Thứ bảy, 20/04/2024 21:05 (GMT+7)

Mưa đá phủ trắng như tuyết gây thiệt hại ở Lai Châu

MTĐT -  Thứ ba, 03/03/2020 13:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vào khoảng 9h-10h sáng 3/3, tại 3 xã: Dào San, Tung Qua Lìn và Mù Sang, huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) đã xảy ra trận mưa đá chưa từng có.

Mưa đá rơi trắng xóa khắp nhiều xã ở huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu). Ảnh: OTO+.

Đây là trận mưa đá lớn nhất từ trước đến nay. Ảnh: OTO+.

Mưa đá hạt to gây ảnh hưởng thiệt hại lớn cho người dân.

Người dân địa phương cho biết, đây là trận mưa đá lớn nhất từ trước đến nay, những hòn đá như viên bi trút xuống trắng xóa, khắp nơi như phủ tuyết trắng. Thiệt hại tại đây hiện chưa thể thống kê được.

Trao đổi với Vnexpress, ông Trần Văn Quế, Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ, cho biết trận mưa giông kèm mưa đá kéo dài khoảng một giờ. "Chúng tôi đang cử cán bộ đi thống kê thiệt hại. Thông tin ban đầu không có thiệt hại về người, chủ yếu là hoa màu và mái nhà dân bị thủng", ông Quế nói.

Mưa đá hạt to gây ảnh hưởng thiệt hại lớn cho người dân trên địa bàn xã Dào San.

Theo một chủ vườn Dâu Tây tại xã Dào San chia sẻ: "Vườn Dâu Tây mới bắt đầu thu hoạch quả, trận mưa này đã làm hỏng hết cả vườn Dâu Tây ước tính thiệt hại khoảng 50 đến 60 triệu đồng".

Hình ảnh các hạt mưa đá dày đặc phủ trắng cả tuyến đường.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu, ngoài huyện Phong Thổ, chiều tối 2/3, tại huyện Tân Uyên cũng đã xuất hiện mưa đá kèo theo gió lốc. Cụ thể, mưa đá, gió lốc đã làm khoảng 200 hộ dân bị thiệt hại về nhà cửa, trong đó thiệt hại tập trung ở các xã Nậm Sỏ, Nậm Cần, thị trấn Tân Uyên và một nửa số hộ bị vỡ ngói từ 50% trở lên. Ngoài ra, mưa đá tại huyện Tân Uyên cũng làm khoảng 50ha chè bị dập nát búp non, 20ha lúa bị thiệt hại từ 20 đến 30%, 12ha rau màu và chanh leo bị dập nát, gãy ngọn... ước tính thiệt hại gần 1,2 tỷ đồng.

Trước đó, trong tối 2/3, toàn tỉnh Yên Bái xảy ra mưa đá. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh ghi nhận các huyện Văn Trấn, Yên Bình, Trấn Yên và thành phố Yên Bái bị thiệt hại nhiều nhất. 4 người ở thành phố Yên Bái bị thương, trong đó 2 người chấn thương sọ não.

2.900 ngôi nhà bị tốc mái (71 nhà bị tốc mái hơn 70%); 3 nhà ở huyện Yên Bình sập đổ hoàn toàn; 25 cột điện bị đổ. 16 trường học bị ảnh hưởng, trên 220 cây xanh gãy đổ, 7 ôtô bị cây đè hỏng. Ước tính thiệt hại 5 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Khánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, đánh giá: "Tỉnh và thành phố Yên Bái từng nhiều lần xuất hiện mưa đá, nhưng chưa bao giờ lớn như trận tối qua".

Một số khu vực của tỉnh Lào Cai tối qua cũng xuất hiện mưa đá nhưng thời gian ngắn, mật độ mỏng, không gây nhiều thiệt hại.

 P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Mưa đá phủ trắng như tuyết gây thiệt hại ở Lai Châu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất