Thứ năm, 25/04/2024 03:56 (GMT+7)

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất ngày 22/6/2020

MTĐT -  Thứ hai, 22/06/2020 06:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 22/6/2020. Cập nhật tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 22/6/2020.

Cần Thơ: Sạt lở nghiêm trọng ven sông Trà Nóc, 13 nhà dân bị ảnh hưởng

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ cho biết trên tuyến sông Trà Nóc qua địa bàn quận Bình Thủy vừa xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến 13 căn nhà của người dân.

Vụ sạt lở xảy ra vào rạng sáng 20/6, làm sạt hoàn toàn phần nhà phía sau của 13 hộ dân nằm trên đường Lê Thị Hồng Gấm, khu vực 2, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy với chiều dài khoảng 70m.

Rất may vụ việc không gây thương vong về người.

Ông Nguyễn Quí Ninh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi kiêm Chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ cho biết, sau khi nhận thông tin, ông cùng cán bộ của Ban đã xuống hiện trường kiểm tra, khảo sát thực tế để có phương án hỗ trợ cho người dân.

Theo ông Ninh, hiện quận Bình Thủy vẫn đang thống kê, rà soát thiệt hại của từng trường hợp cụ thể để đề xuất mức hỗ trợ.

Ngay sau khi nhận được báo cáo của Ủy ban Nhân dân quận, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ sẽ xuất Quỹ phòng chống thiên tai để hỗ trợ cho người dân. Tùy theo mức độ ảnh hưởng, số tiền tối đa là 20 triệu đồng cho mỗi hộ dân bị sạt lở.

Ông Ninh cho biết đã đề nghị chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân trong khu vực sạt lở tiến hành tháo dỡ, di dời đồ đạc lên phía trước để giảm tải cho bờ sông.

“Trước mắt, bà con chỉ nên sinh hoạt ở nhà trước, không nên ra nhà sau để đảm bảo an toàn," ông Ninh khuyến cáo.

Núi lửa Merapi tại Indonesia phun trào, cảnh báo hàng không mức cao nhất

Theo Tân Hoa xã, ngày 21-6, ngọn núi lửa còn hoạt động mạnh nhất tại Indonesia là Merapi một lần nữa "thức giấc", phun trào tro bụi cao tới 6km lên bầu trời, buộc giới chức phải ban bố cảnh báo hàng không mức cao nhất.

Theo cơ quan Giám sát núi lửa Indonesia, gió đang thổi theo hướng Tây của miệng núi lửa, đồng thời khuyến cáo người dân địa phương không đi lại vào khu vực bán kính 3km từ miệng núi lửa.

Do hoạt động phun trào tro bụi đe dọa đến an toàn hàng không, cảnh báo màu đỏ được đưa ra. Đây là mức cao nhất, mọi chuyến bay đều bị cấm thực hiện qua không phận gần núi lửa.

Nằm trên đảo chính Java, núi lửa Merapi cao khoảng 2.930m, là một trong 129 núi lửa còn hoạt động tại Indonesia và bắt đầu hoạt động thường xuyên từ năm 1548. Từ tháng 9 năm ngoái đến nay, núi lửa này đã phun trào 14 lần. Lần gần đây nhất, núi lửa hoạt động là vào hồi tháng 4, dẫn đến cảnh báo hàng không màu cam (mức cao thứ hai).

Trong lần Merapi phun trào hồi tháng 10 và 11-2010, tổng cộng 353 người đã thiệt mạng và khoảng 350.000 người khác phải sơ tán. Đây là vụ phun trào tồi tệ nhất của Merapi kể từ năm 1930, thời điểm núi lửa "thức giấc" và khiến khoảng 1.300 người thiệt mạng.

1.500 người thu dọn hàng tấn rác giữa trời nắng nóng trên Thượng Thành

Sáng 21/6, ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên – Huế đã đến kiểm tra, động viên các lực lượng tham gia hoạt động Ngày Chủ nhật xanh - thu gom vật liệu và dọn dẹp vệ sinh để chỉnh trang di tích sau khi di dời dân cư khu vực Thượng Thành thuộc khu vực I di tích Kinh thành Huế.

Tại đây, trời nắng nóng như đổ lửa, kèm theo mùi hôi bốc lên từ rác thải và khu vệ sinh mà 500 hộ dân để lại sau khi di dời nhà cửa phục vụ cho Đề án di dời dân cư, giải phóng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế, nhưng 1.500 người gồm bộ đội, công an, cán bộ, đoàn viên thanh niên... vẫn nỗ lực thu gom hàng tấn rác rác thải, thực hiện công tác hoàn trả mặt bằng, tránh trường hợp tái lấn chiếm và bàn giao cho Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế để quản lý, trùng tu, bảo tồn.

Ông Phan Ngọc Thọ đánh giá cao UBND TP Huế cùng các lực lượng đã chủ động và tích cực ra quân thực hiện công tác thu gom, dọn dẹp vệ sinh. Đề nghị UBND TP Huế thường xuyên theo dõi, thực hiện, đôn đốc các đơn vị thực hiện công việc theo kế hoạch đã đề ra. Việc thu dọn phải được tổ chức dứt điểm, “dọn dẹp đến đâu hoàn thành bàn giao mặt bằng đến đó”. Đối với rác thải sinh hoạt, thực hiện việc thu gom và vận chuyển về bãi rác theo quy định, đối với rác thải xây dựng thu gom, vận chuyển về bãi đỗ theo quy định hoặc tận thu tái tạo lại theo hướng sử dụng làm vật liệu xây dựng.

áng cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã đi kiểm tra khu vực tái định cư dự án di dời dân cư Khu vực I, Di tích kinh thành Huế giai đoạn 3; chỉ đạo, đôn đốc tiến độ hoàn thành công trình Trường mầm non Hương Sơ. Ông Phan Ngọc Thọ đề nghị chủ đầu tư đảm bảo tiến độ thực hiện công trình như đã cam kết nhằm tạo điều kiện học tập thuận lợi cho con em của các hộ dân thuộc dự án di dời sau khi đến nơi ở mới.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất ngày 22/6/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành