Thứ sáu, 29/03/2024 12:26 (GMT+7)

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 26/4/2019

MTĐT -  Thứ sáu, 26/04/2019 09:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 26/4/2019. Cập nhật tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 26/4/2019.

Ðiểm tập kết rác thải gây ô nhiễm môi trường

Theo báo Nhân dân, nhiều hộ dân tòa chung cư 789, Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng) phản ánh, khu vực lề đường, ngay sát cổng Trường THCS - THPT Trần Quốc Tuấn, phường Mỹ Ðình 2, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) lâu nay đã trở thành nơi tập kết rác thải. Mỗi ngày có hàng chục chiếc xe chở đầy rác, tập kết ngay trên đường sát cổng trường học, chờ chuyển lên ô-tô chuyên dụng để vận chuyển đi. Do thiếu biện pháp che chắn, nước rác thải chảy ướt mặt đường, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc, đã khiến người dân sinh sống tại các tòa chung cư gần đó khổ sở vì ô nhiễm.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, phụ huynh học sinh Trường THCS - THPT Trần Quốc Tuấn bức xúc: "Sáng nào đưa cháu đi học, tôi cũng bắt gặp cảnh tượng xe rác đặt chềnh ềnh, chiếm diện tích lớn trên mặt đường, ngay gần cổng trường. Mùi hôi thối tỏa ra từ điểm tập kết, khiến ai nấy đều cảm thấy khó chịu". Không chỉ ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân, mỹ quan đô thị, điểm tập kết rác này còn khiến việc đi lại của người dân quanh khu vực trở nên khó khăn hơn, nhất là vào những giờ cao điểm.

Ðại diện Ban quản trị tòa chung cư 789, Bộ Tổng tham mưu cho biết, họ đã nhiều lần trao đổi với Công ty Môi trường đô thị Minh Quân và kiến nghị lên chính quyền UBND phường Mỹ Ðình 2, về việc chuyển khu tập kết rác thải ra xa khu dân cư và trường học. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có biện pháp giải quyết dứt điểm. Người dân tại tòa chung cư 789 và hàng trăm học sinh Trường THCS - THPT Trần Quốc Tuấn vẫn phải sống chung với cảnh ô nhiễm môi trường.

Nước thải đen ngòm lại chảy tràn ra sông Hàn

Chiều 25/4, trao đổi với Người lao động, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng cho biết tình trạng nước thải đen ngòm chưa qua xử lý tiếp tục chảy tràn ra khu vực sông Hàn (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) khiến người dân bức xúc đến nay vẫn chưa được xử lý do dự án thi công tuyến mương thu gom, đấu nối nước thải tại cửa xả 14-9 Đảo Xanh (nằm cạnh chân cầu Trần Thị Lý) vẫn chưa hoàn thành.

Nhiều ngày nay, nhiều ngư dân đánh lưới dọc bờ sông Hàn, cạnh khu Đảo Xanh (phường Hòa Cường Bắc) tỏ ra bức xúc trước việc tình trạng nước thải lại chảy tràn ra sông bắt đầu từ cống xả 14/9 Đảo Xanh khiến nguồn nước xung quanh bị đen ngòm, kèm váng dầu nổi lềnh bềnh trên mặt nước, kéo dài gần 200 m. Nhiều đoạn, cá chết tấp vào bờ bốc mùi cạnh cống xả nhưng chưa được đơn vị môi trường đến kiểm tra, xử lý. Nhiều đoạn, nước thải tấp vào bờ và sủi bọt vàng dày đặc.

Theo ông Mai Mã, Giám đốc Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng thừa nhận đây là khu vực đang bị ô nhiễm do nước thải chảy ra từ dãy nhà hàng, tiệc cưới nằm dọc đường 2-9 và Núi Thành suốt thời gian qua. Nước thải có mùi hôi nồng nặc rất khó chịu là do chưa được thu gom, xử lý.

Nhiều trường đại học ở TP HCM “tuyên chiến” với rác thải nhựa

Nhiều trường đại học tại TP HCM đã triển khai hàng loạt chương trình nhằm thay đổi thói quen sử dụng đồ nhựa của sinh viên và cán bộ, giảng viên.

Đến thời điểm hiện tại, Đại học Mở TP HCM là trường đầu tiên tại TP HCM gửi đi thông báo yêu cầu cán bộ, giảng viên, công nhân viên ngưng sử dụng nước uống đóng chai nhựa và ống hút nhựa.

Cụ thể, theo quy định, từ ngày 5/5 tới, Trường Đại học Mở TP HCM sẽ không sử dụng nước uống đóng chai nhựa, ống hút nhựa, các vật dụng như ly, dĩa, muỗng sử dụng một lần bằng nhựa trong tất cả các cuộc họp.

Tiếp đó, từ ngày 15/5, tất cả phòng học sẽ ngưng phục vụ nước uống đóng chai nhựa cho giảng viên. Giảng viên chuyển sang dùng bình nước cá nhân hoặc bình do trường cấp để lấy nước uống tại phòng giáo viên hoặc phòng trực giảng đường. Nhà trường đã lên kế hoạch tặng bình nước cho tất cả cán bộ, viên chức, giảng viên như một động lực thay đổi thói quen.

Tuổi trẻ Lào Cai nói không với rác

Nhằm nêu cao ý thức cho lớp trẻ và tuyên truyền đến người dân về các mặt tích cực của việc phân rác tại nguồn.Ngày 25/4, tại TP. Lào Cai, Tỉnh đoàn Lào Cai phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức phát động Cuộc vận động “Tuổi trẻ Lào Cai nói không với rác”.

Chương trình là hoạt động nằm trong Đề án “Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn”, giai đoạn 2015 - 2020 của tỉnh Lào Cai, nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của tuổi trẻ trong bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức, từng bước hình thành thói quen phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn cho đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, thay đổi hành vi xả rác thải bừa bãi, xây dựng thói quen không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy để bảo vệ sức khỏe của con người và hệ sinh thái.

Tại chương trình, Tỉnh đoàn đã ra mắt Đội Thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường; các đoàn viên, thanh niên được giới thiệu sản phẩm sáng tạo bảo vệ môi trường; trang bị các kiến thức liên quan đến lợi ích của phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; hướng dẫn phân loại, thu gom và xử lý rác thải rắn sinh hoạt; vai trò của các cấp chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội trong triển khai, thu gom, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn…

Theo lãnh đạo Tỉnh đoàn Lào Cai, cuộc phát động “Tuổi trẻ Lào Cai nói không với rác” ngoài mục đích nâng cao ý thức của đoàn viên thanh niên trong cuộc chiến với rác thải sinh hoạt. Cuộc phát động còn nhằm tuyên truyền cho người dân trong tỉnh Lào Cai nói chung và TP. Lào Cái nói riêng về tác hại của rác và lợi ích của việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 26/4/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới