Thứ tư, 24/04/2024 11:27 (GMT+7)

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất ngày 26/12/2019

MTĐT -  Thứ năm, 26/12/2019 08:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 26/12/2019. Cập nhật tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 26/12/2019.

Nạo vét, xử lý ô nhiễm tại di tích Hào Thành cổ Vinh

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh Lê Sỹ Chiến giao Công ty CP quản lý và phát triển hạ tầng đô thị xây dựng kế hoạch vận hành, nạo vét mương thoát nước khu vực Hào Thành cổ; Khẩn trương tổ chức trục vớt rác thải trôi nổi; nạo vét bùn thải tồn đọng, giảm lượng bùn tích tụ lâu ngày gây ô nhiễm môi trường.

Liên quan đến nạn ô nhiễm hào thành cổ Vinh mà báo Tiền phong phản ánh, ông Lê Sỹ Chiến – Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh đã giao Công ty CP quản lý và phát triển hạ tầng đô thị Vinh báo cáo tình hình vận hành các công trình thu gom nước thải khu vực Hào Thành cổ Vinh từ khi tiếp nhận đến nay, đồng thời xây dựng kế hoạch vận hành, bảo trì và nạo vét mương thoát nước khu vực Hào Thành cổ năm 2020; Khẩn trương tổ chức trục vớt rác thải trôi nổi trên bề mặt mương Hào Thành cổ; nạo vét bùn thải tồn đọng, giảm lượng bùn tích tụ lâu ngày gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới việc thoát nước khu vực.

Ngoài ra, UBND TP Vinh cũng giao các phường Quang Trung, Đội Cung, Cửa Nam tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp hộ dân lấn chiếm hành lang, vỉa hè xung quanh khu vực Hào Thành. Nghiêm cấm các hộ dân trồng rau, để vật liệu rác thải, dọc theo vỉa hè bao quanh Hào Thành cổ, vứt rác hoặc để rác thải rơi xuống lòng hào. Tuyên truyền vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, tích cực phối hợp với chính quyền địa phương bảo vệ cảnh quan khu vực.

Ông Trần Văn Trí – Chủ tịch UBND phường Cửa Nam, thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, ô nhiễm Hào Thành cổ là có thật. Phường đã có văn bản chỉ đạo các khối dân cư và người dân thực hiện việc đổ rác đúng nơi quy định, không xả thải xuống lòng hào; Đề nghị với công ty hạ tầng đóng cửa cống giữ nước, dâng nước cao lên để hạn chế mùi hôi thối. “Vào thứ 7, chủ nhật, phường huy động hàng trăm người từ các lực lượng để vớt rác thải do người dân vô ý thức ném xuống dưới hào. Cụ thể, phường mua hàng chục cái vợt, thuê xuồng đẩy rác về hai bên, cứ mỗi tháng sẽ thực hiện một lần ra quân. Đồng thời, đề nghị Công ty hạ tầng một tuần vớt rác một lần”, ông Trí nói.

Thái Lan cấm nhập khẩu rác thải điện tử và rác thải nhựa

Bộ trên đã phối hợp với Bộ Thương mại nhằm điều chỉnh những kẽ hở luật pháp để ngăn chặn rác thải điện tử du nhập vào Thái Lan.

Phát biểu trước báo giới ngày 25/12, Bộ trưởng Tài nguyên và môi trường Thái Lan Varawut Silpa-arch khẳng định quan điểm của bộ này là phản đối mạnh mẽ việc nhập khẩu rác thải điện tử.

Bộ trên đã phối hợp với Bộ Thương mại nhằm điều chỉnh những kẽ hở luật pháp để ngăn chặn rác thải điện tử du nhập vào Thái Lan.

Riêng Bộ Tài nguyên và môi trường Thái Lan sẽ triển khai các biện pháp pháp lý nhằm đẩy mạnh việc cấm rác thải điện tử và rác thải nhựa.

Hiện, bộ cũng đã bố trí các khu vực tiếp nhận rác thải điện tử và những thiết bị điện tử cũ, hỏng của người dân.

Cá nhân Bộ trưởng Varawut cam kết sẽ nỗ lực hết sức để sớm tìm ra những giải pháp phù hợp để có thể ban hành những chỉ dẫn hiệu quả loại bỏ rác thải điện tử trong nước.

Rác thải điện tử chứa nhiều chất vô cùng độc hại như cadium, chì, thủy ngân... Lượng rác thải này ngày càng gia tăng nhanh chóng, đặc biệt tại những nước đã và đang phát triển, đe dọa đến môi trường và sức khỏe con người.

Cháy núi rác thải công nghiệp tại Bình Dương, người dân “kêu cứu”

Sau gần 2 ngày xảy ra vụ cháy tại bãi rác rộng hơn 5.000 m2 tại phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, sáng 25/12, đám cháy vẫn đang âm ỉ. Mùi khét từ rác thải công nghiệp và khói độc từ đám cháy lan ra làm ô nhiễm môi trường, khiến hàng trăm hộ dân phải “kêu cứu”.

Tại bãi rác nằm trong khu dân cư tại phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, dù đám cháy đã được dập tắt nhưng khói vẫn nghi ngút và đặc biệt là mùi khét của nhựa cháy âm ỉ bên dưới bốc ra nồng nặc. Khói độc được gió thổi lan ra cả vùng rộng lớn làm cho không khí ô nhiễm.

Theo những người dân sống ở khu vực này, trước đây có một cơ sơ mua phế liệu của ngành giày da về sơ chế bán lại. Hơn 3 năm trước cơ sở này dọn đi để lại bãi đất trống cỏ cây mọc um tùm. Bãi đất trống này được phê duyệt xây dựng trường học. Gần đây, đơn vị thi công trường học tiến hành dọn dẹp, san lấp mặt bằng.

Trong quá trình san lấp lộ ra đống rác thải công nghiệp khổng lồ. Đơn vị thi công công trình dùng máy xúc đào lên chất đống ở cuối lô đất. Sau đó vài ngày thì bất ngờ ngọn lửa bùng phát ngay trên đống rác thải công nghiệp đó.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất ngày 26/12/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới