Thứ ba, 19/03/2024 18:36 (GMT+7)

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất ngày 20/8/2020

MTĐT -  Thứ năm, 20/08/2020 06:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 20/8/2020. Cập nhật tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 20/8/2020.

Yên Bái: Thiệt hại do thiên tai hơn 12 tỷ đồng

Thiên tai đã làm 555 nhà bị thiệt hại, trong đó nhà phải di dời người và tài sản là 49 nhà (Trấn Yên: 42 nhà; Văn Yên: bảy nhà). Có 450 hộ bị ngập vào nhà ở, nhà bị sạt lở taluy là 56 nhà (Trấn Yên: 50 nhà; Mù Cang Chải: sáu nhà).

Diện tích nông, lâm nghiệp bị thiệt hại là 1.032,4ha. Trong đó, diện tích lúa bị ngập, thiệt hại 501,5ha (Trấn Yên: 262ha; TP Yên Bái: 124,5ha; Văn Yên: 115ha). Diện tích ngô, rau màu bị ngập, thiệt hại 337ha (Trấn Yên: 183ha; thành phố Yên Bái: 104ha; Văn Yên: 115ha). Diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại 20,3ha (Trấn Yên: 19ha; Văn Yên 1,3ha).

Trên một số tuyến quốc lộ và đường tỉnh, đường đô thị xảy ra sạt taluy dương với khối lượng nhỏ. Ngay sau khi xảy ra, Sở Giao thông vận tải Yên Bái đã chỉ đạo đơn vị thi công xử lý, khơi thông rãnh, bảo đảm giao thông an toàn thông suốt. Tại TP Yên Bái, có tổng số 21 tuyến đường giao thông bị ngập thuộc các xã, phường: Âu Lâu, Giới Phiên, Văn Phú, Hợp Minh, Nam Cường, Hồng Hà, Nguyễn Phúc, Nguyễn Thái Học, Yên Ninh.

Ước tính thiệt hại khoảng 12 tỷ đồng.

Trại heo ô nhiễm, heo chết: Phạt 320 triệu, yêu cầu khắc phục

Ngày 19/8, ông Thái Văn Nông, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Nghệ An cho biết đã lên xã Nam Hưng (huyện Nam Đàn, Nghệ An) công bố kết quả phân tích mẫu và xử lý vi phạm về môi môi trường trại nuôi heo của Công ty TNHH Đại Thành Lộc (đóng tại xã Nam Hưng).

Rất đông người dân đã đến dự, nghe cơ quan chức năng công bố.

Sở TN&MT đã công bố mẫu phân tích nước thải trại nuôi heo của Công ty TNHH Đại Thành Lộc, hồ nước thủy lợi Tràng Đen, nước ngầm (nước giếng một số hộ dân)…

“Chúng tôi công khai công bố rất rõ ràng trước dân, về ô nhiễm trong khu vực ranh giới của trại nuôi heo của Công ty TNHH Đại Thành Lộc và để heo chết tiêu hủy không đúng thì đã đề nghị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt công ty này số tiền 320 triệu đồng”- ông Nông nói.

Cụ thể đoàn kiểm của tỉnh Sở TN&MT tỉnh Nghệ An (có sự tham gia của người dân) phát hiện trại nuôi heo của Công ty Đại Thành Lộc có heo chết nhưng xử lý không đúng quy định.

Với hành vi trên, Sở TN&MT Nghệ An nên đã lập biên bản và trình, đề nghị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt Công ty Đại Thành Lộc 70 triệu đồng. Ngoài ra kiểm tra Sở TNMT tỉnh Nghệ An cũng đã đề nghị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành vi để mẫu nước hồ trong công ty vượt so với quy định, với số tiền 250 triệu đồng.

Mường Nhé (Điện Biên) di dời khẩn cấp 22 hộ gia đình có nguy cơ sạt lở

Thông tin từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Mường Nhé cho biết, từ đêm 14/8 đến ngày 19/8, trên địa bàn huyện xảy ra mưa lớn kéo dài gây sạt lở nhiều tuyến đường, tài sản, hoa màu của người dân bị thiệt hại nặng nề.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mường Nhé: Ảnh hưởng của cơn bão số 4, trên địa bàn huyện đã xảy ra mưa lớn kéo dài từ ngày 14 - 19/8, các tuyến đường nối trung tâm xã Sen Thượng với các bản bị sạt lở ở 6 điểm (tuyến Sen Thượng - Pa Ma; đường bản Lóng San…); 14 hộ có nguy cơ cao bị sạt lở phải tiến hành di dời đến nơi an toàn.

Các trận mưa lớn kéo dài kèm theo giông lốc từ đêm 17/8 đến nay đã khiến nước lũ dâng cao làm cuốn trôi 1 cầu tạm, đất đá sạt lở làm hư hại nhà công vụ, Trường THCS xã Leng Su Sìn; tại xã Pá Mỳ 8 hộ dân có nguy cơ bị sạt lở phải tiến hành di dời đến nơi an toàn. Tại xã Sín Thầu, mưa lớn làm sạt lở  6 điểm trên tuyến quốc lộ 4H; cuốn trôi 100m2 ao cá và 1.500m2 ruộng lúa tại bản A Pa Chải…

Hiện Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Mường Nhé đang phối hợp với các cơ quan, ban ngành huyện, UBND các xã khẩn trương rà soát, xác minh thiệt hại. Đồng thời, yêu cầu các xã chủ động nắm bắt tình hình báo cáo kịp thời và giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai; đặc biệt đối với các hộ nằm trong nguy cơ sạt lở cần tiến hành di chuyển đến nơi an toàn, đảm bảo tính mạng và tài sản cho người dân.

Bị ngưng sản xuất vì gây ô nhiễm, nhà máy bột cá vẫn ngang nhiên hoạt động

Ngày 19/8, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị cho biết, đã có văn bản gửi UBND tỉnh này đề xuất biện pháp xử lý theo thẩm quyền đối với Nhà máy chế biến bột cá Hồng Đức Vượng ở Khu công nghiệp Quán Ngang (huyện Gio Linh, Quảng Trị).

Trước đó, vào ngày 4/8, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản yêu cầu Nhà máy chế biến bột cá Hồng Đức Vượng phải dừng sản xuất do gây ô nhiễm khí thải, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Đồng thời, phải tiến hành đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý khí thải, thực hiện vận hành thử nghiệm và đề nghị xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đối với khí thải theo quy định. Nhà máy chỉ được phép sản xuất trở lại khi có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Quảng Trị.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, người dân sống ở các khu dân cư gần Khu Công nghiệp Quán Ngang tiếp tục phản ánh tình trạng hôi thối bốc ra từ nhà máy chế biến bột cá này. Không những thế, khu vực trung tâm của thị trấn Gio Linh thỉnh thoảng cũng bị ảnh hưởng.

Trước tình hình trên, vào ngày 17/8, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại hiện trường, phát hiện nhà máy đang hoạt động, mùi hôi phát ra từ xưởng sản xuất rất khó chịu. Thế nhưng, phía nhà máy biện minh rằng, tổ chức chế biến để phục vụ cho hoạt động khảo sát lắp đặt hệ thống xử lý khí thải.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị thông tin rằng, đơn vị đã lập biên bản và có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Trị, đề xuất có biện pháp xử lý theo thẩm quyền.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất ngày 20/8/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Quảng Ninh tăng cường kiểm soát khống chế bệnh dại
UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các địa phương khẩn trương tập trung nhân lực, vật lực để kiểm soát khống chế bệnh dại trên địa bàn, đặc biệt việc thành lập tổ xử lý chó thả rông, chó chưa tiêm phòng vắc xin, xử lý chủ nuôi nếu cố tình không chấp hành các qu
Nữ lao công 30 năm gắn bó với nghề
30 năm qua, nữ lao công Hà Thị Nga - công nhân Công ty Quản lý công trình đô thị tỉnh Bắc Giang luôn tận tâm, gắn bó với nghề để hoàn thành tốt công việc. Chồng mất sớm, một mình chị tảo tần nuôi con khôn lớn.