Thứ tư, 24/04/2024 11:31 (GMT+7)

Một doanh nghiệp ở Sóc Trăng phá rừng phòng hộ

MTĐT -  Thứ năm, 27/08/2020 11:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 26-8, Trưởng Hạt kiểm lâm thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng Võ Văn Tường cho biết, đơn vị vừa phát hiện một doanh nghiệp ngang nhiên phá rừng phòng hộ ven biển với diện tích lớn.

Theo đó, nhận tin báo của quần chúng và Tổ bảo vệ rừng xã Lai Hòa, Hạt Kiểm lâm thị xã Vĩnh Châu phối hợp lực lượng Bộ đội Biên phòng xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu nhanh chóng đến hiện trường kiểm tra và phát hiện doanh nghiệp Hồng Lâm dang dùng xe cuốc phá rừng phòng hộ ven biển.

Công ty Hồng Lâm ngang nhiên dùng phương tiện cơ giới (xe cuốc) để phá rừng phòng hộ. Ảnh: Báo Nhân dân

Tại hiện trường, đơn vị chức năng đã xác định có một khoảng rừng dài 490m, rộng 10m (4.900 m2) đang bị đào xới để tạo lập mặt bằng thi công. Hạt Kiểm lâm Vĩnh Châu đã lập biên bản yêu cầu công ty Hồng Lâm dừng ngay hành vi phá rừng và thu một lượng lớn cây đước do Công ty Hồng Lâm đốn hạ.

Một lượng lớn cây đước trong rừng phòng hộ đã bị Công ty Hồng Lâm đốn hạ.
Khi lực lượng chức năng phát hiện lập biên bản, ông Đàm Xuân Tùng, Phó Giám đốc Công ty Hồng Lâm không hợp tác mà còn lớn tiếng thách thức lực lượng chức năng và không chịu ký tên vào biên bản.

Theo lãnh đạo Hạt Kiểm lâm thị xã Vĩnh Châu, ngày mai, 27-8, đơn vị sẽ mời đại diện lãnh đạo Công ty Hồng Lâm đến làm việc chung quanh hành vi phá rừng của công ty này.

PV (T/H)

Bạn đang đọc bài viết Một doanh nghiệp ở Sóc Trăng phá rừng phòng hộ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.