Thứ bảy, 20/04/2024 16:08 (GMT+7)

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất ngày 7/8/2020

MTĐT -  Thứ sáu, 07/08/2020 16:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 7/8/2020. Cập nhật tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 7/8/2020.

Tăng cường biện pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Trước bối cảnh thiên tai, mưa lũ diễn biến phức tạp, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ký ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo Thứ trưởng Lê Công Thành, kế hoạch tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai nhằm khắc phục hạn chế, yếu kém trong công tác phòng, chống thiên tai cũng như nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, đáp ứng yêu cầu của xã hội; kịp thời giải quyết vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Theo kế hoạch này, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tập trung hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, tài nguyên nước, địa chất khoáng sản có liên quan đến phòng, chống thiên tai; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực chỉ đạo, chỉ huy; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, bảo đảm kịp thời, đủ độ tin cậy.

Kế hoạch cũng hướng đến hoàn thiện hệ thống quan trắc và nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo đạt trình độ khoa học, công nghệ tiên tiến của khu vực châu Á, đảm bảo sự chủ động trong phòng ngừa, ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai của các cấp, các ngành, các tổ chức và người dân.

Italy sơ tán người dân do nguy cơ vỡ sông băng Planpincieux

Ngày 6/8, gần 70 người - trong đó chủ yếu là khách du lịch - đã được sơ tán sau khi có cảnh báo sông băng Planpincieux trên núi Mont Blanc thuộc Đông Bắc Italy có nguy cơ bị vỡ do nhiệt độ cao.

Theo cảnh báo, khối băng ước tính khoảng 500.000 mét khối từ sông băng Planpincieux có nguy cơ sẽ bị nứt ra và rơi xuống những ngôi nhà ở Courmayeur - một quần thể nghỉ dưỡng ở khu vực Thung lũng Aosta của Italy, gần biên giới với Pháp.

Thị trưởng Stefano Miserocchi ngày 5/8 đã ra lệnh sơ tán người dân và khách du lịch sống dưới chân núi Mont Blanc, đồng thời phong tỏa mọi con đường dẫn đến thung lũng Val Ferret. Các hoạt động sơ tán và đảm bảo an ninh đã được lực lượng bảo vệ dân sự và thực thi pháp luật khẩn trương tiến hành.

Với độ cao hơn 4.800 mét, Mont Blanc là ngọn núi cao nhất thuộc dãy Alps. Mùa Thu năm ngoái, một lệnh phong tỏa tương tự cũng được đưa ra sau khi có cảnh báo một phần băng từ sông băng Planpincieux sẽ bị vỡ.

Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nghiêm trọng tại Hàn Quốc

Ngày 6/8, giới chức thủ đô Seoul đã quyết định đóng cửa một số tuyến đường cao tốc chính và toàn bộ 11 công viên dọc sông Hàn, cùng với việc ban bố cảnh báo lũ lụt lần đầu tiên trong 9 năm qua khi mưa lớn kéo dài đã khiến mực nước sông Hàn, con sông chảy xuyên suốt khu vực thủ đô, dâng cao.

Hiện giới chức Hàn Quốc đã mở đập sông Soyang và đập Paldang để xả lũ nhằm giảm áp lực nước chảy vào sông Hàn. Chính quyền thành phố Seoul khuyến cáo người dân không nên ghé thăm các công viên kể cả sau khi nước sông đã rút đi.

Do ảnh hưởng của mưa lũ tại Hàn Quốc, hiện Triều Tiên đứng trước nguy cơ lũ lụt hoặc lở đất. Lũ lụt một khi xảy tại Triều Tiên sẽ gây hậu quả nghiêm trọng do cây cối tại vùng đồi núi đều bị phát quang để nước chảy tự do xuống chân đồi.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời một quan chức cơ quan khí tượng Triều Tiên cho biết tình ngập lụt đã ghi nhận tại một số địa phương, do đó cần triển khai các biện pháp phòng lũ tại các địa phương có nguy cơ cao.

KCNA không đưa thông tin thiệt hại về người và tài sản do các trận mưa lớn trong những ngày qua tại nước này.

Đồng Nai có hơn 340 vị trí, công trình quan trắc môi trường nước

UBND tỉnh Đông Nai vừa phê duyệt mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Theo quyết định, trong 5 năm tới, Đồng Nai có hơn 340 công trình, trạm, vị trí quan trắc môi trường nước (mặt, ngầm).

Cụ thể, về quan trắc gián đoạn, định kỳ có: 169 vị trí quan trắc chất lượng nước mặt trên 19 sông, 21 hồ, 56 suối và rạch nhỏ; 29 vị trí quan trắc chất lượng dòng chảy trên 8 sông, 13 suối; 127 công trình quan trắc nước dưới đất tại 9 huyện và 2 thành phố.

Về quan trắc tự động, liên tục có: 16 trạm quan trắc nước mặt tự động (9 trạm do tỉnh đầu tư, 1 trạm dự án thủy lợi Phước Hòa, 6 trạm do Ngân hàng thế giới đầu tư) trên các sông La Ngà, Đồng Nai, Buông.

Việc hình thành mạng lưới quan trắc môi trường nước nhằm mục tiêu thống nhất, đồng bộ, kiểm soát các thông số liên quan đến chất lượng nguồn nước, lưu lượng dòng chảy; theo dõi sự thay đổi các thông số; dự báo nguy cơ và kịp thời có giải pháp xử lý khu vực có nguồn nước bị ô nhiễm. 

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất ngày 7/8/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ