Thứ sáu, 26/04/2024 02:20 (GMT+7)

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất ngày 27/3/2020

MTĐT -  Thứ sáu, 27/03/2020 06:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 27/3/2020. Cập nhật tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 27/3/2020.

Sơn La thiệt hại hơn 8 tỷ đồng do mưa đá, gió lốc

Tính đến 17h chiều 26/3, các trận mưa đá, gió lốc xảy ra trên địa bàn tỉnh Sơn La những ngày qua đã gây thiệt hại với tổng giá trị trên 8 tỷ đồng.

Cụ thể, các trận mưa, mưa đá và gió lốc xảy ra trên địa bàn các huyện: Mộc Châu, Vân Hồ, Mai Sơn, Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Mường La, Sốp Cộp, Sông Mã và Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đã làm gần 2.000 nhà ở của người dân bị sập đổ, tốc mái, trong đó có 5 nhà ở huyện Quỳnh Nhai bị sập đổ hoàn toàn.

Mưa đá, gió lốc cũng làm 5 điểm trường, 8 lồng cá bị ảnh hưởng; gần 75ha lúa và hoa màu (gồm dâu tây, bắp cải…); gần 550ha cây ăn quả (xoài, mơ, mận…) bị rụng quả non; hàng trăm mét kênh mương thủy lợi bị vùi lấp. Ước tổng giá trị thiệt hại hơn 8 tỷ đồng.

Sau khi thiên tai xảy ra, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, xã đã tiến hành kiểm tra thực tế tại địa bàn. Ưu tiên việc huy động các nguồn lực tại chỗ để khắc phục nhà ở bị ảnh hưởng, giúp bà con sớm ổn định sản xuất và đời sống.

Đăk Lăk: Nhiều diện tích cây trồng thiếu nước

Tại Đăk Lăk, ước tính sẽ có khoảng 30.000 ha cây trồng bị thiếu nước tưới nếu từ nay tới giữa tháng sau trời tiếp tục không mưa.

Hiện nay, ở các hồ chứa tại tỉnh này, mực nước giảm nhanh, đã có 19 hồ chứa cạn khô. Các hồ chứa nhỏ, lượng nước chỉ còn dưới 40% dung tích thiết kế. Các hồ chứa vừa và lớn lượng nước còn khoảng từ 50 - 70%.

Ngành nông nghiệp địa phương đang tăng cường nạo vét kênh mương, khuyến cáo người dân tưới tiết kiệm, điều tiết nguồn nước hợp lý để cố gắng duy trì đến hết mùa khô.

Bãi rác giữa rừng keo Núi Nảy

Nhiều người dân ở 2 xã Tây An và Bình Thuận (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) bức xúc phản ánh, khu vực rừng keo Núi Nảy (giáp ranh Bình Thuận – Tây An), hiện đang trở thành bãi rác tự phát.

Rác thải đổ tràn lan dọc xã lộ, tràn vào cả trong rừng keo khắp nơi bốc mùi hôi thối và phát sinh ruồi nhặng… Theo ghi nhận thực tế, dọc đường liên xã Tây An – Tây Vinh (thuộc địa phận huyện Tây Sơn), đoạn qua Núi Nảy trên 2km là vùng rừng cây công nghiệp giáp ranh thưa thớt dân cư nên nhiều người dân lợi dụng mang rác đổ tùy tiện.

Nhiều vị trí, rác tràn lan ra tuyến đường chính; sâu trong rừng keo tràm ngổn ngang nhiều bao rác lớn nhỏ. Đặc biệt, lúc cao điểm lượng rác đổ ra nhiều khiến cho cả khu rừng bốc mùi, ruồi nhặng bủa vây…

Thực trạng trên đã có từ lâu, nhiều lần người dân kiến nghị lên các cấp, nhưng vẫn chưa thấy có cơ quan nào vào cuộc. Thậm chí còn xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa 2 xã Bình Thuận và Tây An nên không bên nào chịu bắt tay giải quyết dứt điểm.

Theo ông Nguyễn Đình Kiều, Trưởng thôn Thuận Hạnh (xã Bình Thuận), địa phương nằm sát Núi Nảy, những người vào Núi Nảy đổ rác phần lớn đều ở ngoài địa phương.

Châu chấu có thể khiến 25 triệu người thiếu đói

Tổ chức Lương Nông LHQ (FAO) cảnh báo, nạn châu chấu hiện lan đến ít nhất 10 quốc gia, đe dọa an ninh lương thực của khoảng 25 triệu người ở nhiều nước.

Kenya đang chứng kiến dịch châu chấu chưa từng có trong vòng 70 năm qua. Hơn 70.000ha hoa màu đã bị châu chấu tàn phá. Somalia và Pakistan đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia sau khi số lượng châu chấu lên đến mức kỷ lục trong vòng 25 năm trở lại đây. Chính phủ Trung Quốc duyệt chi gần 1,4 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 200 triệu USD) để ngăn ngừa và diệt loại côn trùng phá hoại mùa màng này.

Nếu biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến như hiện nay, LHQ ước tính, đến tháng 6, mùa sinh sản của châu chấu, số lượng châu chấu có thể tăng gấp 500 lần so với hiện tại. Một con châu chấu di chuyển với vận tốc 16 - 19 km/h, đạt 150 km/ngày. Một đàn châu chấu có thể bao gồm 150 triệu con, bao phủ diện tích của 250 sân bóng đá. Một đàn nhỏ gồm 40 triệu con châu chấu có thể ăn sạch lương thực đủ cho 35.000 người trong một ngày.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất ngày 27/3/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.