trung) tốc mái hoàn toàn nhà chính, hộ ông Trương Quang Dũng (xóm suối, xã Sơn Trung) tốc mái hoàn toàn nhà bếp và nhà chính, hộ ông Đinh Văn Lành (Làng Đèo, xã Sơn Trung) tốc mái nhà chính và nhiều nhà khác bị hư hỏng.
Ngoài ra, có 500m2 nhà lưới trồng rau của hộ ông Lê Kim Thành (xóm suối) bị ngã đổ hoàn toàn.

Các công trình phụ như chuồng heo, trâu bò, mái hiên bị sập, hiện đang thống kê, số lượng cây cối, hoa màu thiệt hại rất nhiều.

Hiện UBND xã Sơn Trung đang thống kê lập danh sách các hộ bị thiệt hại cần hỗ trợ, đồng thời vận động lực lượng thanh niên hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, lợp mái nhà, khắc phục sớm để ổn định cuộc sống.

Cá chết hàng loạt nổi trắng hồ Văn Chương

Sau khi nhận được thông tin, các nhân viên môi trường Hà Nội đã có mặt để thu gom xác cá chết. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, phần lớn cá chết là cá rô phi. Một công nhân vệ sinh môi trường cho biết hiện tượng cá chết đã xảy liên tục trong 3 ngày gần đây.

Liên tục mấy ngày vừa qua, cá tại hồ Văn Chương (Đống Đa, Hà Nội), bỗng dưng chết hàng loạt, nổi trắng hồ bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Liên tục mấy ngày vừa qua, cá tại hồ Văn Chương (Đống Đa, Hà Nội), bỗng dưng chết hàng loạt, nổi trắng hồ bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Anh Thái một cư dân sống gần hồ Văn Chương cho biết, trước đây tại hồ cũng có cá chết nhưng chưa bao giờ có hiện tượng cá chết hàng loạt như hiện nay. "Xác cá nổi trắng mặt hồ, bốc mùi nên nhiều người không dám đi tập thể dục tại đây".

Được biết trong mấy ngày qua Hà Nội có mưa lớn, tại nhiều hồ ở Thủ Đô trước đây cũng từng xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt do mưa lớn liên tục khiến chất lượng nước thay đổi đột ngột...

Dân thuê xe đổ đất chặn dòng kênh bị nhuộm đen

Hàng chục hộ dân ở thôn Điền Chánh (xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa) đang đối mặt với cuộc sống khốn khổ vì kênh mương bốc mùi hôi thối. Cá chết trôi nổi khắp dòng kênh, một số giếng nước ở khu vực này nổi váng màu đen. Họ nghi ngờ nguyên nhân là các nhà máy ở khu công nghiệp Quảng Phú xả thải.

"Từ giữa tháng 4 đến nay, nước thải từ các nhà máy tràn ra kênh gây ô nhiễm, làm cá chết đồng loạt. Cuộc sống người dân bị đảo lộn nhưng chưa thấy cơ quan chức năng vào cuộc xử lý", ông Bùi Văn Trung (ngụ thôn Điền Chánh) than thở.

Người dân nghi ngờ các nhà máy từ khu công nghiệp xả thải nhuộm đen kênh, mương ở xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa. Ảnh: Minh Hoàng.

Theo người dân, sau trận mưa dông ngày 14/4, kênh xuất hiện màu đen, cá chết nổi dày trên mặt nước. Đến ngày 25/5, nước thải các nhà máy vẫn xả thải ra dòng kênh này gây ô nhiễm. Họ đã lập biên bản kiến nghị cơ quan chức năng can thiệp nhưng đến nay tình trạng chưa được xử lý dứt điểm, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, sinh hoạt.

"Lo nhất hiện nay là người dân thuê xe đổ đất ngăn dòng kênh mương khiến nguồn nước ứ lại màu đen đậm đặc hơn", ông Nguyễn Quang Lâm, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Điền, nói.

Trước tình hình này, UBND xã Nghĩa Điền họp bàn với các hộ dân đề nghị khơi thông lại tuyến kênh mương. Tuy nhiên, họ chỉ đồng ý mở lạch nước nhỏ chảy qua.

Địa phương cũng gửi văn bản kiến nghị cơ quan chức năng truy tìm các tổ chức, cá nhân xả thải; tìm giải pháp khắc phục nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Qua kiểm tra, đoàn công tác Chi cục Bảo vệ môi trường Quảng Ngãi phát hiện dòng nước dọc theo tuyến kênh có màu đen, nổi bọt trắng, có chỗ tạo thành màng, bốc mùi hôi thối. Cá chết nổi lên mặt nước rất nhiều.

Theo lãnh đạo UBND huyện Tư Nghĩa, nếu để ô nhiễm kéo dài, không chỉ cuộc sống người dân thôn Điền Chánh xáo trộn mà còn ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ ở khu vực lân cận, gồm các xã Nghĩa Trung, Nghĩa Thương và thị trấn La Hà.

Cuba: Nước biển tăng cao hơn dự kiến

Theo một nghiên cứu được công bố trên nhật báo Granma, mực nước biển sẽ tăng khoảng 29,3cm vào năm 2050 và 85cm vào năm 2100, trong khi các tính toán trước đó lần lượt là 27cm và 85cm.

Ông Rafael Perez Parrado, nhà nghiên cứu của Trung tâm Khí tượng biển Cuba, cho biết tình trạng nước biển tăng nhanh hơn dự kiến này sẽ làm nghiêm trọng thêm tác động của các trận bão nhiệt đới, như nhấn chìm diện tích đất trồng trọt và đất ở.

Theo ông Perez, các số liệu mới có được sau khi khởi động phiên bản nâng cấp của một phần mềm tính toán.

Theo nghiên cứu trên, các mối đe dọa chính đối với Cuba là sự gia tăng của nhiệt độ, diện tích bị hạn hán, mực nước biển, cũng như tần suất của các hiện tượng khí hậu cực đoan.

Bên cạnh đó, còn có các nguy cơ khác như tình trạng biến mất đất đai, suy giảm nguồn nước, thay đổi trong cân bằng hệ sinh thái và sự thu hẹp và biến mất của các hệ môi trường đặc biệt.

Để giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu, Chính phủ Cuba đã thực thi dự án “Life Task” (tạm dịch là “Nhiệm vụ sống còn”), bao gồm giảm số nhà dân sống ven biển, đa dạng hóa và thích nghi cây trồng, bảo tồn bãi cát và sử dụng nước tiết kiệm.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 2/6/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Yên Bái lan tỏa phong trào thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt
Hưởng ứng Phong trào "Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh phát động, thời gian qua, các địa phương của tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai, cụ thể hóa bằng nhiều phong trào, hoạt động cụ thể.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.