Thứ sáu, 26/04/2024 04:20 (GMT+7)

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất ngày 25/7/2020

MTĐT -  Thứ bảy, 25/07/2020 06:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 25/7/2020. Cập nhật tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 25/7/2020.

Lục bình "bức tử" sông Sài Gòn

Những ngày đầu tháng 7/2020, có dịp đi qua sông Sài Gòn (đoạn từ Bến Bạch Đằng, Q1 kéo dài đến cầu Bình Triệu, Q.Thủ Đức), nhiều người chứng kiến từng mảng lục bình (bèo tây) lững lờ trôi kéo dài hàng cây số. Đặc biệt, đoạn sông Sài Gòn từ cầu Bình Triệu đến khu vực bán đảo Thanh Đa ken đặc loài thủy sinh này.

Theo những hộ dân sinh sống ven sông Sài Gòn, hiện tượng trên bắt đầu từ cuối tháng 6, nhưng thời gian gần đây lượng lớn lục bình từ thượng nguồn theo dòng chảy dồn về phía hạ lưu. Đây cũng là năm có nhiều lục bình dạt về hạ lưu nhất, dẫn đến dòng chảy bị thu hẹp, khiến giao thông thủy gặp khó khăn.

Theo thống kê, trên địa bàn thành phố có khoảng hơn 200 dòng kênh với gần 700km đường thủy bị lục bình, cỏ dại phát triển ngăn dòng chảy. Nhiều con kênh như kênh Thầy Tiêu (Q7), kênh Bến Cát, kênh Nước Lên (Q12), kênh Vàm Thuật (Q. Gò Vấp), kênh Xáng (huyện Hóc Môn)... là những tuyến đường thủy quan trọng đã bị lục bình xâm chiếm, khiến gia tăng ô nhiễm cho khu vực nội thành.

Không dừng lại đó, lục bình phát triển nhiều cũng gây ảnh hưởng tới các tuyến giao thông đường thủy nội địa đồng thời trở thành vật cản qua đó hình thành những bãi rác trôi nổi trên các dòng kênh. Trong khi đó, nhiều tuyến kênh không có dòng chảy lưu thông sẽ thuận tiện cho nhiều loại sinh vật, lăng quăng... gây bệnh.

Điều đáng báo động là mới đây, Sở Khoa học Công nghệ TPHCM lấy 18 mẫu lục bình tại nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố kiểm tra, cho thấy thân và rễ của loài này chứa hàm lượng lớn chất kim loại nặng như asen, chì, thủy ngân, cadium. Các chất gây ô nhiễm đều vượt từ 3 - 10 lần tiêu chuẩn cho phép.

Thế nhưng, hiện công tác xử lý lục bình trên địa bàn thành phố còn lạc hậu, trong khi đặc thù của loài này chỉ cần một đoạn rễ sót lại cũng có thể sinh sôi nảy nở thành bè mới.

Hà Nội: 12/12 quận hoàn thành thu dọn rác thải tồn đọng

Tối 24/7, thông tin nhanh về tình hình thu dọn rác thải tồn đọng, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đến hết ngày 24-7, 12/12 quận đã cơ bản hoàn tất công tác thu dọn rác thải tồn đọng trên địa bàn sau sự việc người dân chặn xe vận chuyển rác vào Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn. Trong đó, Nam Từ Liêm là quận cuối cùng hoàn thành công tác này.

Ông Nguyễn Đức Hiệp, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm cho biết, trong ngày hôm nay (24-7), Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển công nghệ cao Minh Quân đã tập trung nhân lực, thu dọn ba điểm tập kết rác tạm cuối cùng là các khu vực đường Phạm Hùng, cuối đường Đại Linh và lô đất gần chung cư Hateco Xuân Phương.

Như vậy, đến hết ngày 24-7, sau 8 ngày thông xe vào bãi rác, công tác thu dọn, vận chuyển rác thải tồn đọng sau sự việc người dân chặn xe vận chuyển rác thải vào Khu liên hợp xử lý rác thải Sóc Sơn mới hoàn tất. Nguyên nhân là bên cạnh thu dọn rác thải tồn đọng, các quận, huyện còn thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải phát sinh hằng ngày (khối lượng hoảng 4.800 tấn/ngày tại 12 quận và 5 huyện Mê Linh, Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Sóc Sơn).

Mưa lớn gây thiệt hại tại nhiều khu vực của Hàn Quốc

Cơ quan Kiểm soát thiên tai quốc gia Hàn Quốc cho biết khoảng 195 người phải sơ tán đến nơi an toàn và ít nhất 51 người được cứu trên cả nước. Tại thành phố Busan ở miền Nam, 3 người được tìm thấy tử vong trong ô tô bị ngập nước. Thành phố này ghi nhận lượng mưa lên tới 80 mm/giờ, mức cao thứ 10 tại đây tính từ năm 1920. Do mưa lớn, 162 ngôi nhà, 43 tuyến đường cùng với một số công trường và trạm xe điện ngầm tại Busan bị ngập nước.

Trong khi đó, nhà chức trách thành phố công nghiệp Ulsan, phía Đông Bắc Busan, đã ban bố cảnh báo về mưa lớn. Khu vực này ghi nhận lượng mưa 215,5 mm, dẫn đến lở đất và lũ quét. Một người được thông báo mất tích sau khi bị lũ cuốn. Cơ quan cứu hỏa Ulsan nhận được tổng cộng 44 báo cáo thiệt hại.

Tại thủ đô Seoul, giao thông gián đoạn trên một số tuyến quốc lộ do nước dâng cao, tuy nhiên thiệt hại tại đây không đáng kể. Tại các khu vực Gapyeong và Paju thuộc tỉnh Gyeonggi, cùng với thành phố Gwangju, mưa lớn gây mất điện tạm thời tại 1.100 hộ gia đình.

Yên Bái: Đẩy mạnh thực hiện tiêu chí về môi trường

Nhằm nâng cao ý thức và tập hợp đoàn kết toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, MTTQ tỉnh Yên Bái chủ trì thực hiện tiêu chí môi trường tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới và các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Trong đó, 6 tháng đầu năm 2020, MTTQ tỉnh Yên Bái đã phối hợp với các tổ chức thành viên hướng dẫn cơ sở thành lập được 5 tổ tự quản về vệ sinh môi trường tại xã An Bình, huyện Văn Yên; xã Minh Xuân, huyện Lục Yên và xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ.

Đồng thời, trao 300 chiếc chổi cọ cho 10 tổ nhân dân tại xã Hạnh Sơn thực hiện bảo vệ môi trường. MTTQ các cấp cũng phối hợp tổ chức hoạt động “Ngày thứ 7 cùng dân”, trồng và chăm sóc đường hoa, xây dựng tuyến đường “thắp sáng đường quê”.

Cùng với đó, MTTQ các cấp còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vệ sinh môi trường, tuyên truyền thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Qua đó, góp phần giúp người dân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất ngày 25/7/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.