Thứ sáu, 26/04/2024 01:00 (GMT+7)

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất ngày 12/6/2020

MTĐT -  Thứ sáu, 12/06/2020 06:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 12/6/2020. Cập nhật tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 12/6/2020.

TP.HCM buộc 31 hãng tàu tái xuất hơn 1.000 container rác

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, tính đến hết tháng 4 vừa qua, số lượng phế liệu tồn đọng tại cảng Cát Lái là khoảng 2.000 container. Trong đó, gần 1.500 container phế liệu khi tiến hành phân loại, phát hiện gần 1.100 container bên trong chứa phế thải. Hầu hết là màng nhựa, bao bì các loại chưa băm cắt, lẫn tạp chất; vỏ xe cũ, rác thải... có mùi hôi thối, dơ bẩn.

Sau thời gian dài đưa hàng về cảng, những container này không có chủ hàng đến nhận, nên các hãng tàu phải có trách nhiệm tái xuất số phế liệu trên, tránh ảnh hưởng đến môi trường.

Hội đồng xử lý hàng hóa tồn đọng tại cảng Cát Lái như: Hải quan, Tổng công ty tân cảng Sài Gòn, một số sở, ngành đã thống nhất phương án xử lý theo hướng buộc các hãng tàu tái xuất 1.099 container phế liệu không đạt tiêu chuẩn nhập khẩu theo quy định.

Theo quy định hiện hành, các cơ quan chức năng có đủ cơ sở để buộc trách nhiệm các hãng tàu. Theo quy định tại Khoản 6 Điều 58 Luật Hải quan 2014: Đối với hàng hóa gây ô nhiễm môi trường, chủ phương tiên vận tải, người điều khiển phương tiện vận tải hoặc người được chủ phương tiện vận tải ủy quyền có trách nhiệm vận chuyển hàng hóa đó ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Cùng với đó, Điều 74 Luật Hàng hải năm 2005 quy định thời điểm phát sinh và chấm dứt trách nhiệm của người vận chuyển. Theo đó, trách nhiệm của người vận chuyển phát sinh từ khi người vận chuyển nhận hàng tại cảng nhận hàng, được duy trì trong suốt quá trình vận chuyển và chấm dứt khi kết thúc việc trả hàng tại cảng trả hàng.

Nhiều cá thể động vật hoang dã quý, hiếm được giải cứu trong tháng Năm

Thông tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) sáng 11/6 cho biết trong tháng 5/2020, ENV đã hỗ trợ các cơ quan chức năng tịch thu 138 cá thể động vật hoang dã với nhiều loài nguy cấp, quý, hiếm như gấu, cu li, chim săn mồi...

Riêng ngày 9/5, từ hồ sơ vi phạm do ENV tổng hợp, cơ quan chức năng đã phát hiện và tịch thu 101 cá thể rùa tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Hiện các cá thể rùa nêu trên đã được cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk chuyển giao cho Trung tâm Bảo tồn rùa, Vườn quốc gia Cúc Phương để chăm sóc, cứu hộ.

Cũng trong tháng Năm, 15 cá thể động vật hoang dã khác (gấu ngựa, voọc, tê tê, khỉ, cò nhạn, Hồng hoàng) cũng được người dân ở các địa phương như Sơn La, Hà Nội, Lạng Sơn, Quảng Trị, Đồng Nai… tự nguyện chuyển giao cho các cơ quan chức năng.

Nhiều vụ vi phạm liên quan đến buôn bán động vật hoang dã trên Internet cũng đã bị cơ quan chức năng các địa phương phát hiện và xử lý.

Trong đó, 3 đối tượng đã bị xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng 12,5 triệu đồng, tịch thu điện thoại di động về hành vi quảng cáo rao bán các cá thể động vật hoang dã bất hợp pháp; 2 đối tượng bị bắt giữ về hành vi tàng trữ và rao bán động vật hoang dã trái phép.

Ngoài ra, các đường dẫn trong 49 vụ việc quảng cáo rao bán động vật hoang dã trái phép và 17 tài khoản cá nhân, hội, nhóm trên Facebook của các đối tượng vi phạm cũng đã bị vô hiệu hóa.

Trung Quốc: Kinh hoàng lũ lụt khiến hàng chục người thiệt mạng

Lũ lụt và lở đất ở miền nam Trung Quốc đã khiến hàng trăm ngàn người phải rời chỗ ở, hàng chục người chết và mất tích, truyền thông nhà nước cho biết hôm nay (11/6).

Những cơn mưa trút xuống gây lũ lụt và lở đất, khiến gần 230.000 người phải di dời và phá hủy hơn 1.300 ngôi nhà – hãng tin Tân Hoa Xã  dẫn lời Bộ quản lý các vấn đề khẩn cấp.

Tại khu tự trị phía nam Quảng Tây, 6 người đã chết và 1 người mất tích – Tân Hoa Xã cho hay.

Đường phố tại điểm du lịch Yangshuo nổi tiếng, buộc người dân và du khách phải sơ tán trên những chiếc bè tre.

Chính quyền địa phương cho biết hơn 1.000 khách sạn đã bị ngập lụt và hơn 30 điểm du lịch bị hư hại.

Thời tiết khắc nghiệt đã giáng một đòn mạnh vào ngành du lịch địa phương vốn đang chật vật vì dịch Covid-19.

Bộ Quản lý các vấn đề khẩn cấp cho biết thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng hơn 4 tỉ nhân dân tệ (hơn 550 triệu USD) do lụt lội.

Ở Hồ Nam, ít nhất 13 người đã thiệt mạng trong những thảm họa do mưa lớn gây ra, 8 người khác đang mất tích hoặc chết ở tỉnh Quý Châu – Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin địa phương.

Cũng theo Tân Hoa Xã, mưa lớn bắt đầu từ đầu tháng 6 và khiến mực nước cao lên mức nguy hiểm trên 110 con sông.

Mưa và dông lốc gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng tại các địa phương

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, mưa và dông lốc xảy ra trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Hòa Bình, Phú Yên và Cần Thơ, đã gây nhiều thiệt hại.

Tại tỉnh Vĩnh Phúc, lốc xoáy xảy ra chiều tối 10/6 trên địa bàn huyện Bình Xuyên đã làm 3 người chết, 18 người bị thương (do sập xưởng gỗ rộng hơn 2.000 m2 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Kiều Thi Junma tại xã Trung Mỹ).

Mưa lớn kèm dông, lốc xảy ra vào chiều 10/6 trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã làm một người bị thương, một nhà sập, 21 nhà bị tốc mái, hư hỏng, 63 cây xanh bị gãy đổ.

Tại tỉnh Thái Nguyên, mưa to kèm dông, lốc xảy ra đêm 9/6 trên địa bàn thị xã Phổ Yên và huyện Phú Bình làm 93 nhà ở, một nhà văn hóa bị tốc mái, hư hỏng; 71 cây trồng lâu năm gãy đổ. Ước thiệt hại khoảng 3,73 tỷ đồng.

Mưa dông kèm lốc xoáy xảy ra chiều 9/6 trên địa bàn huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình đã làm hư hỏng 21 căn nhà. Ước tính thiệt hại 300 triệu đồng.

Tại tỉnh Phú Yên, mưa dông, kèm lốc xoáy xảy ra chiều 9/6 đã làm 80 nhà tốc mái, 2 trụ điện trung thế gãy đổ. Ước thiệt hại 435 triệu đồng.

Trước tình hình trên, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo nắng nóng, mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất đến các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ để triển khai ứng phó.

Ngày 10/6, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai do Phó Trưởng ban Trần Quang Hoài làm Trưởng đoàn, đã đi kiểm tra công tác ứng phó trước mùa mưa lũ năm 2020 tại tỉnh Hà Tĩnh. Cùng ngày, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai do Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng làm Trưởng đoàn, đã đi kiểm tra thực địa về tình hình đẩm bảo an toàn hồ chứa tại Hồ Dầu Tiếng và công tác  phòng chống thiên tai của tỉnh Tây Ninh.

Đối với sự cố đập tại Nghệ An, Đập dâng Bara Đô Lương trên địa bàn hai xã Tràng Sơn và Đặng Sơn, huyện Đô Lương bị sự cố sáng 7/6. Dự kiến, ngày 11/6, công tác khắc phục, sửa chữa sẽ hoàn thành. 

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất ngày 12/6/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.