Thứ tư, 24/04/2024 18:11 (GMT+7)

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất ngày 1/6/2020

MTĐT -  Thứ hai, 01/06/2020 06:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 1/6/2020. Cập nhật tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 1/6/2020.

Tuổi trẻ Thủ đô sáng tạo hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh

Ngày 31/5, tất cả các cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc lần thứ hai năm 2020.

Đây là chương trình được tổ chức nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô trong bảo vệ môi trường và phòng chống dịch bệnh, hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (5/6).

Các cơ sở đoàn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc lần thứ hai. Tiêu biểu là các hoạt động đẩy mạnh tuyên truyền đến đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân tiếp tục thực hiện phòng chống dịch COVID-19, dịch sốt xuất huyết và biện pháp phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng.

Các cơ sở đoàn cũng phối hợp với cơ quan y tế tại địa phương tham gia, tổ chức phun thuốc khử trùng, vệ sinh các công trình bằng dung dịch khử khuẩn tại cơ quan, trường học, khu vực tập trung đông người.

Quá trình triển khai, nhiều cơ sở đoàn đã có cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Trong đó, Quận đoàn Hoàng Mai (Hà Nội) tổ chức hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc bằng các hoạt động thiết thực như dọn vệ sinh môi trường tại khuôn viên công cộng, nhà tưởng niệm liệt sỹ, trụ sở Ủy ban Nhân dân phường, bóc xóa biển quảng cáo rao vặt trái phép...

Tại huyện Thanh Oai (Hà Nội), Đoàn Thanh niên huyện phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Thanh Thùy tổ chức tổng vệ sinh môi trường, trồng cây xanh và các hoạt động phòng chống dịch sốt xuất huyết, ngăn chặn dịch, bệnh trên địa bàn.

Cần Thơ: Mưa dông làm sập, tốc mái hàng trăm căn nhà, 1 người tử vong

Sáng 31/5, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ cho biết, trận mưa dông vào chiều 30/5 đã làm sập, tốc mái ít nhất 180 căn nhà tại nhiều quận, huyện. Có 1 người ở huyện Thới Lai bị sét đánh tử vong.

Nạn nhân là anh N.V.H, 32 tuổi, làm nghề chăn vịt, trú tại xã Thới Tân, huyện Thới Lai. Khi trời mưa, anh H đang lùa vịt ngoài đồng về nhà thì bị sét đánh.

Dù được người dân phát hiện, đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng anh H không qua khỏi. Sáng 31/5, chính quyền địa phương đã xuống thăm hỏi, chia buồn, trao tiền hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.

Ngoài ra, dông lốc còn làm đứt đường dây điện ở xã Trường Xuân B, làm 2 người bị điện giật nhưng được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ cũng cho biết, các quận, huyện bị thiệt hại do mưa dông gồm Thới Lai, Cờ Đỏ, Thốt Nốt và Vĩnh Thạnh. Huyện Thới Lai cũng là địa phương có số nhà sập và tốc mái nhiều nhất với 111 căn.

Kiên Giang chủ động đối phó với khô hạn kéo dài

Theo Ban Chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Kiên Giang, 5 tháng đầu năm 2020, do khô hạn kéo dài, nắng nóng gay gắt nên trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ thiên tai, hỏa hoạn, sụt lún, sạt lở đường giao thông gây thiệt hại nặng nề về tính mạng con người, tài sản Nhà nước và nhân dân.

Cụ thể, toàn tỉnh đã xảy ra 14 vụ cháy nhà làm chết 2 người, bị thương 7 người, thiệt hại tài sản ước tính hơn 9 tỷ đồng; 1 vụ nổ làm bị thương 10 người, 1 vụ đuối nước làm chết 1 người; thiên tai, dông lốc làm đổ sập, tốc mái 50 nhà dân. Trên các lâm phần của tỉnh đã xảy ra 41 vụ cháy rừng ở các huyện Phú Quốc, Kiên Hải, Giang Thành và Hòn Đất... gây thiệt hại hàng chục ha rừng.

Ngoài ra, thời tiết khô hạn, cạn kiệt nguồn nước kéo dài đã gây sụt lún, sạt lở nghiêm trọng trên tuyến tỉnh lộ 965 và nhiều tuyến đường giao thông nông thôn vùng U Minh Thượng, gây ách tắc giao thông, nhiều sản phẩm nông sản hàng hóa của nông dân không thương lái thu mua, giá cả giảm thấp, đời sống kinh tế người dân trong vùng gặp nhiều khó khăn, cần đầu tư hàng trăm tỷ đồng để khắc phục, sửa chữa.

Theo dự báo, thời tiết khô hạn còn diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, nắng nóng gay gắt dẫn đến nguy cơ cháy nổ rất cao, cấp dự báo cháy rừng trên các lâm phần luôn ở cấp V, cấp cực kỳ nguy hiểm, có thể xảy ra cháy bất cứ lúc nào. Cùng với đó, thời tiết đang giai đoạn chuyển mùa mưa, xuất hiện mưa lớn, gió giật mạnh, dông lốc… có thể làm đổ sập, tốc mái nhà cửa, gây thiệt hại đến tính mạng con người và tài sản nhân dân.

Vũng Tàu cam kết hạn chế với rác thải nhựa

Ngày 31/5, UBND TP Vũng Tàu tổ chức lễ phát động ra quân hưởng ứng tháng hành động vì môi trường, Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam.

Gần 500 cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn thành phố hưởng ứng chương trình.

Ông Vũ Hồng Thuấn, phó Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu cho biết, mục đích của các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó cũng nhằm tôn vinh giá trị của đại dương đối với sự sống của nhân loại; nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm về bảo vệ môi trường của cộng đồng dân cư địa phương…

TP Vũng Tàu kêu gọi cộng đồng trồng nhiều cây xanh, không xả rác, đổ rác thải bừa bãi; sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; tiết kiệm điện và giảm thiểu sử dụng túi nilon, ưu tiên sử dụng các sản phẩm tái chế.

Lãnh đạo TP Vũng Tàu và 17 phường, xã trên địa bàn cũng ký cam kết “Thay đổi thói quen tiêu dùng, hạn chế sử dụng túi ni lông và thải bỏ chất thải nhựa ra môi trường”.

Sau buổi lễ, các đại biểu và người dân cùng tiến hành thu gom rác thải tại khu vực cầu Cửa Lấp, phường 12 - một trong những “điểm nóng” về ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố.

Được biết, trong chuỗi sự kiện Tháng hành động vì môi trường, TP Vũng Tàu còn tổ chức các hoạt động khác như: Tuyên truyền trực quan và phát thanh lưu động; phát động phong trào “Tình nguyện viên bảo vệ môi trường”; triển lãm ảnh về chủ đề môi trường; nghệ thuật sắp đặt các mô hình từ rác tái chế…

Các hoạt động vì môi trường sẽ kéo dài trong nhiều tháng để thực sự góp phần nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm về bảo vệ môi trường của cộng đồng dân cư địa phương, học sinh, sinh viên.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất ngày 1/6/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.