Thứ sáu, 19/04/2024 12:19 (GMT+7)

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất ngày 20/6/2020

MTĐT -  Thứ bảy, 20/06/2020 06:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 20/6/2020. Cập nhật tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 20/6/2020.

Hà Nội: Kinh hãi rác thải bốc mùi chất đống ngay cạnh chợ dân sinh

Những ngày gần đây, người dân sinh sống tại KĐT Mỗ Lao (Q. Hà Đông, TP. Hà Nội) phản ánh về hiện tượng rác thải chất thành đống, bốc mùi hôi thối và chắn lối đi, gây nên ảnh hưởng tiêu cực trong đời sống sinh hoạt và làm việc.

Cụ thể, rác thải được "vô tư" tập kết gần khu chợ cóc, nằm trên lối đi chính dẫn vào KĐT Mỗ Lao. Rác thải gồm nhiều chủng loại: đồ ăn thừa, nội thất hỏng,… đến cành cây, thân gỗ đã không còn giá trị sử dụng.

Lượng rác thải lớn, chất thành đống, nằm ngay tại lối đi chính dẫn vào KĐT Mỗ Lao gây nên mùi hôi thối khó chịu. Rác tích tụ nhiều ngày, ứ đọng và chảy nước gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cư dân. Bên cạnh đó, nhiều đồ nội thất hỏng: tủ gỗ, bàn ghế… còn được đem đốt.

Vậy nên, khói bốc ra từ rác thải khiến không khí càng thêm khó chịu và nóng bức.

Địa điểm tập kết rác thải kỳ lạ này đồng thời là nơi nhiều xe bus dừng đỗ để đón trả học sinh của các trường học ở khu vực lân cận. Mặt khác, khu vực buôn bán hàng hóa cũng ở vị trí gần kề. Vậy nên, rác thải khiến không ít người già, trẻ nhỏ "nhăn mặt" mỗi khi đi qua đây.

Tuy nhiên, có một điều kỳ lạ rằng đối diện với đống rác lớn lại là những chiếc xe chở rác trống không. Những chiếc xe quen thuộc vốn có "chức năng" chứa rác thải lại được sắp xếp gọn gàng, trống không trong khi bên kia đường là rác thải đang bốc mùi và chất đống.

Cử tri Thanh Oai kiến nghị xử lý triệt để thu gom, vận chuyển rác thải

Sáng 19/6, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà và các đại biểu (ĐB) HĐND TP Hà Nội thuộc Đơn vị bầu cử số 14 đã tiếp xúc cử tri xã Liên Châu, huyện Thanh Oai trước kỳ họp thứ 15, HĐND TP khóa XV.

Mở đầu buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã thông báo tới các cử tri báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của TP 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Thay mặt đoàn ĐB, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Đinh Trường Thọ đã thông báo tới các cử tri dự kiến nội dung chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 15, HĐND TP Hà Nội khóa XV và thông báo trả lời ý kiến cử tri của UBND TP Hà Nội tại kỳ họp trước.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Thanh Oai bày tỏ sự phấn khởi trước thông tin về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của TP trong 6 tháng đầu năm 2020. Đặc biệt là việc kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, đảm bảo đời sống an sinh xã hội của TP. Bên cạnh đó, cử tri gửi tới các đại biểu nhiều kiến nghị về các lĩnh vực: Sản xuất nông nghiệp, vệ sinh môi trường, đất đai…

Cử tri xã Liên Châu kiến nghị TP có giải pháp quyết liệt, lâu dài đối với 2 bãi rác của TP ở huyện Sóc Sơn và huyện Ba Vì; quy định rõ phí thu gom vận chuyển, thu gom rác thải. Đặc biệt là xem xét lại quyết định phân cấp kênh mương, thủy lợi nội đồng, đồng thời có cơ chế hỗ trợ cho nông dân trồng lúa.

Buộc tháo dỡ công trình vi phạm tại hành lang hồ chứa nước Suối Đá

Khu vực thượng lưu tại hồ chứa nước Suối Đá thôn Tân Trung, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã bị lấn chiếm để trồng cây, phía hạ lưu thì bị san lấp, xây dựng các nhà chòi lá.

Liên quan đến việc xây dựng trái phép hành lang hồ, đập tại hồ chứa nước Suối Đá, thôn Tân Trung, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ và Du lịch Marina Châu Pha, ngày 19/6, tại cuộc họp với các phòng, ban và địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ Nguyễn Văn Thắm chỉ đạo tháo gỡ toàn bộ công trình xây dựng vi phạm.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Phú Mỹ phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Châu Pha yêu cầu doanh nghiệp vi phạm khôi phục ngay hiện trạng ban đầu của hồ chứa nước Suối Đá.

Đến ngày 26/6, doanh nghiệp phải tháo gỡ hết các công trình xây dựng trái phép, biển hiệu quảng cáo… tại hồ chứa nước Suối Đá.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ nhấn mạnh nếu phía doanh nghiệp không tự ý tháo gỡ thì chính quyền địa phương sẽ tiến hành cưỡng chế tháo gỡ các công trình đã xây dựng vi phạm.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Châu Pha phải họp kiểm điểm trách nhiệm của những người liên quan trong việc buông lỏng quản lý để xảy ra xây dựng trái phép tại hành lang xây dựng hồ chứa nước Suối Đá.

Công trình hồ chứa nước Suối Đá được xây dựng từ năm 1993, diện tích của hồ khoảng 11ha. Theo phân cấp quản lý hồ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, công trình hồ chứa nước Suối Đá được giao cho Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ quản lý, khai thác sử dụng từ năm 2005 với nhiệm vụ tích trữ nước và phục vụ nước tưới nông nghiệp.

Hồ chứa nước Suối Đá đã được Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ giao cho Ủy ban Nhân dân xã Châu Pha trực tiếp quản lý. Ủy ban Nhân dân xã Châu Pha ký hợp đồng với Công an xã về việc giao mặt nước của hồ để nuôi cá nhằm mục đích tăng gia sản xuất.

Nhưng vào ngày 15/7/2018, Công an xã Châu Pha đã ký hợp đồng cho ông Trần Trung Quang, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ và Du lịch Marina Châu Pha thuê mặt nước hồ Suối Đá với số tiền 40 triệu đồng/năm, để nuôi cá chình và cá chép giòn, thời gian thuê là 10 năm.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất ngày 20/6/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Yên Bái tạo thói quen “tiêu dùng xanh, sản xuất xanh”
Những năm trước, khái niệm về "tiêu dùng xanh" còn xa lạ với đa số người dân Yên Bái, nhất là tại các huyện vùng cao thì gần đây mọi người đã quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường.

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?