Thứ sáu, 26/04/2024 06:35 (GMT+7)

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 9/4/2019

MTĐT -  Thứ ba, 09/04/2019 10:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 9/4/2019. Cập nhật tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 9/4/2019.

Bộ TN&MT kiểm tra một số cơ sở xử lý rác thải ở Hải Dương

Chiều 8/4, đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra một số cơ sở xử lý rác thải sinh hoạt lớn trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Đây là hoạt động đầu tiên của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong đợt tổng rà soát các cơ sở xử lý rác thải sinh hoạt lớn nhất từ trước đến nay, nhằm triển khai thực hiện phương án thống nhất quản lý Nhà nước về chất thải rắn theo Nghị quyết số 09 của Chính phủ, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý chất thải sinh hoạt theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đoàn kiểm tra đã khảo sát 2 cơ sở xử lý rác lớn trên địa bàn Hải Dương: nhà máy xử lý rác thải xã Việt Hồng và nhà máy xử lý rác thải ATP - Serapin ATP. Cả 2 cơ sở này đều đang xử lý rác thải theo phương pháp đốt và xử lý, tái chế một phần rác thải hữu cơ. Đoàn kiểm tra đã lấy một số mẫu khí thải, nước thải để phân tích, đánh giá.

Về công nghệ mới, các cơ sở này mới chỉ dừng ở việc đốt rác và tái chế một phần rác hữu cơ làm phân mùn.

Một vấn đề bức xúc hiện nay của Hải Dương cũng như nhiều địa phương đó là đơn giá xử lý rác thải còn thấp, trung bình khoảng 300.000 đồng/tấn, không đủ chi phí tái chế rác thải, chưa thật sự thu hút được các nhà đầu tư.

Hiện, tỉnh Hải Dương mới chỉ có 6 khu vực hoạt động đốt, tái chế rác hoặc đang trong quá trình quy hoạch, trong tổng số gần 600 điểm chôn lấp rác thải.

Đoàn công tác của Bộ TN&MT sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá 51 cơ sở xử lý rác lớn ở 25 tỉnh, thành phố, nếu vi phạm sẽ xử lý nghiêm khắc; đồng thời qua đó, sẽ xây dựng, trình Chính phủ các cơ chế mới, thống nhất quản lý rác thải, khuyến khích các hoạt động phân loại, xử lý, tái chế nhằm đạt mục tiêu giảm tỷ lệ chôn lấp rác trong cả nước từ 70% hiện nay xuống còn 30% vào năm 2025.

Cá chết trôi dạt vào bờ Hồ Tây vì... thay đổi thời tiết

Sáng 8/4, người dân người dân ven bờ Hồ Tây, nhất là đoạn từ phố Trích Sài đến công viên nước phát hiện nhiều xác cá chết nổi ven bờ. Đáng nói trong số cá chết có cả cá to (nặng từ 2-3 cân). Xác cá chết chen lẫn rác thải dạt vào ven hồ, bốc mùi hôi thối.

Đại diện Ban Quản lý Hồ Tây (Hà Nội) xác nhận có tình trạng cá chết trôi dạt vào bờ Hồ Tây. Tuy nhiên, theo đại diện Ban Quản lý, số lượng cá chết không nhiều, gió thổi dồn vào một góc bờ hồ. Hiện, lực lượng chức năng đã cho người vớt và xử lý.

Về lý do, đại diện Ban Quản lý hồ Tây cho biết, hiện tượng cá chết có thể do thay đổi thời tiết.

Hàn Quốc: Hơn 470 ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn sau vụ hỏa hoạn

Sáng ngày 8/4, Chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra những thông báo chính thức về thiệt hại tại miền Đông nước này sau vụ hỏa hoạn vào tuần trước.

Trong báo cáo, Chính phủ Hàn Quốc nêu rõ đã có hơn 800 người phải đi sơ tán và hơn 470 ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn sau vụ hỏa hoạn tại miền Đông ở quốc gia này hồi tuần trước. Báo cáo nêu rõ, thị trấn Goseong là địa phương chịu thiệt hại nhiều nhất, với 335 ngôi nhà bị thiêu rụi.

Ngoài nhà của người dân, 195 nhà kho, 50 cơ sở hạ tầng nông nghiệp cũng bị phá hủy hoàn toàn. 434 máy móc nông nghiệp, 61 trang trại nuôi gia súc cùng hơn 41.000 con gia súc cũng đã biến mất cùng với vụ cháy.

Trước đó, vào khoảng 17h17 ngày 4/4 tại ven đường thị trấn Goseong, trước khi lan nhanh sang ngọn núi gần đó, khiến 1 người chết, 11 người bị thương và hàng loạt xe cộ, nhà cửa, công trình kiến trúc khác bị tàn phá nặng nề.

Cơ quan cứu hỏa đã huy động nhiều đơn bị, xe cứu hỏa tới hiện trường vụ cháy, đồng thời phát cảnh báo cấp cao nhất - cấp ba - kể từ 19h44 tối cùng ngày. Đến nay, khu vực rộng ít nhất 250 héc-ta đã bị ảnh hưởng bởi lửa dữ. Công tác dập lửa cũng gặp phải không ít khó khăn vì gió to - nguyên nhân chính của sự lây lan nhanh chóng của vụ hỏa hoạn lần này.

Chưa hết, tới 23h46 cùng ngày, một ngọn lửa khác đã bùng phát tại quận Okgye, thành phố Gangneung, 237km về phía Đông Seoul.

Do diễn biến nghiêm trọng của vụ cháy, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 6/4 đã phải tuyên bố các khu vực chịu hỏa hoạn tại miền Đông nước này là vùng thảm họa đặc biệt, tạo điều kiện để đẩy mạnh các biện pháp hỗ trợ của chính phủ cho chính quyền và cư dân tại những khu vực này.

Lở tuyết ở Trung Quốc, 10 người bị mắc kẹt

Trận lở tuyết xảy ra ngày 8/4 tại một vùng núi ở TP Xương Cát thuộc Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc.

Theo lực lượng cứu hộ địa phương, trận lở tuyết ban đầu được xác định xảy ra tại một thung lũng ở thành phố Urumqi, thủ phủ của Tân Cương, nhưng sau đó được xác nhận lại là ở khu vực đồng cỏ thuộc thành phố Xương Cát gần Urumqi. Trong số 10 người bị mắc kẹt có 1 người bị thương.

Hiện công tác giải cứu hộ các nạn nhân vẫn đang tích cực diễn ra nhưng gặp khó khăn do trận lở tuyết gây ảnh hưởng tới việc đi lại bằng đường bộ.

Trước tình hình trên, cơ quan tình trạng khẩn cấp địa phương đã yêu cầu triển khai máy bay trực thăng để hỗ trợ nỗ lực cứu hộ.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 9/4/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.