Thứ năm, 25/04/2024 17:22 (GMT+7)

Xã Hòa Khánh (TP. Buôn Ma Thuột): Cần sớm khắc phục tình trạng đổ rác bừa bãi

MTĐT -  Thứ tư, 21/05/2014 14:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ thôn 6 tới thôn 8, xã Hòa Khánh (TP. Buôn Ma Thuột) những bãi rác tự phát ở ven đường xuất hiện càng nhiều, quy mô lớn hơn khiến người dân sống quanh khu vực này rất bức xúc.

Những đống rác to, nhỏ đủ loại từ những bao vải ở các nhà may, rác thải sinh hoạt đến xác gia cầm chết... Ngày nắng nóng, mùi hôi thối bốc lên từ những bãi rác làm mọi người khó chịu, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân sống ở đây.

Chị Nguyễn Thị Ngọc (thôn 8) cho biết: “Ai cũng muốn nhà mình sạch không quan tâm tới ngõ ngoài. Vậy nên chỉ một người mang rác ra vứt là nhiều người khác cũng làm. Qua một đêm, tới sáng ngày mai thế nào cũng đầy một đống rác”. Đặc biệt, tại khu vực chợ thôn 6, lượng rác thải cũng không ít vì các mặt hàng ở đây chủ yếu là các loại thực phẩm: rau, cá, măng hay nông sản. Mỗi khi tan chợ, vô số rác từ các loại hàng hóa của những hàng buôn bán thải ra, do không có biện pháp xử lý nên những người dân đành thu gom tất cả vào một khoảng đất trống, rồi khi lượng rác thải đã nhiều thì đốt trực tiếp.

Chị Hoàng Thị Hoa, người bán hàng trong chợ cho biết: “Không chỉ rác thải ở khu chợ mà còn có rác thải của những người ở vùng khác mang đến. Mấy ngày trước cũng đã bắt được người vứt xác gà ra đây. Họ mang tới mấy bao đổ luôn. Có cái thùng rác nhưng dân tới đổ nhiều quá nên không chứa được nữa”.

Được biết trước đây tại khu chợ này cũng có thành lập đội thu gom rác nhưng do kinh phí thu không đủ chi nên họ chỉ làm một tháng hai lần. Nhiều người dân thường chọn thời điểm lúc trời chập choạng tối hay sáng sớm khi ít người qua lại trên đường rồi chở những bao rác vứt ở ven đường. Vì vậy, những bãi rác lộ thiên cứ ngày một nhiều hơn.

Bảo vệ môi trường là một trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hy vọng chính quyền địa phương lưu tâm đến tình trạng ô nhiễm môi trường đã nêu trên và sớm có biện pháp khắc phục.

Thu Thảo (DLO)

Bạn đang đọc bài viết Xã Hòa Khánh (TP. Buôn Ma Thuột): Cần sớm khắc phục tình trạng đổ rác bừa bãi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.