Thứ năm, 25/04/2024 18:13 (GMT+7)

Vỡ đê chống tràn xả lũ hồ Gia Hoét 1, người dân sơ tán khẩn cấp

MTĐT -  Thứ hai, 02/10/2017 17:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Phần đê chống tràn xả lũ hồ Gia Hoét 1 đã vỡ hoàn toàn khiến nước từ hệ thống kênh dẫn ào ạt tràn ra đường gây ngập úng nhiều nhà dân.

Hồ Gia Hoét 1 nằm phía sau, cách một khu dân cư của xã Quảng Thành, H.Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) chỉ vài chục mét. Vào khoảng 14 giờ 40, phần đê ở đập chống tràn xả lũ hồ Gia Hoét 1 đã vỡ hoàn toàn.

Ngày 1/10, Các cơ quan chức năng huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có mặt tại hiện trường đôn đốc các lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản vật dụng ra khỏi vùng nguy hiểm thuộc hạ lưu hồ Gia Hoét (xã Quảng Thành) sau khi xảy ra sự cố vỡ kênh dẫn tràn sau cơn mưa tối 30/9.

Trước đó, tình hình nước từ hệ thống kênh dẫn tràn vẫn ào ạt chạy ra đường khiên nhiều nhà dân bị ngập cao bùn đất phủ kín nhà.

Vỡ đê chống tràn xả lũ hồ Gia Hoét 1, người dân sơ tán khẩn cấp (Ảnh Nguyễn Long

Theo thống kê của chính quyền xã Quảng Thành, trong đêm 30/9, cơ quan chức năng đã tiến hành di dời khoảng 30 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Qua thống kê ban đầu, có khoảng 20 căn nhà và 20 ha hoa màu của người dân bị thiệt hại, may mắn không có thiệt hại về người.

Tuyến đường vào hồ Gia Hoét 1 đã được lực lượng chức năng phong tỏa. Lực lượng bộ đội, công an túc trực tại hiện trường và cổng các trường học để đưa đón học sinh tan trường về.

Nhìn ngay miệng kênh dâng tràn, nước từ độ cao gần 3 m chảy, đổ mạnh xuống khiến một phần đê bị khoét sâu.

Ngày 2/10 gần 100 đoàn viên thanh niên, bộ đội, công an đang tích cực giúp người dân di dời tài sản. Toàn bộ 39 hộ dân đã được di dời hoàn toàn ra khỏi vùng nguy hiểm.

Trước đó, lúc 12 giờ 30 cùng ngày, nước chảy siết đã tạo hàm ếch ở chân đập tràn xả lũ.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử tiếp tục cập nhập tình hình về sự việc tới bạn đọc.

An Nhiên (TH)

Bạn đang đọc bài viết Vỡ đê chống tràn xả lũ hồ Gia Hoét 1, người dân sơ tán khẩn cấp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.