Thứ bảy, 20/04/2024 20:40 (GMT+7)

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 8/12/2018

MTĐT -  Thứ bảy, 08/12/2018 11:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 8/12/2018. Cập nhật tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 8/12/2018.

Sơ tán dân trước nguy cơ lũ lụt sau cháy rừng ở California

Theo Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ, cơn bão thứ 2 trong tuần qua tại khu vực Nam California đã trút xuống thành phố Los Angeles lượng mưa kỷ lục 4,8 cm, cao gấp đôi mức kỷ lục năm 1997.

Mưa gây ngập lụt, khiến mạng lưới giao thông đình trệ và một máy bay bị trượt khỏi đường băng. Tuy nhiên, hiện chưa có báo cáo về thương vong do mưa bão gây ra.

Lệnh sơ tán bắt buộc áp dụng ở các hạt Orange và Riverside vốn bị "giặc lửa" hoành hành trong mùa Hè vừa qua. Tại các khu vực này, mưa bão đã gây ngập lụt trên diện rộng, quật đổ nhiều cây cối và cuốn trôi một cây cầu. Nhiều nơi ngập tới hơn 30 cm.

Mặc dù bão đã suy yếu và không gây thiệt hại nghiêm trọng, nhà chức trách vẫn ra lệnh sơ tán hàng trăm hộ dân ở Trabuco Canyon thuộc khu vực núi Santa Ana, phía Nam Los Angeles, và một số khu vực dân cư ở thành phố Lake Elsinore phía Đông Los Angeles.

Nhiều khó khăn trong thực hiện báo cáo công tác môi trường

Ngày 7/12, tại TP.HCM, Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức Hội thảo chuyên đề hoạt động quan trắc, báo cáo và xếp hạng công tác bảo vệ môi trường. Hội thảo có sự tham dự của đại diện Sở TN&MT và Trung tâm quan trắc của 21 tỉnh thành khu vực phía Nam, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quan trắc môi trường, các chuyên gia trong nước và quốc tế.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Nguyễn Hưng Thịnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết: Để giám sát liên tục, chặt chẽ các hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp thì công tác quan trắc, truyền số liệu các chỉ số môi trường về cơ quan quản lý nhà nước để giám sát là rất quan trọng. Bộ TN&MT đã ban hành hành, là hành lang pháp lý và hướng dẫn kỹ thuật quan trọng phục vụ công tác quan trắc môi trường trên toàn quốc.

Trên cơ sở số liệu quan trắc, Bộ TN&MT đang xây dựng cơ sở dữ liệu về môi trường. Năm 2016, Bộ TN&MT đã ban hành Thông tư số 19 quy định về báo cáo công tác bảo vệ môi trường, nhằm hướng dẫn chi tiết Điều 134 Luật Bảo vệ môi trường 2014.  Đây là công cụ hướng dẫn các địa phương, Bộ, ngành thống nhất về nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường hang năm. Là công cụ để dần hình thành, xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về môi trường ở địa phương làm cơ sở đánh giá về hiệu quả, chất lượng công tác bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trên cơ sở công tác báo cáo môi trường của các địa phương, Bộ TN&MT xây dựng công tác bảo vệ môi trường hàng năm trình Quốc hội.

Trong đó, Bộ chỉ tiêu báo cáo công tác bảo vệ môi trường được quy định tại Thông tư 19 đã tích hợp được một số chỉ tiêu trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia, các Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống chỉ tiêu môi trường quốc gia, hệ thống chỉ tiêu môi trường ngành tài nguyên và môi trường, cũng như chỉ tiêu của một số bộ, ngành liên quan.

Trung tâm năng lượng Mặt trời nổi đầu tiên được xây dựng ở châu Phi

Bộ trưởng Năng lượng Bờ Biển Ngà Thierry Tanoh cho biết: Sẽ xây dựng ‘Trung tâm năng lượng Mặt Trời nổi’ đầu tiên ở châu Phi nhằm tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong nguồn cung năng lượng của quốc gia Tây Phi này.

Ông Thierry Tanoh cho biết thêm, trung tâm năng lượng này sẽ được xây dựng trên mặt nước ở các đầm phá hoặc ngoài biển, với khoản vay 80 triệu EUR của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD).

Bờ Biển Ngà được xem là quốc gia dẫn đầu trong ngành điện lực ở Tây Phi. Hàng năm, nước này sản xuất khoảng 2.000MW điện, trong đó nhiệt điện chiếm 75%, phần còn lại là thủy điện. . Tuy nhiên, trong năm 2018 Bờ Biển Ngà chỉ sản xuất được 1MW điện Mặt Trời.

Nước này đặt mục tiêu tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo lên 11% trên tổng lượng điện vào năm 2020 và lên 16% vào năm 2030. Hiện Chính phủ Bờ Biển Ngà đang đưa ra một kế hoạch tăng cường phát triển mạng lưới điện và đặt mục tiêu đạt mốc sản lượng 4.000 MW vào năm 2020 và 6.600 MW vào năm 2030.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 8/12/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất