Thứ bảy, 20/04/2024 11:31 (GMT+7)

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất ngày 9/8/2020

MTĐT -  Chủ nhật, 09/08/2020 07:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 9/8/2020. Cập nhật tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 9/8/2020.

Mưa lớn gây lũ lụt, lở đất khủng khiếp ở Hàn Quốc, ít nhất 21 người chết

Theo dữ liệu của Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc, tính tới 6h sáng 8/8, hơn 3.000 người được sơ tán khi mưa lớn đổ xuống khu vực phía Nam Hàn Quốc.

Thông tin mới nhất cho biết có ít nhất 21 người thiệt mạng, 11 người vẫn đang mất tích trong khi 7 người khác bị thương do mưa lớn kéo dài.

Một quan chức tỉnh Jeolla Nam cho biết thêm khoảng 100 m đê ở sông Seomjin bị vỡ, gây ngập lụt cho khu vực này. Khoảng 1.900 người trong tỉnh buộc phải sơ tán, trong đó có 500 người sống xung quanh con sông này.

Mưa lớn gây lũ lụt, lở đất kinh hoàng ở Hàn Quốc nhiều ngày qua. (Ảnh: EPA-EFE)

Cơ quan lâm nghiệp Hàn Quốc mới đây đã phải nâng cảnh báo sạt lở đất lên mức cao nhất ở tất cả các khu vực, ngoại trừ đảo Jeju.

Hôm 7/8, một trận lở đất ở huyện Gokseong, tỉnh Jeolla Nam chôn vùi 5 ngôi nhà, khiến 5 người thiệt mạng.

Cùng ngày, Tổng thống Moon Jae-in ban bố vùng thảm họa đặc biệt tại 7 thành phố và địa phương ở miền Trung nước này, qua đó cho phép triển khai các chương trình hỗ trợ cấp quốc gia tới các địa phương đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lớn kéo dài.

Bắt kẻ chôn lấp rác thải y tế dưới suối Vũng Trâu

Lúc 10h ngày 8/8, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt quả tang Phan Tấn Dũng (SN 1987, ngụ huyện Tân Biên) chôn lấp rác thải tại khu đất thuộc tổ 23, khu phố 2, phường 1, TP Tây Ninh do Lê Gia Thành (SN 1983, ngụ TP Tây Ninh) làm chủ.

Hiện trường vụ việc

Tại hiện trường, Công an phát hiện trên thửa đất có chứa khoảng trên 100 bao rác thải y tế thông thường (bao bì nhựa đựng vỏ thuốc, vỏ vĩ thuốc) mỗi bao chứa khoảng 40 kg. Qua kiểm tra, Công an còn phát hiện có 15 bao rác đã nhận chôn lấp dưới lòng suối Vũng Trâu.

Tại cơ quan Công an, Thành bước đầu khai nhận, số rác thải trên là của Nguyễn Văn Hải (SN 1977, ngụ phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh) chở đến tập kết tại đất nhà mình. Sáng 8-8, khi Thành hướng dẫn người lái xe ủi, chôn lấp xuống lòng suối thì bị Công an bắt quả tang.

Sạt lở bờ sông Cần Lố cuốn trôi 2 căn nhà ở Đồng Tháp

Từ ngày 1-8/8, trên địa bàn xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, đã xảy ra vụ sạt lở bờ sông Cần Lố thuộc địa phận xã Nhị Mỹ.

Sạt lở làm 2 căn nhà bị cuốn trôi, cắt đứt đoạn đường ấp Nguyễn Cử ra chợ xã Nhị Mỹ, làm hư hỏng hơn 50m đường nhựa và từ bờ sông lở sâu vào đất liền hơn 15m.

Vụ sạt lở làm 2 căn nhà của chị Nguyễn Thị Dung và chị Nguyễn Thị Thu Nhàn rơi xuống sông Cần Lố và nước đã cuốn trôi.

Địa điểm sạt lở bờ sông Cần Lố, thuộc địa phận xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Nguyễn Văn Trí/TTXVN)

Hiện nay còn hơn 10 căn nhà nằm sát bờ sông sạt lở từ 5-10m rất nguy hiểm. Tại đoạn đường có hai căn nhà bị sạt lở vào ngày 1/8, hiện nay đoạn đường này tiếp tục bị sạt lở.

Ngày 8/8, huyện Cao Lãnh đã cử đội thi công đưa vật liệu nhằm bảo vệ bờ sông và hỗ trợ mỗi gia đình có nhà bị rơi xuống sông 2 triệu đồng. Hiện gia đình chị Nguyễn Thị Dung và cháu ngoại phải đi ở nhờ.

Vào tháng Sáu vừa qua đã xảy ra vụ sạt lở tại xã Nhị Mỹ, cách cầu Cần Lố 2 khoảng 100m về hướng Trà Bông. Đoạn sạt lở đã làm hơn 85m2 đất của người dân và đường nhựa rơi xuống kênh.

Lũ cuốn 2 người chết, thiệt hại kinh tế hơn 7 tỷ đồng tại Điện Biên

Cuối giờ chiều ngày 7/8, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn từ chiều 6/8 đến nay.

Ghi nhận cho thấy, từ trong khoảng 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được tại một số điểm cụ thể lớn, điển hình như: Pa Thơm 186mm, Si Pha Phìn 110mm, Nả Tấu 106mm, Mường Pồn 103mm…

Mưa lớn đây lũ đã cuốn trôi 2 người tại huyện Mường Chà. Đó là cháu Sùng Thị Dê, sinh năm 2003 bị lũ cuốn trôi tại bản Đán Đanh, xã Mường Tùng; và cháu Giàng Thị Ly, sinh năm 2009 bị lũ cuốn tại bản Huổi Meo, xã Mường Mươn.

Bên cạnh hai cháu nhỏ bị chết, mưa lớn kèm dông lốc cũng đã khiến 20 nhà dân bị sập đổ, hơn 500m tường bao, tường rào của các công trình dân sinh bị đổ, chủ yếu tại các huyện: Nậm Pồ (12 nhà), Điện Biên (6 nhà), Mường Ảng và Mường Chà, mỗi địa phương 1 nhà dân.

23 điểm đường liên xã cũng đã bị ách tắc, sạt lở; 50m đường bị sụt lún. Hơn 170ha lúa, hoa màu bị thiệt hại do mưa lớn. Ngoài ra, còn có khoảng 2.300 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. 50ha thủy sản bị thiệt hại… Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính hơn 7 tỷ đồng.
Đại diện Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai cho biết, sau khi nhận được báo cáo của tỉnh Điên Biên, đơn vị đã có văn bản đề nghị địa phương tập trung thăm hỏi gia đình có người bị thương vong. Đồng thời, khẩn trương huy động mọi nguồn lực khắc phục hư hỏng nhà cửa, công trình dân sinh, đường giao thông... để người dân sớm ổn định cuộc sống.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất ngày 9/8/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ