Thứ bảy, 20/04/2024 16:55 (GMT+7)

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất ngày 1/2/2020

MTĐT -  Thứ bảy, 01/02/2020 09:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 1/2/2020. Cập nhật tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 1/2/2020.

Long An: Trên 83.000 hộ gia đình, 14.000ha lúa đông xuân bị ảnh hưởng xâm nhập mặn

Đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh Long An đã có 83.000 hộ gia đình bị thiếu nước sạch sinh hoạt, 14.000ha lúa đông xuân, vùng chuyên canh rau Cần Đước, Cần Giuộc cũng bị ảnh hưởng xâm nhập mặn. Thiệt hại ban đầu ước tính trên 198 tỷ đồng.

Bà Đinh Thị Thu Khanh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Long An cho biết: Vào giữa tháng 1/2020 xâm nhập mặn đã lấn sâu và sớm hơn cùng kỳ các năm 2018, 2019 hơn 1 tháng.

Để ứng phó với tình hình trên, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Long An đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 12 về phòng ngừa, ứng phó với xâm nhập mặn đang diễn ra.

Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh cũng dự báo hiện tượng xâm nhập mặn còn tiếp tục diễn biến phức tạp. Nước mặn còn xâm nhập sâu, diện rộng và tầm ảnh hưởng lớn hơn trong thời gian tới.

Australia ban bố tình trạng khẩn cấp do cháy rừng tại thủ đô

Nhà chức trách Australia, ngày 31-1, đã ban bố tình trạng khẩn cấp với thủ đô Canberra và các khu vực chung quanh do nhiệt độ tăng cao và gió mạnh đe dọa làm bùng phát một đám cháy rừng lớn vượt tầm kiểm soát.

Thủ hiến Vùng lãnh thổ thủ đô Australia (ACT) Andrew Barr cho biết quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp đầu tiên kể từ vụ cháy rừng nghiêm trọng năm 2003 cho thấy mối nguy hiểm tiềm tàng cuối tuần này.

Các quan chức cho biết, một đám cháy không thể kiểm soát ở phía nam của ACT, ngưỡng cửa của Canberra, đang hoành hành trên diện tích 185 km2, gần 8% khối lượng đất đai của vùng lãnh thổ này.

Thủ hiến ACT Barr cho hay, đám cháy rừng này sẽ trở nên khó dự đoán và không thể kiểm soát. Sự kết hợp của các nhân tố nóng cực đoan, gió mạnh và khô hạn sẽ khiến các khu vực ngoại ô ở phía nam Canberra có nguy cơ (bùng phát cháy rừng).

Trong đợt cháy rừng năm 2003 tại Canberra, bốn người thiệt mạng và gần 500 ngôi nhà bị phá hủy.

Tình trạng khẩn cấp vừa được ban bố sẽ có hiệu lực trong 72 giờ, cho phép các cơ quan chức năng ban hành lệnh sơ tán, đóng cửa đường sá và kiểm soát các tài sản cá nhân.

Dự báo các đợt sóng nhiệt cũng sẽ quét qua các bang Victoria và New South Wales vào cuối tuần này. Hiện có khoảng 80 đám cháy đang hoạt động tại hai bang này.

Tại New Zealand, nơi hứng chịu các đám khói từ các đám cháy rừng Australia, lực lượng cứu hỏa cũng đang nỗ lực khống chế khoảng 25 đám cháy đang lan rộng và bao trùm diện tích khoảng 100 ha tại South Island. Cơ quan khí tượng dự báo, các đợt sóng nhiệt cũng xảy ra tại New Zealand vào cuối tuần này.

Kể từ tháng 9/2019 đến nay, Australia đang phải đối phó với các đám cháy rừng hoành hành tại khu vực bờ biển phía đông khiến 33 người thiệt mạng, làm chết khoảng 1 tỷ động vật bản địa, khoảng 2.500 ngôi nhà đã bị phá hủy, 11,7 triệu ha đất bị thiêu trụi.

Cao Bằng: Lễ phát động Tết trồng cây vì môi trường xanh - sạch - đẹp

 Ngày 30/1, tỉnh Cao Bằng phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" vì môi trường xanh - sạch - đẹp do UBND Thành phố Cao Bằng tổ chức tại xã Vĩnh Quang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng dự lễ phát động Tết trồng cây năm 2020.

Tại Lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang đã trồng 49 cây hoa ban, cây vàng anh tại khu vực sân thể thao xã Vĩnh Quang và hai bên đường vào chùa Bản Ngần, xã Vĩnh Quang, Thành phố Cao Bằng (Cao Bằng).

Theo lãnh đạo Thành phố Cao Bằng cho biết, phong trào Tết trồng cây là một trong những hoạt động thường niên có ý nghĩa quan trọng, được UBND Thành phố Cao Bằng tích cực thực hiện mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Thành phố Cao Bằng luôn quan tâm đến phát triển hệ thống cây xanh trên các trục đường phố, trụ sở, trường học, nơi công cộng. Từ phong trào trồng cây xanh, không chỉ góp phần cải tạo môi trường sống, làm cho cảnh quan trên địa bàn Thành phố Cao Bằng ngày càng xanh - sạch - đẹp mà còn mang lại giá trị kinh tế từ đồi, rừng, thường xuyên duy trì độ che phủ rừng.

Được biết, dịp này, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng cũng đã tổ chức phát động, hăng hái trồng hàng nghìn cây xanh, góp phần xây dựng tỉnh Cao Bằng ngày càng giàu đẹp, mãi mãi xanh tươi. Đồng thời, tiếp tục gắn kết các hoạt động bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên, phát triển rừng.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất ngày 1/2/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ